GDVN- Một số trung tâm gia sư trên địa bàn Hà Nội bắt sinh viên đặt cọc tiền nhưng không trả; hướng dẫn sinh viên làm bằng cấp, thẻ sinh viên giả để qua mắt phụ huynh.
(GDVN) - Trong lúc tuần tra, CSCĐ phát hiện hai thanh niên có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra hành chính. Tuy nhiên cả hai ngoan cố và rút súng ra uy hiếp...
(GDVN) - Như thông tin đã đưa về việc công ty Vinaconex 15 nợ lương công nhân lên đến 4 tỷ , thông tin mới nhất đã có một lộ trình trả nợ đưa ra từ phía công ty này.
(GDVN) - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – CATX Sơn Tây đã có quyết định thành lập tổ công tác để xác minh đơn của bà Hoàng Thanh Bình (trú tại 79 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội) tố cáo ông Phan Văn Kiểm, phó Trưởng Công an thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã có dấu hiệu cố tình hình sự hóa vụ việc dân sự giữa bà Bình và ông Cát Phi Dũng.
(GDVN) - “SeABank đã tỏ rõ thiện chí và đề ra hướng giải quyết: Các Chủ tài sản phối hợp cùng SeABank yêu cầu Công ty CP Thép Hương Thịnh trả nợ hoặc bổ sung tài sản thay thế”.
(GDVN) - Sau gần 1 năm thế chấp “sổ đỏ” vào Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) qua Công ty Thép Hương Thịnh (ở Bắc Giang) nhưng cho đến nay nhiều người dân vẫn chưa nhận được tiền vay.
(GDVN) -Ông Trần Quốc Quân, phó giám đốc Xí nghiệp xe Buýt 10.10 Hà Nội, xác nhận với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam về việc đã đình chỉ công tác của lái xe buýt húc đổ biển báo cầu vượt tối 30/3 vừa qua.
Đến hẹn lại lên, nhu cầu cần người giúp việc, trông nhà dịp Tết rất đắt khách, giá cũng không rẻ, giá thuê người giúp việc gấp 2-3 lần ngày thường, còn chi phí bảo vệ lên đến 2-2,5 triệu/ngày.
Dài khoảng 276m, rộng 17m, có dải phân cách ở giữa rộng 1m, cầu vượt tại nút giao DaeWoo (Hà Nội) sẽ được xây dựng vỉnh cửu, cho phép các loại phương tiện trong đô thị lưu thông trừ xe siêu cường siêu trọng.
(GDVN) - “Nếu BigC “tiền hậu bất nhất” thì không chỉ BigC mà bất cứ thương hiệu nào cũng bị “tụt điểm” trong con mắt người tiêu dùng”, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhận định.
(GDVN) - Mặt hàng gà dai được bày bán tại siêu thị BigC đang thu hút đông đảo sự quan tâm của người tiêu dùng vì... giá rẻ. Tuy nhiên, bỏ tiền ra mua loại thực phẩm này nhưng nhiều người không hề biết nguồn gốc xuất xứ của nó khi vẫn đặt câu hỏi: "Gà dai xuất xứ tại Hàn Quốc hay Trung Quốc"?.
Trái hẳn với sự nhộn nhịp thường ngày, sáng sớm 1/1/2013, các tuyến phố của thủ đô Hà Nội hay những con đường vốn đông đúc của TP.HCM lại tĩnh lặng lạ thường. Dường như mọi người chưa vội ra đường mà đang tận hưởng sự bình yên của năm mới bên gia đình, người thân.
(GDVN) - Sau khi bị người tiêu dùng phát hiện tái bán gà dai – một loại gà thải không còn giá trị dinh dưỡng, BigC Thăng Long một lần nữa mất “tín” với NTD thủ đô. Trong năm 2012 và trước đó đơn vị này đã bị NTD vạch trần các chiêu bán thực phẩm kém chất lượng.
(GDVN) - Ngay sau khi thông tin BigC Thăng Long xuất hiện trở lại mặt hàng gà dai xuất xứ từ Hàn Quốc, khách hàng không khỏi băn khoăn: “không hiểu có phải vì lợi nhuận mà BigC nhập cả loại gà này để bán. Nếu đúng như vậy chả khác nào BigC đang đầu độc người tiêu dùng và tự làm giảm uy tín của mình, một siêu thị vốn lớn nhất, nhì cả nước".