Trung Quốc phát hiện loài khủng long bay chuyên ăn chim

24/11/2011 08:53
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)
(GDVN) - Các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc mới đây đã tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của một loài khủng long bay chuyên ăn chim.
Phát hiện trên được công bố sau khi các nhà khoa học Trung Quốc tìm thấy hóa thạch khủng long, mà bên trong dạ dày củ nó có chứa hóa thạch của những con chim cổ đại, tại Trung Quốc.
Loài khủng long ăn chim này được đặt tên là Microraptor gui, thích sống trên cây.
Phần màu xanh là những gì còn lại của những con chim - thức ăn của một con Microraptor gui đã hóa thạch
Phần màu xanh là những gì còn lại của những con chim - thức ăn của một con Microraptor gui đã hóa thạch
Trước đó, các nhà cổ sinh vật học đã từng đưa ra giả thuyết về sự tồn tại của một loài khủng long thích ăn động vật có lông vũ, nhưng đây là bằng chứng đầu tiên được tìm thấy.
Nguyễn Hường (theo Daily Mail)