(GDVN) - Ngày 11/2, Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về tình hình Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và những nhiệm vụ trọng tâm triển khai sau Tết.
(GDVN) - Đáng quan ngại thay cho những suy nghĩ xe công là “xe ông”, quyền lực công là “quyền lực ông”. Đó mới là thứ cần chống để tránh tha hóa quyền lực.
(GDVN) - Ngày 9/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2019 của Bộ Tài chính.
(GDVN) - "Tặng, nhận quà Tết có thể chuyển hóa thành hành vi đưa, nhận hối lộ nếu như cả hai phía đều nhận ra việc ấy, hoặc họ nhận ra nhưng cố tình lờ đi".
(GDVN) - "Dù việc tặng, nhận đúng quy trình như thế nào đi chăng nữa cũng rất nhạy cảm và không nên làm, nếu không muốn nói là có vấn đề", PGS.TS Bùi Thị An nói.
(GDVN) - Chính sách khoán xe công là để tiết kiệm tối đa kinh phí chứ không phải để người sử dụng giản tiện chi phí cho dôi dư ra rồi dùng xe công vào việc riêng.
(GDVN) - Chuyện ăn uống, đi lại được coi là nhu cầu tối thiểu này của một số ít người trong xã hội lại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hàng chục triệu người dân.
(GDVN) - "Với mức khoán 15.000 đồng/km, tôi tính cũng gần bằng đi mua xăng cho xe công, không khác gì cả. Trong khi đó ở cơ quan vẫn bố trí mỗi Thứ trưởng một lái xe".
(GDVN) - Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh nói thẳng rằng, nếu mà biết lợi dụng thì chẳng có luật nào không lợi dụng được.
(GDVN) - "Thông tin vụ việc trong cuộc họp báo, Bộ Tài chính đã nói rồi. Đó là thông tin từ một cái suy diễn lung tung, dẫn đến việc nó làm nóng vấn đề lên...".
(GDVN) - Đại diện Cục Quản lý công sản từ chối cung cấp thông tin có liên quan tới danh sách đơn vị, số tiền thanh lý xe công theo quyết định thanh lý.
(GDVN) - "Bản thân chúng tôi là đơn vị quản lý cũng không biết thông tin đó từ đâu ra? Cơ sở nào để họ đưa thông tin như vậy?", đại diện Cục Quản lý Công sản cho hay.