(GDVN) - Ngày 26/7, Thủ tướng chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo về tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm và tác động tới tăng trưởng chung của cả nước.
(GDVN) - Các thùng rác trên đường phố Hà Nội không được đậy nắp dẫn đến việc rác bốc mùi hôi thối, gây mất mĩ quan và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân.
(GDVN) - Kiểm toán Nhà nước kiến nghị, hết năm 2017, Indevco chưa đốt được rác, Quảng Ninh phải thu hồi tiền đã tạm ứng đốt rác, chi trả theo giá chôn lấp.
(GDVN) - Tại Uông Bí, một nhà máy xử lí rác thải đầu tư gần trăm tỉ đồng buộc phải đóng cửa hơn 1 năm nay do TP không thể di dời các hộ dân sống xung quanh nhà máy.
(GDVN) - Xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ, Hà Nội), trong mấy năm nay, bất kỳ ai đi qua khúc quốc lộ 32 chạy dọc xã Phụng Thượng cũng phải sửng sốt. Bởi nylon đủ màu xanh đỏ tím vàng rải kín hai bên đường, phủ kín cả sân vận động, đường quê và bờ ruộng.
(GDVN) - Tuy mới đi vào hoạt động từ tháng 11/2012, nhà máy xử lí rác thải ở phường Bắc Sơn, TP Uông Bí đã khiến người dân quanh đây rơi vào tình cảnh ‘sống dở chết dở’ vì mùi hôi thối, ruồi muỗi tỏa ra từ nhà máy này.
(GDVN) - Trước mắt chúng tôi là đủ thứ bông băng, dịch truyền, kim tiêm… vẫn còn dính máu, được vứt lẫn vào nhau thành một đống “phế thải” bốc mùi hôi tanh rùng mình.
(GDVN) - Những mùi hôi tanh đặc biệt ấy hàng ngày vẫn bốc mùi xú uế thoang thoảng nhưng chẳng mấy người phát hiện ra nó ở đâu. Đơn giản vì nó đã được ngụy trang khá kỹ càng mà nếu không ai động đến có lẽ mãi mãi chẳng bao giờ bị phanh phui…
(GDVN) -Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đặc biệt là ở các vùng ngoại thành, rác thải xuất hiện ở khắp mọi nơi, mọi chỗ. Rác có trong những quán ăn, chợ, vỉa hè, trên đường phố, đến các sông hồ, cành cây... Hằng ngày, các bãi rác không hợp vệ sinh, đúng quy cách này đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước ngầm và tiềm ẩn nhiều mối hiểm họa với sức khỏe của cộng đồng dân cư.
(GDVN) - Theo phản ánh của người dân tại các khu nhà tái định cư B3, B4, B5 thuộc tổ 22 thị trấn Cầu Diễn (Từ Liêm, Hà Nội) không những hệ thống đổ rác của tòa nhà bị khóa chặt mà ai muốn đổ rác đúng nơi quy định còn bị dọa phạt tới 200.000 đồng.
(GDVN) - Trong một xưởng tái chế rác nhựa ở làng Khoai, đập vào mắt chúng tôi là đống túi nilon cao ngang đầu người bốc mùi xú uế đầy ruồi lúc nhúc, phía trong là một dây chuyền sản xuất những đống rác bốc mùi ngoài kia thành hạt nhựa tái chế.