Các hoa hậu bị truất ngôi, tước vương miện khắp thế giới (P2)

20/09/2012 06:36
Long Hy (Tổng hợp)
(GDVN) - Tiếp tục điểm danh những hoa hậu trên thế giới bị tước vương miện, truất danh hiệu hoa hậu do các lý do khác nhau.
Hoa hậu Mỹ 2009 - Carrie Prejean. Với phần trả lời ứng xử phản đối hôn nhân đồng tính gây "choáng váng" cho câu hỏi của vị giám khảo "hifi" Perez Hilton, blogger bị ghét nhất thế giới này đã ngay sau đó tung lên đoạn video thóa mạ Carrie Prejean và thể hiện quan điểm của mình. Dù sau đó, blogger này đã phải nói lời xin lỗi Carrie cho những ngôn từ mình đã dùng thì scandal này cũng chưa kết thúc khi dư luận Mỹ nổ ra tranh cãi gay gắt về vấn đề hôn nhân đồng giới.
Hoa hậu Mỹ 2009 - Carrie Prejean. Với phần trả lời ứng xử phản đối hôn nhân đồng tính gây "choáng váng" cho câu hỏi của vị giám khảo "hifi" Perez Hilton, blogger bị ghét nhất thế giới này đã ngay sau đó tung lên đoạn video thóa mạ Carrie Prejean và thể hiện quan điểm của mình. Dù sau đó, blogger này đã phải nói lời xin lỗi Carrie cho những ngôn từ mình đã dùng thì scandal này cũng chưa kết thúc khi dư luận Mỹ nổ ra tranh cãi gay gắt về vấn đề hôn nhân đồng giới. 
Carrie Prejean sau đó còn dính liên tiếp vào scandal ảnh bán khỏa thân và đoạn video ngắn tự quay trong trang phục hở hang mà cô ghi lại cho bạn trai của mình. Dù không bị mất đi danh hiệu Á hậu Mỹ nhưng nhà tổ chức đã phế truất danh hiệu Miss California USA của cô và đưa Á hậu 1 lên thay thế.

Carrie Prejean sau đó còn dính liên tiếp vào scandal ảnh bán khỏa thân và đoạn video ngắn tự quay trong trang phục hở hang mà cô ghi lại cho bạn trai của mình. Dù không bị mất đi danh hiệu Á hậu Mỹ nhưng nhà tổ chức đã phế truất danh hiệu Miss California USA của cô và đưa Á hậu 1 lên thay thế.

Hoa hậu Thế giới Mexico 2010 (Nuestra Belleza Mundo México 2010) - Cynthia Alejandra de la Vega Oates. Ba tháng trước khi bay sang London (nước Anh) để tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011, Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Mexico 2010 bất ngờ bị tước vương miện với lý do thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm.
Hoa hậu Thế giới Mexico 2010 (Nuestra Belleza Mundo México 2010) - Cynthia Alejandra de la Vega Oates. Ba tháng trước khi bay sang London (nước Anh) để tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2011, Á hậu 1 của cuộc thi Hoa hậu Mexico 2010 bất ngờ bị tước vương miện với lý do thiếu kỷ luật, thiếu trách nhiệm.
Nguyên nhân cụ thể mà BTC đưa ra là Cynthia de la Vega không chịu giữ dáng, tăng cân một cách đột biến. Quyết định vô cùng cứng rắn của BTC cuộc thi Hoa hậu Mexico đã khiến cô gái 19 tuổi rất bức xúc và cho là không công bằng đối với cô. BTC yêu cầu cô giảm cân, trong khi đó lại không có chuyên gia dinh dưỡng giúp đỡ cô.

Nguyên nhân cụ thể mà BTC đưa ra là Cynthia de la Vega không chịu giữ dáng, tăng cân một cách đột biến. Quyết định vô cùng cứng rắn của BTC cuộc thi Hoa hậu Mexico đã khiến cô gái 19 tuổi rất bức xúc và cho là không công bằng đối với cô. BTC yêu cầu cô giảm cân, trong khi đó lại không có chuyên gia dinh dưỡng giúp đỡ cô.

Hoa hậu Phillipines 2010 - Maria Venus Raj. Tại cuộc thi này, Maria Venus Raj không chỉ đoạt ngôi vị cao nhất mà còn giành thêm 2 giải phụ khác, bao gồm Hoa hậu Thân thiện và Hoa hậu mặc trang phục dạ hội đẹp nhất. Sau đó không lâu, người đẹp cũng phải trả lại vương miện với lí do gian dối khi khai hồ sơ đăng ký dự thi.
Hoa hậu Phillipines 2010 - Maria Venus Raj. Tại cuộc thi này, Maria Venus Raj không chỉ đoạt ngôi vị cao nhất mà còn giành thêm 2 giải phụ khác, bao gồm Hoa hậu Thân thiện và Hoa hậu mặc trang phục dạ hội đẹp nhất. Sau đó không lâu,  người đẹp cũng phải trả lại vương miện với lí do gian dối khi khai hồ sơ đăng ký dự thi. 
Cụ thể, Maria Venus Raj sinh ra ở Qatar chứ không phải ở Camarines Sur, Philippines như cô viết trong hồ sơ. Cơ hội dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2010 được trao lại cho Á hậu 2 Helen Nicolette Henson bởi Á hậu 1 mới 17 tuổi, chưa đủ điều kiện để dự thi.

Cụ thể, Maria Venus Raj sinh ra ở Qatar chứ không phải ở Camarines Sur, Philippines như cô viết trong hồ sơ. Cơ hội dự thi Hoa hậu Hoàn vũ 2010 được trao lại cho Á hậu 2 Helen Nicolette Henson bởi Á hậu 1 mới 17 tuổi, chưa đủ điều kiện để dự thi.

Tuy nhiên, sau đó, luật sư của Venus Rai đã giúp cô gửi một lá đơn kháng cáo lên tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới (Miss Universe). Trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình địa phương, Raj khẳng định, một người đại diện của Miss Universe đã nói chuyện và đồng ý xem xét lại trường của cô. Ngày 10/ 4/ 2010, Venus Rai được khôi phục ngôi vị với lí do nhân đạo và tiếp tục đại diện Phillipines tham gia cuộc thi HHHV 2010. Người đẹp giành giải Á hậu 4 tại cuộc thi năm đó.

Tuy nhiên, sau đó, luật sư của Venus Rai đã giúp cô gửi một lá đơn kháng cáo lên tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới (Miss Universe). Trong buổi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình địa phương, Raj khẳng định, một người đại diện của Miss Universe đã nói chuyện và đồng ý xem xét lại trường của cô. Ngày 10/ 4/ 2010, Venus Rai được khôi phục ngôi vị với lí do nhân đạo và tiếp tục đại diện Phillipines tham gia cuộc thi HHHV 2010. Người đẹp giành giải Á hậu 4 tại cuộc thi năm đó.

Hoa hậu Hàn Quốc 2008 - Kim Hee Kyung. Hai ngày sau khi đăng quang, những bức ảnh nóng của Kim Hee Kyung bất ngờ bị tung lên mang khiến cộng đồng mạng vô cùng tức giận. Một làn sóng phản đối người đẹp 23 tuổi đã nổ ra, khiến Ban tổ chức cuộc thi phải vào cuộc ngay lập tức.
Hoa hậu Hàn Quốc 2008 - Kim Hee Kyung. Hai ngày sau khi đăng quang, những bức ảnh nóng của Kim Hee Kyung bất ngờ bị tung lên mang khiến cộng đồng mạng vô cùng tức giận. Một làn sóng phản đối người đẹp 23 tuổi đã nổ ra, khiến Ban tổ chức cuộc thi phải vào cuộc ngay lập tức. 
Sau 4 ngày điều tra, BTC đã quyết định tước vương miện và danh hiệu của Kim Hee Kyung. Người đẹp sau đó lên tiếng cho rằng, đây là một quyết định quá nặng nề đối với cô, cô rất buồn chán và thất vọng.

Sau 4 ngày điều tra, BTC đã quyết định tước vương miện và danh hiệu của Kim Hee Kyung. Người đẹp sau đó lên tiếng cho rằng, đây là một quyết định quá nặng nề đối với cô, cô rất buồn chán và thất vọng.

Á hậu 2 Hàn Quốc 2007 Kim Ju Yeon đã bị tước vương miện sau scandal phá thai ồn ào hồi tháng 4/2008. Kim đã khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ chuyện yêu đương với cầu thủ bóng đá Hwang Jae Won của đội Pohang Steelers, khi biết tin, Jae Won phủ nhận giọt máu của mình và định "đá" người yêu như đá một quả bóng.
Á hậu 2 Hàn Quốc 2007 Kim Ju Yeon đã bị tước vương miện sau scandal phá thai ồn ào hồi tháng 4/2008. Kim đã khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ chuyện yêu đương với cầu thủ bóng đá Hwang Jae Won của đội Pohang Steelers, khi biết tin, Jae Won phủ nhận giọt máu của mình và định "đá" người yêu như đá một quả bóng. 
Jae Won đã bị huấn luyện viên Huh Jung Moo sa thải khỏi đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Trong một buổi họp báo gần đây, cô tiết lộ một số bằng chứng (tin nhắn của Hwang gửi cho cô) chứng tỏ bạn trai đã bắt cô phá bỏ bào thai.

Jae Won đã bị huấn luyện viên Huh Jung Moo sa thải khỏi đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Trong một buổi họp báo gần đây, cô tiết lộ một số bằng chứng (tin nhắn của Hwang gửi cho cô) chứng tỏ bạn trai đã bắt cô phá bỏ bào thai.

Hoa hậu Anh 2006 - Danielle Lloyd. Danielle Lloyd bị tước vương miện hoa hậu vào tháng 11/ 2006 vì bê bối chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy và công khai tình cảm với một thành viên ban giám khảo năm đó từ trước khi tham gia cuộc thi – cầu thủ Teddy Sheringham.

Hoa hậu Anh 2006 - Danielle Lloyd. Danielle Lloyd bị tước vương miện hoa hậu vào tháng 11/ 2006 vì bê bối chụp ảnh khỏa thân cho tạp chí Playboy và công khai tình cảm với một thành viên ban giám khảo năm đó từ trước khi tham gia cuộc thi – cầu thủ Teddy Sheringham.

Thông báo truất ngôi được đăng tải trên website của cuộc thi Hoa hậu Anh quốc với nội dung như sau: “Do những lời phát biểu về mối quan hệ của Danielle Lloyd và Teddy Sheringham trên báo chí, cùng với quyết định sẽ chụp ảnh khỏa thân cho Playboy của Danielle Lloyd, chúng tôi rất buồn khi phải thông báo rằng, danh hiệu Hoa hậu Anh quốc 2006 của Danielle Lloyd sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng việc này là cần thiết. Và chúng tôi xin gửi đến Danielle Lloyd những lời chúc tốt đẹp nhất”.

Thông báo truất ngôi được đăng tải trên website của cuộc thi Hoa hậu Anh quốc với nội dung như sau: “Do những lời phát biểu về mối quan hệ của Danielle Lloyd và Teddy Sheringham trên báo chí, cùng với quyết định sẽ chụp ảnh khỏa thân cho Playboy của Danielle Lloyd, chúng tôi rất buồn khi phải thông báo rằng, danh hiệu Hoa hậu Anh quốc 2006 của Danielle Lloyd sẽ bị hủy bỏ ngay lập tức. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng việc này là cần thiết. Và chúng tôi xin gửi đến Danielle Lloyd những lời chúc tốt đẹp nhất”.

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Brazil, Hoa hậu Phần Lan 2011 Pia Pakarinen - một trong những thí sinh có nhiều fans nhất đã gây bất ngờ khi tuyên bố từ bỏ vương miện. Ngày 16/9/2011, ngay khi trở về quê nhà sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Phần Lan Pia Pakarinen đã gây sốc khi thông báo, cô không muốn tiếp tục giữ vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Phần Lan 2011 nữa.

Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Brazil, Hoa hậu Phần Lan 2011 Pia Pakarinen - một trong những thí sinh có nhiều fans nhất đã gây bất ngờ khi tuyên bố từ bỏ vương miện. Ngày 16/9/2011, ngay khi trở về quê nhà sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Phần Lan Pia Pakarinen đã gây sốc khi thông báo, cô không muốn tiếp tục giữ vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Phần Lan 2011 nữa.

Trả lời phỏng vấn trong nước mắt, người đẹp Pia Pakarinen cho biết, cô đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn và không hề được cổ vũ động viên trong suốt thời gian dự thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Brazil. Pia Pakarinen thừa nhận, giữa cô và tổ chức Hoa hậu Phần Lan “có những vấn đề”. “Tôi muốn cảm ơn tất cả những người luôn động viên tôi nhưng tôi không thể tiếp tục giữ vương miện Hoa hậu Phần Lan được nữa.”

Trả lời phỏng vấn trong nước mắt, người đẹp Pia Pakarinen cho biết, cô đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn và không hề được cổ vũ động viên trong suốt thời gian dự thi Hoa hậu Hoàn vũ tại Brazil. Pia Pakarinen thừa nhận, giữa cô và tổ chức Hoa hậu Phần Lan “có những vấn đề”. “Tôi muốn cảm ơn tất cả những người luôn động viên tôi nhưng tôi không thể tiếp tục giữ vương miện Hoa hậu Phần Lan được nữa.”

“Trở thành Hoa hậu giống như bạn tìm được một công việc tuyệt vời nhưng tôi không thể…. Giờ đây, tôi đành khép lại chương này của cuộc đời. Tôi hi vọng khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra với tôi.”Ngay sau khi Pia Pakarinen từ bỏ vương miện Hoa hậu Phần Lan, Á hậu 1 Sara Sieppi đã được trao vương miện và Sara đại diện cho Phần Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới tổ chức vào tháng 11/2011.

“Trở thành Hoa hậu giống như bạn tìm được một công việc tuyệt vời nhưng tôi không thể…. Giờ đây, tôi đành khép lại chương này của cuộc đời. Tôi hi vọng khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra với tôi.”Ngay sau khi Pia Pakarinen từ bỏ vương miện Hoa hậu Phần Lan, Á hậu 1 Sara Sieppi đã được trao vương miện và Sara đại diện cho Phần Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới tổ chức vào tháng 11/2011.

Long Hy (Tổng hợp)