Trung Quốc tiếp tục thay tướng chỉ huy các đại quân khu, binh chủng

29/10/2012 14:28
Hồng Thủy (Nguồn Tài Tân)
(GDVN) - Đợt luân chuyển cán bộ lần này, có 2 Phó tổng tham mưu trưởng được điều về quân binh chủng nơi họ xuất thân.
Tiếp theo động thái thay đổi nhân sự tướng lĩnh cấp cao lãnh đạo Bộ Quốc phòng từ Tổng tham mưu trưởng, 4 Tổng cục trưởng trở xuống, quân đội nước này tiếp tục thay thế một loạt nhân sự cấp cao là Tư lệnh và Chính ủy các đại quân khu và binh chủng Tên lửa chiến lược (Pháo binh 2).

Các nhân vật mới được bổ nhiệm, từ trái qua Ngụy Phượng Hòa, Lưu Việt Quân, Trịnh Vệ Bình
Các nhân vật mới được bổ nhiệm, từ trái qua Ngụy Phượng Hòa, Lưu Việt Quân, Trịnh Vệ Bình

Lưu Việt Quân, lon trung tướng, nguyên Tham mưu trưởng đại quân khu Lan Châu được bổ nhiệm Tư lệnh quân khu Lan Châu, thay thế Vương Quốc Sinh, thượng tướng, Tư lệnh nghỉ hưu ở tuổi 65.

Lưu Việt Quân năm nay 58 tuổi, trước đó từng là Tư lệnh Lực lượng quân sự Trung Quốc tại Hồng Kông năm 1999, sau đó được điều về làm Tư lệnh 1 Tập đoàn quân thuộc đại quân khu Quảng Châu.

Lưu Việt Quân
Lưu Việt Quân

Trong đợt luân chuyển cán bộ lần này, có 2 Phó tổng tham mưu trưởng được điều về quân binh chủng nơi họ xuất thân, ngoài Mã Hiểu Thiên được bổ nhiệm Tư lệnh Quân chủng Không quân còn có Ngụy Phượng Hòa được bổ nhiệm Tư lệnh binh chủng Tên lửa chiến lược (Pháo binh 2).

Ngụy Phượng Hòa thay thế Tĩnh Chí Viễn làm Tư lệnh binh chủng Tên lửa chiến lược đời thứ 4 sau Lý Húc Các, Dương Quốc Lương. Tĩnh Chí Viễn nghỉ hưu ở độ tuổi 68. 

Ngụy Phượng Hòa
Ngụy Phượng Hòa

Hơn 40 năm tuổi quân, Ngụy Phượng Hòa liên tục công tác trong binh chủng Tên lửa chiến lược, đi lên từ Học viện Chỉ huy tên lửa, kinh qua các chức vụ quản lý tử Tham mưu trưởng Lữ đoàn đến Tham mưu trưởng Binh chủng năm 2006, Phó Tổng tham mưu trưởng năm 2010.

Ngoài ra, đợt này Bắc Kinh còn bổ nhiệm tân Chính ủy mới 2 đại quân khu Quảng Châu và Nam Kinh.

Trịnh Vệ Bình
Trịnh Vệ Bình

Trịnh Vệ Bình, Chủ nhiệm Chính trị đại quân khu Nam Kinh được thăng chức Chỉnh ủy đại quân khu Nam Kinh thay thế Trần Quốc Lĩnh, lon thượng tướng đến tuổi về hưu.

Trịnh Vệ Bình 57 tuổi, từng trải qua nhiều cương vị lãnh đạo từ thấp đến cao ở các đơn vị khác nhau như đại học Quốc phòng, sư đoàn hải quân, đại quân khu Quảng Châu, lon trung tướng.

Ngụy Lượng
Ngụy Lượng

Ngụy Lượng, 59 tuổi, nguyên Trọ lý Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, lon trung tướng được điều về làm Chính ủy đại quân khu Quảng Châu, thay thế Trương Dương vừa được thăng chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.
Hồng Thủy (Nguồn Tài Tân)