Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 3 CSGT hy sinh ở đèo Bảo Lộc

03/08/2023 06:14
Theo Nhandan.vn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chủ tịch nước vừa ký Quyết định số 900/QĐ-CTN, truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh ở đèo Bảo Lộc.

Các cán bộ, chiến sĩ gồm: Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng. Trong quyết định nêu, 3 chiến sĩ đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ba cán bộ, chiến sĩ từ trái qua: Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng.

Ba cán bộ, chiến sĩ từ trái qua: Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng.

Trước đó, ngày 30/7, 3 cán bộ chiến sĩ thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng là Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng đang làm công tác di dời phương tiện, thiết bị ra khỏi khu vực nguy hiểm thì gặp nạn. Cả 3 người đều bị đất đá vùi lấp và đã anh dũng hy sinh.

Tỉnh Lâm Đồng huy động 200 cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội cùng gần 20 phương tiện (máy múc, xe ben, máy khoan, máy dò...), tổ chức tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp, khắc phục hậu quả. Sau đó, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông.

Sáng 31/7, Bộ Công an ban hành quyết định truy thăng quân hàm cho 3 cán bộ, chiến sĩ. Theo đó, sĩ quan Nguyễn Khắc Thường thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá; sĩ quan Lê Quang Thành thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá, và sĩ quan Lê Ánh Sáng được thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy.

Ngày 1/8, Thứ trưởng Công an, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đến Lâm Đồng thăm viếng gia đình 3 chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh trong vụ sạt lở đất, đồng thời tổ chức trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình 3 liệt sĩ.

Theo Nhandan.vn