Lừa trắng trợn
Trước sự phản ứng của khán giả, MC chương trình đã cáo lỗi với lý do vì sức khỏe không tốt nên nghệ sĩ Hoài Linh đã không có mặt, mong mọi người thông cảm. Đến lúc này, khán giả kéo ra về trong nỗi bực tức vì giá vé của đêm diễn từ 150.000 đồng đến 240.000 đồng/vé.
Nghệ sĩ Hoài Linh còn cho biết đây không phải là lần đầu tiên anh bị bầu sô lợi dụng tên tuổi để treo tên bán vé. Trước đó, tại Dĩ An – Bình Dương, một công ty tổ chức chương trình văn nghệ gây Quỹ Vì người nghèo không hề mời Hoài Linh nhưng vẫn treo hình quảng cáo, để rồi cho MC lên sân khấu giải thích sự vắng mặt của nghệ sĩ này là do anh bị tai nạn giao thông trên đường đi quay phim nên không đến được điểm diễn! Hoặc ở một chương trình ca nhạc tại Trà Vinh, hình của anh được treo lên để bán vé và cũng dùng chiêu cũ: “Hoài Linh bị bệnh không thể đến diễn”…
Hoài Linh tâm sự: “Tôi rất cảm ơn tình cảm mà công chúng dành cho mình thông qua việc ủng hộ mua vé các suất diễn có quảng cáo tên và hình ảnh tôi. Tuy nhiên, sự lừa bịp này đã ảnh hưởng đến uy tín của tôi. Trách nhiệm không còn thuộc về sự kiểm soát của nghệ sĩ mà phải từ các cơ quan quản lý, trước hết là rạp hát, địa điểm tổ chức biểu diễn”.
Chúng tôi liên lạc với nghệ sĩ Thanh Phong, Giám đốc Công ty TNHH Biểu diễn Nghệ thuật Thanh Phong (nguyên là diễn viên Đoàn Cải lương tuồng cổ Huỳnh Long) nhưng máy của ông ngoài vùng phủ sóng. MC Duy Anh cho biết một người tên Khang, là biên tập chương trình này, đã mượn máy của anh để nói chuyện với Hoài Linh. Chính anh cũng không biết vì sao Hoài Linh không có mặt trong đêm diễn 19-11.
Không chỉ có nghệ sĩ Hoài Linh, các nghệ sĩ: Lệ Thủy, Minh Vương, Bảo Quốc, Châu Thanh, Cẩm Tiên, Tấn Beo, Tấn Bo, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương… cũng từng bị mượn tên quảng cáo, khiến người xem vô cùng tức giận khi đã lỡ mua vé vào xem chương trình ở những sân bãi, điểm diễn tại các vùng ven.
Chẳng ai hậu kiểm
Ông Trần Minh Phương, Trưởng Phòng Quản lý nghệ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM, khẳng định: “Chúng tôi sẽ mời Công ty TNHH Biểu diễn Nghệ thuật Thanh Phong làm việc và xem xét ngưng cấp phép chương trình vì đã gây ảnh hưởng đến hoạt động biểu diễn tại rạp Thủ Đô trực thuộc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang”.
Về phía Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, ông Nguyễn Văn Hồng, phó giám đốc, cho biết: “Đúng là chúng tôi sơ sót khi không kiểm tra lại danh sách nghệ sĩ lúc ký kết hợp đồng với đối tác. Chúng tôi có hỏi về trường hợp nghệ sĩ Hoài Linh vì sao không có tên trong danh sách được phép công diễn, phía Công ty TNHH Biểu diễn Nghệ thuật Thanh Phong trả lời Hoài Linh là nghệ sĩ tăng cường”.
Những diễn biến nêu trên cho thấy công tác hậu kiểm của cơ quan quản lý chuyên ngành hiện nay là rất lỏng lẻo. Được cấp phép thông qua một lần phúc khảo, rồi với tờ giấy phép đó, các đơn vị tổ chức sử dụng đi biểu diễn khắp nơi nhưng nơi tiếp nhận đã không làm hết trách nhiệm của mình. Sự buông lỏng quản lý hậu kiểm đã dẫn đến việc có quá nhiều chương trình diễn ra không đúng như thông tin quảng cáo nhằm móc túi khán giả.
Theo Thanh Hiệp/Người Lao Động