(GDVN) - Theo Tân Hoa Xã ngày 21/11, một em bé sơ sinh được các bác sĩ kết Trung Quốc kết luận đã chết lại đột ngột sống lại ngay trước lúc bị hỏa thiêu.
Thấy con gái có cơn thở giật giật, ngực có lúc như nẩy lên, chị Hằng (Hoàng Mai, Hà Nội) đưa con đi khám không ngờ phát hiện con mắc bệnh nặng. Nếu phát hiện muộn, trẻ thậm chí có nguy cơ tử vong.
(GDVN) - "Ánh nắng gay gắt mà đi làm ngoài đồng, hoặc công nhân làm ở những khu mặt đường… mồ hôi ra nhiều, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh nên dễ bị say và dẫn tới khả năng tử vong cao".
Gần đây, giới trẻ tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh... rất chuộng những kiểu sơn vẽ cho móng chân, móng tay với nhiều màu sắc độc đáo, có ánh dạ quang. Điều này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây bệnh ung thư.
(GDVN) - TS Chu Thị Hạnh cho biết: “Thú nhồi bông không đảm bảo chất lượng sẽ gây nên các bệnh đường hô hấp như: viêm phổi, viêm phế quản cấp, hen, viêm mũi dị ứng,… nhất là ở những người có cơ địa dị ứng và những người có tiền sử các bệnh đường hô hấp”.
Đối với các bé gái, việc sử dụng phấn rôm trong một thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng cao gấp bốn lần so với những trẻ bình thường khác.
Trừ những trường hợp được bác sĩ chỉ định, nhiều sản phụ thích sinh mổ trong khi có thể sinh thường, với lý do ít đau lại chọn được “giờ tốt” cho bé ra đời. Nhưng cũng nên biết rằng, sinh mổ có thể đem đến nhiều bất ổn cho mẹ và bé.
(GDVN) - Việc trồng cây cảnh trong nhà đôi khi lại mang đến nhiều mầm bệnh cho các thành viên trong gia đình nhất là trẻ nhỏ, vì không phải loại cây cảnh nào cũng có thể trồng được.
Thời điểm giao mùa, ở các tỉnh miền Bắc, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn chính là nguyên nhân gia tăng lượng trẻ nhập viện vì hen hoặc lên cơn hen.
(GDVN) - Bệnh về lợi do lười đánh răng hoặc không làm sạch kẽ răng thường xuyên có thể dẫn tới những vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng, bao gồm cả suy giảm khả năng thụ thai, đau tim, viêm phổi, ung thư vú ... (Ảnh chỉ mang tính chất minh họa).
(GDVN) - Thịt lợn là thực phẩm phổ biến nhất mà người dân Việt Nam thường xuyên dùng trong các bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, khi chọn thực phẩm hoặc khi chế biến cũng như khi ăn mà không chú ý đến vệ sinh an toàn nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm lây nhiễm từ lợn sang người rất cao. (Ảnh chỉ mang tính minh họa)