Trưởng điểm thi trường Kim Liên nói về trường hợp mang điện thoại vào phòng thi

07/07/2021 13:04
Cao Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong buổi thi môn Ngữ văn, tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên có một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Mặc dù đã được quy định trong Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông và được các giám thị nhắc đi, nhắc lại nhiều lần nhưng trong buổi thi môn Ngữ Văn sáng nay (7/7), tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên có một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên có một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Ảnh: Cao Kim Anh

Điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên có một thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi. Ảnh: Cao Kim Anh

Theo quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thí sinh bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi và hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về trường hợp thí sinh bị đình chỉ, thầy Vũ Đình Hà, Trưởng Điểm thi Trường Trung học phổ thông Kim Liên (Hà Nội) cho biết:

“Công tác làm thi tại điểm thi được diễn ra nghiêm ngặt, tất cả các bước đều thực hiện đúng quy trình, đúng quy chế. Giám thị đã nhắc nhở rất nhiều lần tại phòng thi. Tuy nhiên đối với trường hợp thí sinh trên là cố tình mang điện thoại vào phòng thi.

Sau khi giám thị phát hiện trường hợp mang điện thoại vào phòng thi, thí sinh này ngay lập tức bị lập biên bản, đình chỉ thi. Quá trình diễn ra khẩn trương, nghiêm túc và không làm ảnh hưởng đến việc làm bài của các thí sinh khác”.

Tại Điểm n, Khoản 4, Điều 14 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định:

“Cấm mang vào phòng thi: Giấy than, bút xóa, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi”.

Theo đó, các thiết bị điện tử có thể dùng gian lận như tai nghe, điện thoại, … đều không được phép mang vào phòng thi.

Nếu bị phát hiện mang điện thoại vào phòng thi, phòng chờ hoặc khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ, thí sinh có thể bị đình chỉ thi theo Khoản 3, Điều 54 Quy chế thi. Cụ thể:

Cán bộ coi thi sau khi phát hiện vi phạm sẽ lập biên bản, thu tang vật và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban coi thi quyết định.

Sau đó, thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết thời gian của buổi thi.

Thí sinh bị đình chỉ thi sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi/môn thi trong kỳ thi năm đó.

Cao Kim Anh