GDVN- Thời gian làm việc thực tế quá nhiều, cường độ làm việc cao, giữ an toàn cho trẻ căng thẳng kéo dài làm cho sức khỏe của giáo viên mầm non giảm sút rất nhanh.
(GDVN) - Các loại mỹ phẩm ta sử dụng hàng ngày chứa rất nhiều hóa chất độc hại mà nhiều trong số đó đang được hấp thu vào cơ thể bạn gây nhiều nguy cơ bệnh tật.
(GDVN) - Cán bộ thư viện trường học không phải là giáo viên, nhưng được đào tạo nghiệp vụ thư viện thì được hưởng lương và các chế độ phụ cấp theo quy định.
(GDVN) - HSSV chuyên ngành nhã nhạc cung đình, chèo, tuồng, cải lương, múa, xiếc; một số nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là đối tượng được giảm 70% học phí.
(GDVN) - Nếu thường xuyên ăn pho mát, khoai tây chiên, thậm chí cả bánh mì, bạn sẽ có nguy sống cùng bệnh tật do các chất hóa học tích tụ lâu ngày gây ra.
(GDVN) - Trong bột sương sáo phát hiện hàm lượng chì cao hơn tới 10 lần so với giới hạn kim loại nặng trong thực phẩm theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
(GDVN)- Ông Phú cho rằng, việc phản đối hàng hóa xuất phát từ TQ phải dựa trên nguyên nhân như: Do chất lượng kém, gây nguy hiểm cho người tiêu dùng, có độc hại...
(GDVN) - Những chiếc thìa xới cơm đảo thực phẩm bằng gỗ giá trị từ 7.000 – 10.000 đồng/chiếc hiện đang được nhiều bà nội trợ lựa chọn. Tuy nhiên, theo các chuyên gia hóa học, véc–ni và sơn để tạo độ bóng cho sản phẩm này rất độc hại cho người sử dụng.
Phao bơi có nguồn gốc Trung Quốc đang được nhiều người sử dụng để làm dụng cụ tập bơi cho con em mình rất có thể chứa các chất gây ung thư, ảnh hưởng đến tinh hoàn giống như thú nhún và rất dễ làm bị thương trẻ.