Khởi tố 4 học viên trốn khỏi trung tâm cai nghiện

11/04/2012 16:13
Cơ quan CSĐT quận Hải An, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng trong vụ bỏ trốn tại Trung tâm cai nghiện.

Như tin đã đưa, khoảng gần 17 giờ ngày 1/4, khi đang nấu cơm tối, một số học viên cai nghiện nam tại Trung tâm giáo dục lao động và phục hồi sức khỏe (thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  TP Hải Phòng) có địa chỉ tại 40 Nguyễn Văn Hới, phường Cát Bi, quận Hải An đã bất ngờ khống chế quản giáo để gần 100 học viên đồng loạt bỏ trốn.
Đến ngày 5/4, đã có 34 trong tổng số 99 học viên tình nguyện trở lại trung tâm.
Cơ quan VKSND quận Hải An cho biết, ngày 9/4, cơ quan CSĐT quận Hải An đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội chống người thi hành công vụ với một số đối tượng trong vụ bỏ trốn tại Trung tâm Giáo dục lao động và phục hồi sức khỏe.
Theo đó, ngày 10/4, VKSND quận Hải An đã phê chuẩn quyết định khởi tố 4 bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Xuân Chiến (sinh năm 1972, trú ở 41/123 Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, Hải Phòng); Vũ Bá Long (sinh năm 1982, trú ở Trung Hành 9 - Đằng Lâm, quận Hải An); Nguyễn Quốc Hưng (sinh năm 1973, trú ở 27 Trần Nhật Duật, quận Ngô Quyền) và Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1985, trú ở cụm 1, thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải).
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra quận Hải An đang tiếp tục xác minh một số đối tượng hiện còn bỏ trốn để làm rõ vụ việc.