Tướng Trung Quốc: Cần ưu tiên phát triển lực lượng phòng thủ tên lửa

11/03/2012 06:06
Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - “Không có quyền kiểm soát trên không và khả năng chống lại tấn công chính xác, quân đội sẽ mất quyền sống và tự do”.
Tên lửa phòng không tầm xa HQ-9 của Trung Quốc.
Tên lửa phòng không tầm xa HQ-9 của Trung Quốc.

Tân Hoa xã ngày 10/3 dẫn lời đại biểu Nhân đại ( tương đương đại biểu Quốc hội) Trung Quốc, Tham mưu trưởng một Tập đoàn quân của Quân khu Thẩm Dương, Thiếu tướng Trương Học Phong cho biết:

“Cùng với việc phát triển của hình thái chiến tranh, vũ khí không gian đã trở thành 1 mối đe dọa chủ yếu của lực lượng lục quân trên chiến trường thông tin hóa. Không có quyền kiểm soát trên không, không có khả năng chống lại tấn công chính xác, quân đội sẽ mất đi quyền sống trên chiến trường và quyền tự do hành động.

Trong khi đó, việc xây dựng lực lượng phòng thủ tên lửa phòng không của Lục quân Trung Quốc lại tương đối lạc hậu, khó có thể thích ứng với nhu cầu tác chiến phòng không, phòng thủ tên lửa trong điều kiện thông tin hóa”.

Tướng Trương Học Phong cho rằng, cần phải lấy ưu tiên và đẩy nhanh phát triển lực lượng phòng không, phòng thủ tên lửa làm biện pháp quan trọng xây dựng chuyển đổi Lục quân để thúc đẩy một cách vững chắc.

Tên lửa phòng không S-300PMU2 Trung Quốc nhập khẩu của Nga.
Tên lửa phòng không S-300PMU2 Trung Quốc nhập khẩu của Nga.

Đại biểu Trương Học Phong đề nghị, trên cơ sở nguyên tắc “thích ứng với nhiệm vụ, làm nổi bật trọng điểm, ưu hóa tổng thể”, kiên trì coi trọng phát triển song song và phối hợp hiệu quả giữa quy mô số lượng và chất lượng, ưu hóa cơ cấu quy mô lực lượng phòng không,

phòng thủ tên lửa của Lục quân, mở rộng quy mô số lượng lực lượng phòng không, nâng cao tỷ lệ vũ khí tên lửa phòng không, tăng cường biên chế lực lượng bảo đảm tác chiến phòng không, giải quyết căn bản vấn đề mỏng yếu của lực lượng phòng không, phòng thủ tên lửa.

Tập trung giải quyết những vấn đề mang tính cơ cấu và cơ chế, thể chế, xây dựng hệ thống năng lực tác chiến phòng không, phòng thủ tên lửa của Lục quân, nâng cao toàn diện trình độ xây dựng vũ khí trang bị phòng không, phòng thủ tên lửa của Lục quân.


Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)