Ngày 12/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ phát động cuộc thi viết “Trang sách & Mái trường”. Đây là một trong những hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam (1/6/1957 – 1/6/2027).

Cơ hội để những ký ức riêng tìm thấy nhau

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh – Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết, cuộc thi viết “Trang sách & Mái trường” được tổ chức không phải chỉ để tìm kiếm những tác phẩm văn chương, mà còn để tìm lại những ký ức đang nằm rải rác trong đời sống. Để những câu chuyện đẹp được kể lại. Để những giá trị tưởng như bình thường, nhưng lại vô cùng quý giá và không bị thời gian làm phai mờ.

Qua cuộc thi này, những câu chuyện đẹp về thầy cô, mái trường và những năm tháng học trò có cơ hội được kể lại bằng tất cả sự chân thành. Bởi điều làm nên sức sống của văn chương không phải là những điều lớn lao, mà là khả năng giữ lại những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại có ý nghĩa với con người.

nxbgdvnb.jpg
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Ban tổ chức cuộc thi.

Theo Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh, nếu cuộc thi này có một ý nghĩa nào đó vượt ra ngoài khuôn khổ của một cuộc thi viết, thì đó chính là cơ hội để những ký ức riêng tìm thấy nhau. Để từ hàng nghìn câu chuyện khác nhau, chúng ta cùng nhận ra một điều chung rằng, trong hành trình trưởng thành của mỗi con người Việt Nam luôn có bóng dáng của sách, luôn có bóng dáng của mái trường, luôn có bóng dáng của những con người âm thầm gieo hạt cho tương lai.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh tin tưởng rằng, cuộc thi sẽ trở thành một cuộc gặp gỡ đẹp của ký ức, của lòng biết ơn và của tình yêu tri thức; để những câu chuyện ấy tiếp tục được kể không chỉ cho hôm nay, mà còn cho cả những thế hệ mai sau.

Tại buổi lễ phát động cuộc thi, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã có những chia sẻ xúc động về thời hoa lửa.

“Tôi biết ơn những cuốn sách đã cứu rỗi chúng tôi khỏi nỗi sợ hãi của chiến tranh. Không có gì bình yên và an toàn hơn khi ta sống cạnh một cuốn sách”, Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhấn mạnh.

nxbgdvn.jpg
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu. Ảnh: Ban tổ chức cuộc thi.

Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng, mục tiêu lớn nhất của cuộc thi không phải là tìm kiếm những gương mặt mới cho nền văn học, mà là mượn văn học để khám phá những giá trị khuất lấp khác.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khẳng định, chỉ có văn học mới đủ sức mở ra một cách trọn vẹn, đầy đủ và sâu sắc những nét đẹp nhân văn của con người trong môi trường giáo dục.

Giải đặc biệt lên tới 100 triệu đồng

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi được phát động trên phạm vi toàn quốc dành cho mọi công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp hay nơi cư trú. Đây là hoạt động văn học mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhằm tôn vinh mái trường, người thầy, trang sách và những giá trị nhân văn của giáo dục Việt Nam qua ký ức, hiện tại và tương lai.

Thông qua các tác phẩm văn học, Ban tổ chức cuộc thi mong muốn khơi dậy tình yêu học tập, lan tỏa văn hóa đọc, truyền cảm hứng đổi mới giáo dục và kết nối những câu chuyện đẹp về thầy cô, học sinh, phụ huynh, người làm giáo dục cũng như người âm thầm đồng hành cùng sự nghiệp trồng người.

Cuộc thi nhận tác phẩm ở 3 thể loại gồm: truyện ngắn, thơ và tản văn. Nội dung các tác phẩm hướng tới chân – thiện – mỹ; khuyến khích góc nhìn mới, cách viết sáng tạo, giàu cảm xúc và phản ánh đa dạng đời sống học đường trên mọi miền đất nước.

nxbgdvnc.jpg
Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Ban tổ chức cuộc thi.

Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích những tác phẩm có chiều sâu nhân văn, thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, khát vọng học tập và tinh thần hội nhập của con người Việt Nam trong thời đại mới.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 9/6/2026 đến ngày 30/4/2027. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được lựa chọn trao giải, có cơ hội được biên tập, xuất bản thành sách/tuyển tập để phục vụ đông đảo bạn đọc.

Giải thưởng cao nhất – Giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng dành cho tác phẩm/cụm tác phẩm đặc biệt xuất sắc (nếu có) thuộc một trong ba thể loại như đã nêu ở trên.

Giải Nhất các thể loại truyện ngắn, thơ và tản văn trị giá 50 triệu đồng mỗi giải, cùng với nhiều giải thưởng khác.

Trong khuôn khổ cuộc thi, Ban tổ chức dự kiến sẽ tổ chức các trại viết tại Miền Bắc, Miền Nam nhằm hỗ trợ một số tác giả (có đủ điều kiện về đề cương tác phẩm dự thi, được lựa chọn tham dự trại viết) hoàn thiện tác phẩm, tạo không gian giao lưu nghề viết và lan tỏa cảm hứng sáng tạo văn học về giáo dục.

Việt Dũng