10 chân dài đình đám đắt giá nhất hành tinh năm 2012

04/07/2012 06:37
Ngọc Mai
(GDVN) - Hàng năm tạp chí Forbes luôn công bố danh sách những siêu mẫu có thu nhập cao nhất trong năm. Gisele Bundchen dẫn đầu danh sách những “chân dài” kiếm được nhiều tiền nhất thế giới trong khoảng thời gian từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2012. Xếp sau cô là những cái tên quen thuộc như Kate Moss, Adriana Lima, Doutzen Kroes…
1. Gisele Bündchen (45 triệu đô). Tổng thu nhập của Bundchen (tính từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2012) là 45 triệu đô. Hiện tại, cô là người mẫu được trả lương cao nhất thế giới. Bundchen liên tục giữ vị trí quán quân siêu mẫu giàu nhất thế giới trong 6 năm liền. Là gương mặt đại diện cho các “gã khổng lồ” trong ngành công nghiệp thời trang như: Versace, Dior, Pantene… Gisele còn sở hữu hàng loạt thương hiệu riêng mang tên mình, từ nhãn hiệu đồ trang sức, sản phẩm thời trang, giày dép, công ty mỹ phẩm, đến kinh doanh bất động sản… Hiện tại đang có tin đồn rằng cô và chồng Tom Brady đang chuẩn bị đón em bé thứ 2. Năm ngoái, cô và chồng mình cũng được bình chọn là cặp đôi kiếm được nhiều tiền nhất.
1. Gisele Bündchen (45 triệu đô). Tổng thu nhập của Bundchen (tính từ tháng 5/2011 đến tháng 5/2012) là 45 triệu đô. Hiện tại, cô là người mẫu được trả lương cao nhất thế giới. Bundchen liên tục giữ vị trí quán quân siêu mẫu giàu nhất thế giới trong 6 năm liền. Là gương mặt đại diện cho các “gã khổng lồ” trong ngành công nghiệp thời trang như: Versace, Dior, Pantene… Gisele còn sở hữu hàng loạt thương hiệu riêng mang tên mình, từ nhãn hiệu đồ trang sức, sản phẩm thời trang, giày dép, công ty mỹ phẩm, đến kinh doanh bất động sản… Hiện tại đang có tin đồn rằng cô và chồng Tom Brady đang chuẩn bị đón em bé thứ 2. Năm ngoái, cô và chồng mình cũng được bình chọn là cặp đôi kiếm được nhiều tiền nhất.
2. Kate Moss (9.2 triệu đô). Dù đã gần 40 tuổi nhưng Kate Moss vẫn đẹp và quyến rũ như lúc mới vào nghề. Ít khi xuất hiện trên sàn catwalk nhưng những hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu nổi tiếng như Mango, Rimmel và Longchamp cũng như dòng nước hoa và thương hiệu thời trang của riêng mình, đã đem lại cho người đẹp Anh quốc này 9,2 triệu đô, chỉ đứng sau Gisele Bündchen. Hiện tại, cô vẫn là 1 trong những siêu mẫu đắt giá nhất thế giới.
2. Kate Moss (9.2 triệu đô). Dù đã gần 40 tuổi nhưng Kate Moss vẫn đẹp và quyến rũ như lúc mới vào nghề. Ít khi xuất hiện trên sàn catwalk nhưng những hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu nổi tiếng như Mango, Rimmel và Longchamp cũng như dòng nước hoa và thương hiệu thời trang của riêng mình, đã đem lại cho người đẹp Anh quốc này 9,2 triệu đô, chỉ đứng sau Gisele Bündchen. Hiện tại, cô vẫn là 1 trong những siêu mẫu đắt giá nhất thế giới.
3. Natalia Vodianova (8.6 triệu đô). Với gương mặt baby, Natalia Vodianova bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi, 8.6 triệu đô là tổng thu nhập của cô (tính từ tháng 5/2011- tháng 5/2012) đã đưa Natalia Vodianova lên vị trí số 3 trong bảng xếp hạng những siêu mẫu giàu nhất thế giới 2012. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, nhưng bằng nghị lực vươn lên, 19 tuổi cô đã được cả thế giới biết đến. Cô còn là người sáng lập Hội Naked Heart – một quỹ bảo trợ trẻ em. Bằng những hợp đồng quảng cáo với Calvin Klein và Guerlain đã giúp cô kiếm được 8,6 triệu đô vươn lên từ vị trí số 9 năm ngoái lên vị trí số 3 trong năm nay.
3. Natalia Vodianova (8.6 triệu đô). Với gương mặt baby, Natalia Vodianova bắt đầu sự nghiệp từ năm 15 tuổi, 8.6 triệu đô là tổng thu nhập của cô (tính từ tháng 5/2011- tháng 5/2012) đã đưa Natalia Vodianova lên vị trí số 3 trong bảng xếp hạng những siêu mẫu giàu nhất thế giới 2012. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, nhưng bằng nghị lực vươn lên, 19 tuổi cô đã được cả thế giới biết đến. Cô còn là người sáng lập Hội Naked Heart – một quỹ bảo trợ trẻ em. Bằng những hợp đồng quảng cáo với Calvin Klein và Guerlain đã giúp cô kiếm được 8,6 triệu đô vươn lên từ vị trí số 9 năm ngoái lên vị trí số 3 trong năm nay.
4. Adriana Lima (7.3 triệu đô). Từ năm 2005, “thiên thần của Victoria’s Secret”- Adriana Lima đã liên tục duy trì vị trí của mình trong top đầu của Những siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Tính từ tháng 5/2011- tháng 5/2012, cô đã kiếm được 7.3 triệu đô, phần lớn thu nhập là là từ vai trò người mẫu của Victoria ‘s Secret và hợp đồng quảng cáo với Loewe, Versace, Bebe và rất nhiều thương hiệu thời trang cao cấp khác mang lại.
4. Adriana Lima (7.3 triệu đô). Từ năm 2005, “thiên thần của Victoria’s Secret”- Adriana Lima đã liên tục duy trì vị trí của mình trong top đầu của Những siêu mẫu có thu nhập cao nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Tính từ tháng 5/2011- tháng 5/2012, cô đã kiếm được 7.3 triệu đô, phần lớn thu nhập là là từ vai trò người mẫu của Victoria ‘s Secret và hợp đồng quảng cáo với Loewe, Versace, Bebe và rất nhiều thương hiệu thời trang cao cấp khác mang lại.
5. Doutzen Kroes (6.9 triệu đô). Mới 27 tuổi nhưng Doutzen Kroes đã đứng trong top 10 siêu mẫu giàu nhất thế giới năm 2012 do Forbes bình chọn. Những hợp đồng quảng cáo với Victoria's Secret, L'Oreal vàTiffany & Co đã đưa cô lên vị trí số 5 trong bảng xếp hạng.
5. Doutzen Kroes (6.9 triệu đô). Mới 27 tuổi nhưng Doutzen Kroes đã đứng trong top 10 siêu mẫu giàu nhất thế giới năm 2012 do Forbes bình chọn. Những hợp đồng quảng cáo với Victoria's Secret, L'Oreal vàTiffany & Co đã đưa cô lên vị trí số 5 trong bảng xếp hạng.
6. Alessandra Ambrosio (6.6 triệu đô). Dù mới sinh bé thứ hai tháng 5 vừa qua, siêu mẫu Alessandra Ambrosio đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng của mình và mở màn cho show trình diễn của Victoria Secret tại London vào tháng 7 sắp tới. Hợp đồng với Victoria's Secret và thương hiệu Brazil Brazilian, Colcci và Vivari đã đem đến cho cô một khoản thu nhập khổng lồ, thay thế siêu mẫu Daria Werbowy trong bảng xếp hạng năm nay.
6. Alessandra Ambrosio (6.6 triệu đô). Dù mới sinh bé thứ hai tháng 5 vừa qua, siêu mẫu Alessandra Ambrosio đã nhanh chóng lấy lại vóc dáng của mình và mở màn cho show trình diễn của Victoria Secret tại London vào tháng 7 sắp tới. Hợp đồng với Victoria's Secret và thương hiệu Brazil Brazilian, Colcci và Vivari đã đem đến cho cô một khoản thu nhập khổng lồ, thay thế siêu mẫu Daria Werbowy trong bảng xếp hạng năm nay.
7. Miranda Kerr (4 triệu đô). Thiên thần Miranda Kerr , vợ của tài tử điển trai Orlando Bloom là siêu mẫu hot nhất năm 2011. Trong năm 2011, thiên thần được cưng chiều nhất hãng thời trang nội y Victoria’s Secret này đã được vinh dự xuất hiện trên hàng trăm trang bìa tạp chí và góp mặt trong không ít show diễn thời trang hoành tráng trong năm như Stella McCartney, Christian Dior, Lavin, đó còn chưa kể đến show thời trang đình đám duy nhất trong năm của Victoria’s Scecret.
7. Miranda Kerr (4 triệu đô). Thiên thần Miranda Kerr , vợ của tài tử điển trai Orlando Bloom là siêu mẫu hot nhất năm 2011. Trong năm 2011, thiên thần được cưng chiều nhất hãng thời trang nội y Victoria’s Secret này đã được vinh dự xuất hiện trên hàng trăm trang bìa tạp chí và góp mặt trong không ít show diễn thời trang hoành tráng trong năm như Stella McCartney, Christian Dior, Lavin, đó còn chưa kể đến show thời trang đình đám duy nhất trong năm của Victoria’s Scecret.
8. Lara Stone (3.8 triệu đô). Hè 2011-2012, Siêu mẫu người Hà Lan này đã thu về 3.8 triệu đô khi là người mẫu đại diện cho hãng quần Jeans Calvin Klein, cùng những hợp đồng với các hãng thời trang danh tiếng như Versace, Donna Karan và Prada đem lại.
8. Lara Stone (3.8 triệu đô). Hè 2011-2012, Siêu mẫu người Hà Lan này đã thu về 3.8 triệu đô khi là người mẫu đại diện cho hãng quần Jeans Calvin Klein, cùng những hợp đồng với các hãng thời trang danh tiếng như Versace, Donna Karan và Prada đem lại.
9. Carolyn Murphy (3.5 triệu đô). Sau 20 năm đứng dưới ánh đèn sân khấu, Carolyn Murphy vẫn là siêu mẫu thành công và được yêu thích nhất hiện nay. Là gương mặt đại diện cho bìa tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated đã đem lại cho cô một số tiền không nhỏ và đưa cô lọt vào top 10 siêu mẫu giàu nhất thế giới trong năm nay.
9. Carolyn Murphy (3.5 triệu đô). Sau 20 năm đứng dưới ánh đèn sân khấu, Carolyn Murphy vẫn là siêu mẫu thành công và được yêu thích nhất hiện nay. Là gương mặt đại diện cho bìa tạp chí áo tắm danh tiếng Sports Illustrated đã đem lại cho cô một số tiền không nhỏ và đưa cô lọt vào top 10 siêu mẫu giàu nhất thế giới trong năm nay.
10. Candice Swanepoel (3.2 triệu đô). Là siêu mẫu trẻ nhất trong danh sách này, đồng thời cũng là siêu mẫu đắt giá nhất thế giới với tổng thu nhập 3.2 triệu đô (trong hè 2011-2012), vì thế cũng không ngạc nhiên khi cô nằm trong top “những siêu mẫu được trả lương cao nhất” do tạp chí Forbes bình chọn.
10. Candice Swanepoel (3.2 triệu đô). Là siêu mẫu trẻ nhất trong danh sách này, đồng thời cũng là siêu mẫu đắt giá nhất thế giới với tổng thu nhập 3.2 triệu đô (trong hè 2011-2012), vì thế cũng không ngạc nhiên khi cô nằm trong top “những siêu mẫu được trả lương cao nhất” do tạp chí Forbes bình chọn.
Ngọc Mai