Trường CĐ Y tế Phú Thọ khẳng định không liên kết CĐ Dược Hà Nội, CĐ Lê Quý Đôn

29/08/2022 06:28
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước thông tin được phản ánh trên báo chí về “Dối trá trong đào tạo Y dược”, Trường CĐ Y tế Phú Thọ khẳng định, các thông tin liên quan đến trường là không đúng.

Không có việc “phát đáp án cho thí sinh chép bài”

Vừa qua, trên báo chí có đăng tải loạt bài viết “Dối trá trong đào tạo Y dược”. Ngày 25/8, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ đã có công văn gửi Bộ Y tế, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế); Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ, báo cáo về thông tin đăng tải trên báo chí “Dối trá trong đào tạo Y dược”.

Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Theo công văn số 249/CV-CĐYT gửi Bộ Y tế, Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) và công văn số 252/CV-CĐYT gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ nêu, ngày 24/8/2022, trên một trang thông tin điện tử có đăng tải bài viết: “Dối trá trong đào tạo Y dược”, có nhắc đến Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ liên quan đến vấn đề thi cử và thu tiền của sinh viên.

Trong các công văn này, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ khẳng định, qua xác minh, nhà trường không có bất cứ hình thức hợp tác và liên kết đào tạo nào với 2 trường: Cao đẳng Dược Hà Nội (địa chỉ: huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) và Cao đẳng Lê Quý Đôn (địa chỉ: Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Đồng thời, nhà trường cũng không tổ chức kỳ thi nào với Trường Cao đẳng Dược Hà Nội và không có cán bộ nào của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tham gia vào công tác tổ chức kỳ thi tại Trường Cao đẳng Dược Hà Nội như trong hình ảnh cán bộ coi thi, làm thi trong bài báo đăng tải.

Nhà trường khẳng định, trong tất cả các kỳ thi do nhà trường tổ chức, đều thực hiện đúng theo quy định: Không có thí sinh đi thi hộ, không có việc “không kiểm tra giấy tờ tùy thân của thí sinh trước khi vào phòng thi”, “phát đáp án cho thí sinh chép bài” hay “thí sinh được mang điện thoại vào phòng thi” theo như nội dung phản ánh của bài báo.

Đặc biệt, không có việc tổ chức 10 môn thi tốt nghiệp trong một ngày, và không có tên môn thi tốt nghiệp là Dược liệu nâng cao và tin học như bài báo phản ánh. Mẫu đề thi trên báo cũng không phải mẫu đề thi hiện hành của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Về địa điểm tổ chức thi, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ cũng cho biết, nhà trường chưa từng tổ chức thi tại địa điểm Viện Y học dự phòng quân đội (Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội) như trong bài báo phản ánh.

Về việc thu tiền, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ khẳng định, phiếu thu tiền như bài báo không phải là phiếu thu của nhà trường.

Từ trước đến nay, nhà trường chỉ sử dụng phiếu thu có dấu treo (dấu tròn) trên góc trái phiếu thu, phiếu thu có in logo chìm của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ và có số seri góc phải. Hơn nữa, số tiền thu học phí của nhà trường là theo học kỳ và mức thu theo quy định tại Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ và theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, các cán bộ coi thi và thu tiền trong hình ảnh của bài báo không phải cán bộ của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ.

Không có chuyện cán bộ tuyển dụng “gợi ý” thi hộ

Đáng chú ý, theo công văn số 250/CV-CĐYT gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ngày 25/8, Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ cũng nhấn mạnh, không có việc sau khi học viên đóng tiền cho Trường Cao đẳng Dược Hà Nội thì nhận được thông báo có tên trong danh sách học viên đã trải qua toàn bộ khóa học và đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp tại Trường cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức tại Viện Y học dự phòng quân đội (Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội). Nhà trường chưa từng tổ chức thi tại địa điểm này.

Đồng thời, không có việc học viên đi công tác xin thi sau, giáo viên chủ nhiệm tên H.T. và một cán bộ tuyển dụng trả lời “có thể nhờ người khác đi thi hộ” như phản ánh của báo chí.

Bên cạnh đó, cũng hoàn toàn không có việc học viên đăng ký học và nộp học phí cho Trường Cao đẳng Dược Hà Nội sau đó nộp thêm học phí để dự thi tốt nghiệp do Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ tổ chức.

Về quy trình tuyển sinh của nhà trường, hằng năm, căn cứ quy chế và chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, thành lập hội đồng tuyển sinh, ra các thông báo tuyển sinh, tổ chức thu hồ sơ và xét tuyển đảm bảo đúng quy chế, tổ chức đào tạo và cấp bằng đúng quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Số liệu của Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ về: Chỉ tiêu tuyển sinh, số nhập học, số nhận bằng tốt nghiệp các năm 2020 và năm 2021:

Từ công tác xác minh, ông Nguyễn Quang Ân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ - khẳng định, các thông tin báo chí phản ánh có liên quan đến trường là không đúng. Việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình tuyển sinh và hình ảnh, uy tín của trường.

Ngân Chi