Hàng ngàn người đội mưa đến tham dự Pháp hội và lễ cầu siêu tại Tây Thiên

27/02/2019 22:20
Diệu Linh
(GDVN) - Ngày 24/2/2019, tại Bảo tháp Mandala Tây Thiên đã diễn ra khóa lễ cầu siêu với sự tham gia của hơn 8 nghìn Phật tử.

Lễ cầu siêu được làm đúng theo nghi thức truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa do Đức Gyalwang Drukpa làm chủ lễ.

Pháp hội đã thực hiện nghi thức quán đỉnh cầu siêu ‎triệu thỉnh và cầu nguyện 100 chư Phật Bản Tôn An Bình Uy Mãnh, khai thị cứu độ thân trung ấm.

Không chỉ thế, nghi thức này cũng hỗ trợ giải thoát, siêu độ chư hương linh anh hùng liệt sĩ, nạn nhân thiên tai và cửu huyền thất tổ.

Có đến hơn 8 nghìn Phật tử và du khách thập phương đến với Bảo tháp Tây Thiên trong dịp đại lễ này
Có đến hơn 8 nghìn Phật tử và du khách thập phương đến với Bảo tháp Tây Thiên trong dịp đại lễ này

Trong suốt 1 ngày diễn ra đại lễ cầu siêu, ông trời như khóc hộ lòng người. Trời mưa dai dẳng kéo dài.

Nhưng điều ấy không cản được bước chân và tấm lòng thành của những người Phật tử đang cử hành lễ.

Đại Bảo tháp Tây Thiên đón hàng nghìn người đội mưa đến tham dự Pháp hội và cầu siêu trong các ngày qua

Dưới đây là những hình ảnh của buổi lễ: 

Đội mưa xuân để đến tham gia Pháp hội cầu siêu cho chư hương linh và cầu an tại Bảo tháp Tây Thiên
Đội mưa xuân để đến tham gia Pháp hội cầu siêu cho chư hương linh và cầu an tại Bảo tháp Tây Thiên
Tăng đoàn Drukpa cử hành khóa kễ cầu siêu cho các hương linh đã mất theo nghi lễ truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa
Tăng đoàn Drukpa cử hành khóa kễ cầu siêu cho các hương linh đã mất theo nghi lễ truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa
Người hành hương viết tên của chư hương linh lên giấy, nguyện cầu cho chư hương linh được vãn sanh nơi cảnh giới an lành
Người hành hương viết tên của chư hương linh lên giấy, nguyện cầu cho chư hương linh được vãn sanh nơi cảnh giới an lành
Những tờ giấy các Phật tử viết xong được treo lên giá để bắt đầu được cầu nguyện
Những tờ giấy các Phật tử viết xong được treo lên giá để bắt đầu được cầu nguyện
Trên pháp toà, Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa chủ trì đại lễ
Trên pháp toà, Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa chủ trì đại lễ
Màn hình led cỡ lớn được lắp đặt phái bên ngoài khu vực đại lễ để cho người dân thuận tiện theo dõi quá trình Pháp hội diễn ra. Năm nay, ngoài 1 màn hình led cỡ lớn được lắp đặt phía ngoài khu lễ chính, ban tổ chức có lắp thêm 4 màn hình led cỡ vừa. Trong đó 2 chiếc đặt ở 2 bên cánh sân khấu và 2 chiếc khác được đặt trên 2 tầng của đại bảo tháp Mandala.
Màn hình led cỡ lớn được lắp đặt phái bên ngoài khu vực đại lễ để cho người dân thuận tiện theo dõi quá trình Pháp hội diễn ra. Năm nay, ngoài 1 màn hình led cỡ lớn được lắp đặt phía ngoài khu lễ chính, ban tổ chức có lắp thêm 4 màn hình led cỡ vừa. Trong đó 2 chiếc đặt ở 2 bên cánh sân khấu và 2 chiếc khác được đặt trên 2 tầng của đại bảo tháp Mandala.
Đức Gyalwang Drukpa trao truyền ánh sáng để thắp lên hàng nghìn ngọn nến của các Phật tử
Đức Gyalwang Drukpa trao truyền ánh sáng để thắp lên hàng nghìn ngọn nến của các Phật tử
Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng trong buổi lễ
Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng trong buổi lễ
Các Phật tử đốt nến cầu nguyện hương linh được vãng sinh về cõi Tịnh Độ Đức Phật A Di Đà.
Các Phật tử đốt nến cầu nguyện hương linh được vãng sinh về cõi Tịnh Độ Đức Phật A Di Đà.
Sau khi kết thúc phần lễ chính Đức Pháp vương, chư tăng chư Ni và Phật tử cùng nhau vi nhiễu Đại Bảo Tháp 13 vòng, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới
Sau khi kết thúc phần lễ chính Đức Pháp vương, chư tăng chư Ni và Phật tử cùng nhau vi nhiễu Đại Bảo Tháp 13 vòng, cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình thế giới

Trong 3 ngày 22-24/2, hàng vạn Phật tử đã hòa mình trong bầu không khí hoan hỷ, tràn đầy đạo vị cùng cầu nguyện Quốc thái dân an và hòa bình thế giới tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên. 

 Nội sẽ diễn ra tọa đàm “Vấn đáp tâm linh thời hiện đại”

Thứ 6 ngày 1/3/2019, tại Khách sạn Sheraton Hà Nội,  Đức Gyalwang Drukpa sẽ có cuộc tọa đàm với trí thức, doanh nhân, Phật tử Thủ đô về chủ đề: “Vấn đáp tâm linh thời hiện đại”.

Cuộc tọa đàm sẽ đi thẳng vào trao đổi, kiến giải những vướng mắc, trong đời sống hiện đại như: giải pháp đối trị đổ vỡ, khủng hoảng tinh thần; áp lực việc làm; con cái hư hỏng, làm sao vượt qua những ám ảnh cái chết và bệnh tật?...

Đây không chỉ là suy vấn dành cho Phật tử hay những người thực hành tâm linh, mà còn cần cho tất cả những ai muốn gỡ bỏ căng thẳng, vợi bớt khổ đau để sống hạnh phúc!

Diệu Linh