Trường THPT Thạch Thành I là lá cờ đầu của ngành giáo dục miền núi Thanh Hóa

31/03/2023 11:52
Minh Phúc
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học phổ thông Thạch Thành I đã đào tạo được trên 24.000 học sinh.

Được thành lập năm 1965, trải qua gần sáu thập kỷ không ngừng nỗ lực, phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, tập thể Trường Trung học phổ thông Thạch Thành I đã từng bước khẳng định được vị trí và niềm tin sâu sắc đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và Nhân dân địa phương, xứng đáng là lá cờ đầu của ngành giáo dục ở các huyện khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa.

Những ngày đầu mới thành lập, trường Cấp 3 Thạch Thành nay là trường Trung học phổ thông Thạch Thành I chỉ vỏn vẹn 12 thầy cô giáo, 4 lớp học và 204 học sinh.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, kể cả khi chịu cảnh bom đạn chiến tranh hay trong hòa bình đổi mới, từ mái trường Trung học phổ thông Thạch Thành I, nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh trưởng thành, đã và đang tích cực đóng góp cho công cuộc xây dựng, đổi mới và phát triển quê hương, đất nước.

Trường Trung học phổ thông Thạch Thành I hôm nay. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trường Trung học phổ thông Thạch Thành I hôm nay. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trong sự nghiệp thiêng liêng kháng chiến chống Mĩ giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trường rất tự hào đã có trên 500 học sinh tình nguyện xếp bút nghiên lên đường nhập ngũ, hiến dâng cả tuổi thanh xuân và máu thịt cho Tổ quốc.

Trong số đó có nhiều dũng sĩ, nhiều học sinh được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng ngay tại chiến trường, 89 học sinh của nhà trường đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. Tiêu biểu cho thế hệ kiên trung, bất khuất này là Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Mai Ngọc Thoảng.

Trong những năm kháng chiến, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, lớp học bằng tranh tre, vách đất, lại phải di chuyển cơ sở nhiều lần. Tuy nhiên, trường vẫn duy trì nề nếp dạy tốt, học tốt, tinh thần học tập không ngừng nâng cao.

Nhiều học sinh của trường thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Trong các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, trường cũng có nhiều học sinh đạt giải và được tuyển chọn vào đội tuyển của tỉnh.

Sau khi đất nước thống nhất, cảnh bom rơi, đạn nổ đã lùi xa, cuộc sống trong thời bình, âm hưởng hào hùng, niềm vui ngập tràn đã ùa vào trường học nhưng nhà trường vẫn còn gặp muôn vàn khó khăn.

Đời sống của nhân dân Thạch Thành nói chung, của thầy cô giáo nói riêng gặp nhiều gian nan vất vả, thầy cô phải lăn lộn tìm đủ nghề để kiếm sống.

Cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn, lại thường xuyên bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, ngập lụt nên ngày một xuống cấp nghiêm trọng. Nhưng với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và sự giúp đỡ của Nhân dân, thầy và trò vẫn bám trường, bám lớp và hăng say học tập. Vượt lên khó khăn, thử thách, trường Cấp 3 Thạch Thành vẫn trụ vững, đi lên cùng với sự phát triển chung của đất nước. Các đợt thi đua, phong trào văn nghệ, thể thao liên tục phát triển đạt được nhiều thành tích với nhiều giải nhất, nhì, ba của tỉnh.

Các thế hệ học trò nối tiếp truyền thống cha anh đi trước. Ảnh: LC

Các thế hệ học trò nối tiếp truyền thống cha anh đi trước. Ảnh: LC

Bước vào thời kỳ đổi mới, nền kinh tế phát triển, đời sống Nhân dân từng bước được cải thiện rõ rệt. Được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đóng góp của phụ huynh học sinh, cùng với công sức lao động của thầy và trò trong nhiều năm, cơ ngơi nhà trường ngày một khang trang hơn. Hiện nay, trường có 24 phòng học kiên cố, 6 phòng học bộ môn lắp đặt các thiết bị hiện đại, 01 phòng đọc, 03 phòng tin học đảm bảo cho nhà trường học một ca. Năm 2020, nhà trường đã được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

Cùng với sự đầu tư xây dựng cơ sở vật chất ngày càng khang trang, hiện đại. Nhà trường cũng từng bước có sự đổi mới tư duy, nhận thức và phương pháp giáo dục nói chung, phương pháp dạy học nói riêng.

Thành tích của nhà trường cả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn ngày càng nổi bật, số học sinh giỏi trong các kỳ thi cấp tỉnh liên tục tăng, nhiều năm liền đứng trong tốp 10 trường Trung học phổ thông trong tỉnh.

Trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trường bước đầu có học sinh đạt giải ở các môn văn hóa, số học sinh đậu vào các trường đại học và cao đẳng cũng tăng lên đáng kể.

Dù đóng trên địa bàn miền núi nhưng trường Thạch Thành I luôn có thành tích tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh của Thanh Hóa. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Dù đóng trên địa bàn miền núi nhưng trường Thạch Thành I luôn có thành tích tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh của Thanh Hóa. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Từ năm học 2017-2018 đến nay, học sinh nhà trường tham gia các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh đạt được tổng cộng 195 giải, trong đó có 8 giải nhất, 71 giải nhì, 56 giải ba và 60 giải khuyến khích. Với thành tích đó, trường Trung học phổ thông Thạch Thành I luôn đứng trong tốp đầu của tỉnh và là đơn vị dẫn đầu khu vực miền núi, đặc biệt năm học2020-2021 thành tích thi học sinh giỏi cấp tỉnh của nhà trường đã vươn lên xếp thứ 4/93 trường Trung học phổ thông trong toàn tỉnh tham gia dự thi.

Năm học 2020-2021, nhà trường có 100% học sinh thi đậu đại học và cao đẳng, có 28 học sinh đạt điểm 10 và 27 lượt học sinh đạt 27 điểm trở lên. Kì thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, tỉ lệ học sinh nhà trường đậu tốt nghiệp đạt 99,18%, có 8 học sinh đạt điểm 10 và 39 học sinh đạt từ điểm từ 27 trở lên, điểm bình quân thi tốt nghiệp đứng thứ 20/131 trường Trung học phổ thông và trung cấp nghề trong toàn tỉnh.

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, trường Trung học phổ thông Thạch Thành I đã đào tạo được trên 24.000 học sinh.

Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã thành đạt có học hàm, học vị cao, giữ những cương vị quan trọng trong các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, là giáo sư, tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực.

Với những thành tích tiêu biểu, xuất sắc đó, trường Trung học phổ thông Thạch Thành I đã nhiều lần được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen, cờ thi đua, có hàng chục lần nhận được danh hiệu trường tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Năm 2015 trường đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Các thế hệ giáo viên đã tiếp nối truyền thống của trường Trung học phổ thông Thạch Thành I. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Các thế hệ giáo viên đã tiếp nối truyền thống của trường Trung học phổ thông Thạch Thành I. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Chi bộ nhà trường nhiều năm liền được Ban Thường vụ Huyện ủy xếp loại Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường cũng vinh dự được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương nhiều lần bằng khen, giấy khen và các danh hiệu thi đua. Tiêu biểu như Bằng khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho Công đoàn nhà trường, Bằng khen của Trung ương Đoàn cho Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhà trường vào năm 2020.

Đội ngũ giáo viên không ngừng được nâng cao nghiệp vụ sư phạm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay, nhà trường có tổng số 72 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn (hơn 10% trên chuẩn). Từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022 giáo viên giỏi cấp trường là 116 lượt, có 7 giáo viên được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh nâng tổng số giáo viên giỏi cấp tỉnh toàn trường lên 19 thầy cô. Quy mô lớp học của nhà trường trong năm học 2022-2023 là 28 lớp với 1147 học sinh.

Thầy giáo Đỗ Thận Do - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Trường Trung học phổ thông Thạch Thành I là ngôi trường có bề dày thành tích và có truyền thống dạy tốt, học tốt xuyên suốt trong nhiều năm. Tiếp nối và phát huy những thành tích đã đạt được, phấn khởi trước sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước, trong chặng đường mới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nguyện tiếp tục phấn đấu không ngừng, cống hiến ngày càng nhiều cho sự nghiệp giáo dục của quê hương Thạch Thành anh hùng và của tỉnh Thanh Hóa; góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng quê hương ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước".

Minh Phúc