Jennifer Phạm chia sẻ về ngày ý nghĩa nhất cuộc đời

12/09/2011 10:03
Ban Biên tập Văn hóa
(GDVN) - "Ngày ý nghĩa nhất đó là khi mình sinh bé Bảo Nam. Chắc là đối với người cha, người mẹ nào thì đây cũng là một ngày đầy ý nghĩa".

Đó là chia sẻ của Jennifer Phạm với độc giả Báo điện tử Giáo dục Việt Nam trong buổi giao lưu trực tuyến bắt đầu lúc 10h sáng nay, 12/9. "Đóa hồng trắng tinh khôi" cũng chia sẻ rất nhớ bé Bảo Nam vì Trung Thu không được ở bên con, nhưng cô và Quang Dũng luôn làm mọi cách để Bảo Nam không thiếu vắng vòng tay cha mẹ. Mời độc giả theo dõi nội dung giao lưu dưới đây:

Trọn bộ ảnh Jennifer Phạm giao lưu trực tuyến

- Cách đây mấy ngày cháu đã gửi cho cô một email và cô đã hồi âm lại, nhân được thư của cô thì cháu rất vui và cháu đã có thêm những email nữa dành cho cô, hi vọng cô sẽ đọc nó và chia sẻ với cháu! Tiếc quá, hôm nay cháu phải đi học nên không giao lưu trực tuyến với cô được, cháu vô cùng mến cô, chúc cô Jenni trung thu vui vẻ! (thyljp@gmail.com)

Jennifer Phạm: Rất cảm ơn cháu đã quan tâm và thường xuyên gửi mail cho cô. Cô sẽ tranh thủ để trả lời những mail mới mà cháu đã gửi. Chúc cho cháu có một ngày học tập thật tốt.

- Nhìn bé Bảo Nam rất dễ thương, điều đáng yêu và đáng nhớ nhất của Bảo Nam đối với Jennifer là gì?M ỗi sớm thức dậy nhìn thấy bé nằm bên cạnh ngắm mẹ ngủ và thơm lên mặt mẹ thì Jennifer cảm thấy như thế nào? Riêng đối với tôi, không bao giờ quên được lời nói và nụ cười của Bảo Nam trong chuyến công tác tại Úc và gặp bé (anhthuphamsingle@gmail.com)

Jennifer Phạm: Bé Bảo Nam có rất nhiều những cử chỉ rất dễ thương, đặc biệt là mỗi khi bé thức dậy, bé ôm mình, hôn lên má. Bé có thói quen thích nghe mẹ kể chuyện, đặc biệt là về những bộ phim hoạt hình bé đã được xem cùng mẹ. Mỗi buổi sáng khi thức giấc có bé bên cạnh, đó là một sự khởi đầu cho một ngày làm việc mới rất thú vị. Những lúc mà Jennifer phải xa bé, buổi sáng Jennifer vẫn gọi trò chuyện qua điện thoại hoặc webcam. Có thể là xa bé nhưng Jennifer luôn mong muốn giữ được khoảng cách gần gũi với bé. 

Trọn bộ ảnh Jennifer Phạm giao lưu trực tuyến 

Ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng Biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tặng hoa Jennifer Phạm.
Ông Nguyễn Tiến Bình, Tổng Biên tập Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tặng hoa Jennifer Phạm.

- Chào chị Jenni, ngày trước đọc báo thấy chị rất thân với ông trùm chân dài Venus Vũ Khắc Tiệp, nhưng lâu lâu rồi hình như không thấy chị và Vũ Khắc Tiệp xuất hiện cùng nhau. Mối quan hệ của 2 người là như thế nào? Nhân đây, cho em gửi lời chúc sức khỏe tới bé Bảo Nam nhé! (huongvuhoa12@yahoo.com.vn)

Jennifer Phạm: Trước tiên Jenni xin cảm ơn em với những lời chúc dành cho bé Bảo Nam. Jenni và Khắc Tiệp là hai người bạn và đôi khi có thể kết hợp được trong công việc. Có thể thời gian mà Jenni chuẩn bị để tham gia vào Đêm hội chân dài của công ty Venus thì hay gặp gỡ và trao đổi cùng với Khắc Tiệp. Nhưng trong thời gian này thì cả hai đều có những dự tính riêng nên không gặp thường xuyên như trước.

- Rất vui được gửi câu hỏi giao lưu tới Jennifer Phạm. Anh rất thích vẻ đẹp của em, nhất là khi em cười. Anh có xem phim Tiếng dương cầm trên biển do em đóng, cũng được biết em từng đóng phim Những chiếc lá thời gian. Xin hỏi em có muốn dấn thân vào lĩnh vực điện ảnh nữa không, vì lâu không thấy em tham gia phim nào thì phải? (Quang Huy, Hà Nội)

Jennifer Phạm: Cảm ơn anh đã theo dõi và ủng hộ cho những bộ phim mà Jenni đã tham gia. Trong thời gian này thì Jenni chưa có những dự án cụ thể về những bộ phim mới nhưng chắc chắn là nếu có kịch bản nào hay, phù hợp thì Jenni sẽ thu xếp để tham gia.

- Chị Jenni à, đọc báo thấy bé Bảo Nam sống với ông bà ngoại tận bên Mỹ, mà chị lại hoạt động nghệ thuật ở VN. Chị có nhớ con không? Khi nhớ con thì chị làm gì? Cái khó nhất của một bà mẹ đơn thân là gì ạ? Chúc chị sức khỏe và thành công (thuythuy242@gmail.com)

Jennifer Phạm: Không có người mẹ nào muốn phải sống xa con mình. Đôi khi cuộc sống không như mình mong muốn nhưng mình sẽ cố gắng để làm những gì tốt nhất có thể. Xa bé đương nhiên là rất nhớ nên dù ở xa nhưng Jenni vẫn mong muốn bé cảm nhận được tình thương và sự quan tâm của cả ba lẫn mẹ. Hàng ngày, Jenni vẫn thường xuyên nói chuyện với con qua điện thoại và webcam. Cả Jenni và Dũng đều sắp xếp để thường xuyên về bên Mỹ cùng với bé.

- Có khi nào bé Bảo Nam hỏi bố không? Khi đó chị ứng xử như thế nào? (Quốc Tuấn, Hải Phòng)

Jennifer Phạm: Cả Jenni và Dũng đều dành những sự quan tâm cho bé hàng ngày để bé không cảm thấy có sự thiếu thốn về tình thương. Jenni hàng ngày vẫn nói chuyện với bé qua điện thoại, bố Dũng thì ít nói hơn nhưng luôn dành sự quan tâm cho bé.

- Bảo Nam hiện giờ sống bên Mỹ, chị cho cháu đi học rồi chứ ạ? Chị có dạy cháu tiếng Việt không? Cách giáo dục con cái của chị có gì đặc biệt không ạ? Chị có hay cho cháu sang VN không? (Phan Thảo, TP. Hồ Chí Minh)

Jennifer Phạm: Hiện giờ thì bé đang bên Mỹ và cũng vừa mới nhập học. Cuối tháng vừa rồi Jenni phải về lại Việt Nam nhưng đầu tháng thì Dũng lại thu xếp để sang Mỹ cùng với bé, đưa bé đi học vào những ngày đầu. Bé ở nhà vẫn nói tiếng Việt, chỉ có khi vào lớp học thì mới dùng tiếng Anh.

Quan niệm dạy con của Jenni là luôn mong muốn những gì tốt nhất nên Jenni áp dụng cả cách dạy dỗ của phương Đông và phương Tây, Jenni còn phải học hỏi thêm rất nhiều và thường xuyên cần đến sự góp ý của ông bà. Thời gian trước thì bé vẫn thường xuyên về VN, sắp tới thì vào những dịp lễ hoặc những dịp nghỉ học, Jenni sẽ bố trí để bé về VN cùng với mình, cũng như thăm ông bà nội.

Trọn bộ ảnh Jennifer Phạm giao lưu trực tuyến 

- Thưa chị, em xin phép hỏi chị một câu. Người ta thường nói: "Hồng nhan thì bạc phận". Chị đã một lần "đứt gánh" khi chia tay hạnh phúc gia đình với Quang Dũng. Chị có thấy rằng: Phận chị bạc và câu nói của người xưa là đúng không ạ? (Vũ Tuyết Lan, Bắc Ninh)

Jennifer Phạm: Không muốn tin thì cũng không được, vì thực tế điều này đã xảy ra với Jenni, khi hạnh phúc không được trọn vẹn. Tuy nhiên, mỗi vấp ngã trong cuộc sống đều giúp cho mình rút ra những bài học kinh nghiệm.

- Theo Jenni, một người phụ nữ thì cần học vấn hay đức hạnh? Chị thấy mình thuộc tuýp người như thế nào? (Quang Hưng, Hà Nội)

Jennifer Phạm: Với Jenni thì vẫn luôn sống theo những đức hạnh của người phụ nữ Viẻt Nam đó chính là công, dung, ngôn, hạnh. Với những người phụ nữ hiện đại thì ngoài là một người phụ nữ của gia đình thì cần có kiến thức để phục vụ cho công việc xã hội. 

- Chào Jennifer Phạm, mình cũng là phụ nữ nhưng nhiều lúc phải ghen tị với vẻ đẹp của bạn đấy. Cho mình hỏi, Jennifer chăm sóc da như thế nào? Có chế độ gì đặc biệt không, chứ phụ nữ chúng mình lấy chồng rồi là mau xuống sắc lắm! (dolinh167@gmail.com)

Jennifer Phạm: Rất cảm ơn chị vì những lời khen. Jenni nghĩ người phụ nữ nào cũng rất đẹp trong mắt chồng mình nên chị đừng quá lo nhé. Jenni không có chế độ gì đặc biệt để chăm sóc da, chủ yếu là ăn nhiều trái cây, uống nhiều nước, và dù bận rộn công việc đến mấy thì vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc da.

- Mới đây, thấy bạn làm MC chung kết Hoa hậu người Việt hoàn cầu lần đầu tổ chức tại Mỹ. Mà đọc báo lại thấy nói đây là cuộc thi Hoa hậu “ao làng”. Chị nghĩ gì về điều đó? Tại sao chị lại đi dẫn cho cuộc thi hoa hậu “ao làng”? (quynhthu87@gmail.com)

Jennifer Phạm: Đây là lần đầu tiên Hoa hậu người Việt hoàn cầu được tổ chức nên không thể nào đánh giá được qui mô của nó. Jenni nhận lời để dẫn chương trình vì thấy đây là sự vinh dự để tổ chức được một cuộc thi với sự tham gia của những người phụ nữ Việt trên toàn cầu đối với cộng đồng Việt tại Hoa Kỳ. Rất tiếc vì sau lần tổ chức này thì cuộc thi đã chưa nhận được những ấn tượng tốt từ dư luận và xã hội.

- Đọc Giáo dục Việt Nam thấy nói chị đang dẫn dắt một talkshow truyền hình có tên tên Khoảnh khắc Jennifer. Chị có thể chia sẽ rõ hơn về chương trình đó không? Hình như chương trình này phát ở trên K+ thì phải? (Thái Tuấn, Hà Nội)

Jennifer Phạm: Khoảnh khắc Jennifer là chương trình truyền hình đầu tiên của Jenni tại VN. Đây là một chương trình để chia sẻ những câu chuyện đằng sau những bộ phim và những diễn viên kinh điển của Hollywood và giới thiệu đến khán giả những bộ phim chọn lọc được yêu thích.

Sắp tới Jenni còn tham gia vào một chương trình mới của đài VTV1 mang tên S Việt Nam. Mong khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ Jenni nhé!

- Ngày nay, thấy các người đẹp thi nhau đi hát. Liệu Jennifer có muốn tham gia lĩnh vực này không? Vì tôi từng xem một clip chị hát Mambo Italiano, thấy rất thú vị. (Trần Hải Hòa,  Đà Nẵng)

Jennifer Phạm: Có thể nói là Jenni thích hát nhưng để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì Jenni chưa có dự kiến đó.

- Sau này, bé Bảo Nam lớn lên, chị định cho cháu ở Mỹ hay sang Việt Nam? Tại sao ạ? (Ngọc Trà, Đà Nẵng)

Jennifer Phạm: Hiện giờ Jenni chưa có quyết định là bé sẽ ở hắn bên Mỹ hay trở về VN. Khi bé lớn lên thì Jenni sẽ tôn trọng ý kiến của bé dù đó là ở Mỹ hay VN vì ở đâu thì bé cũng là người Việt. Nếu ở VN thì cũng tốt thôi.

- Chuyện tình cảm của Jennfer Phạm tốn khá nhiều giấy mực của báo giới. Chị thấy điều đó có bị làm phiền không hay chính sự đổ vỡ của hôn nhân giúp chị thành công hơn?

Jennifer Phạm: Đổ vỡ của hôn nhân là một sự thất bại đối với bất kỳ một người phụ nữ nào. Nhưng có lẽ, duyên nợ chỉ đến đó nên mình đành phải chấp nhận và tiếp tục để sống tốt. Nhận được sự quan tâm của khán giả là điều rất hạnh phúc đối với những người của công chúng, nhưng đôi khi mình cũng mong muốn giữ được một chút sự riêng tư. 

Trọn bộ ảnh Jennifer Phạm giao lưu trực tuyến 

- Nhiều người thường nói "sao" thường có đại gia đứng sau lưng, chị nghĩ gì về điều này? (Bùi Hương - Tp.HCM)

Jennifer Phạm: Jenni cảm thấy rất may khi trở về VN để tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật đã nhận được những sự giúp đỡ của những người bạn và những cơ hội thường xuyên đến với mình để phát triển hơn trên con đường nghệ thuật. Nhưng nếu để áp dụng hai từ “đại gia” thì chắc là không có.

- Chị jennifer Phạm ơi, cho em hỏi tên thật của chị. Bố mẹ chị làm gì? Chị có anh chị em gì không ạ? (Quốc Thiên, 19 tuổi, Đà Nẵng)

Jennifer Phạm: Tên thật của Jenni mà bố mẹ đặt từ bé là Phạm Vũ Phượng Hoàng nhưng vì Jenni lớn lên bên Mỹ nên đã lấy một tên tiếng Anh để dễ cho các cô cũng như các bạn gọi. Jenni có một người em trai và một người em gái nữa. Mình là chị cả trong nhà.

- Chị và anh Quang Dũng đều làm trong lĩnh vực giải trí, lúc 2 vợ chồng cũ gặp nhau, cảm giác của chị thế nào? (Xuân Thanh, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội)

Jennifer Phạm: Lúc đầu khi mới chia tay thì khi gặp gỡ còn có một chút ngại ngùng nhưng cả hai đã có thể thu ngắn lại khoảng cách đó và hiện giờ vẫn có thể thường xuyên chia sẻ về những vấn đề liên quan đến con và cuộc sống.

- Có 1 lần em gặp chị đi mua vàng hay kim cương gì đó ở phố Trần Nhân Tông, thời gian gần đây cũng thấy chị xuất hiện nhiều ở Hà Nội, chị có định ở hẳn ngoài này không? Tại sao trước đây chị ở Sài Gòn bây giờ lại chuyển ra Hà Nội? Có phải bạn trai mới ở Hà Nội không? Bao lâu nữa chị sẽ lập gia đình sau đổ vỡ hôn nhân ạ? (Trung Chiến, trungtuc45@gmail.com)

Jennifer Phạm: Vì công việc nên Jenni vẫn thường xuyên bay ra bay vào giữa Bắc và Nam nhưng gần đây Jenni đã chọn cho mình một căn nhà ở HN. Có thể vì muốn thay đổi không khí sống một chút. SG thì rất vui nhộn, luôn tấp nập. Khi ra đến HN thì có cảm giác thanh bình với những khung cảnh và bờ Hồ. Trong thời gian này thì Jenni chưa nghĩ đến việc lập gia đình nên chưa thể nói trước được vì khi duyên số nó tới thì biết đâu Jenni sẽ tìm được một người để đi tiếp cùng Jenni trong đường đời.

- Theo tôi thấy thì Jenni là người ăn mặc rất đẹp. Mặt khác thì thấy trong showbiz hiện nay, nhiều ngôi sao đang bị lên án về thảm họa thời trang. Là một người hoạt động trong giới, lại có gu ăn mặc khá lịch sự, chị đánh giá như thế nào về xu hướng đó? (Xuân Lan, Đà Nẵng)

Jennifer Phạm: Mỗi người đều có phong cách và tính cách riêng khi chọn cho mình những bộ trang phục phù hợp và thời trang thì luôn thay đổi theo từng mùa, từng năm. Với riêng Jenni thì Jenni thích những gì đơn giản, không quá cầu kỳ.

- Tôi nghe một số người nói rằng: Đối với người làm trong giới giải trí thì hẳn ai cũng hiểu một điều: không có PR nào là xấu cả, cứ được lên báo là tốt rồi! Thà bị chê còn hơn là mọi người không biết mình là ai. Liệu điều đó có đúng không chị? (mualen123@gmail.com, Hải Phòng)

Jennifer Phạm: Mỗi người có một quan niệm riêng về sự quan tâm của khán giả. Với riêng Jenni thì luôn mong muốn để lại những ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.

- Hôm nay là ngày Trung thu, chị không về chơi với con sao? Thế thì bé buồn lắm đấy! (Hà Phương Hải, Hà Nội)

Jennifer Phạm: Ngày Trung thu là ngày vui lớn của các bé trong năm, rất tiếc vì Jenni không được ở bên cạnh bé. Nhưng hiện giờ, anh Dũng đang bên Mỹ nhân dịp bé nhập học và sẽ đưa bé đi chơi Trung thu. Cả Jenni và Dũng đều luôn sắp sếp để luôn thay nhau về Mỹ, và dù ở xa, cả hai vẫn thường xuyên gọi điện và chát webcam cùng với bé, để con không cảm thấy khoảng cách quá xa, hoặc thiếu đi sự quan tâm.

- Chị thích màu gì nhất? ăn món gì nhất và du lịch ở nơi nào nhất? (kangture@yahoo.com.vn)

Jennifer Phạm: Màu mà Jenni thích nhất đó là màu trắng vì sự tinh khôi và trong sáng. Còn về món ăn thì Jenni thích những món ăn miền Trung như bún bò Huế, mì Quảng. Riêng về du lịch thì Jenni thấy mỗi nơi đều có đặc điểm riêng để mình khám phá.


- Một ngày ý nghĩa nhất cuộc đời chị là ngày nào? (embebongbong@gmail.com)

Jennifer Phạm: Có thể nói ngày ý nghĩa nhất đó là khi mình sinh bé Bảo Nam. Chắc là đối với người cha, người mẹ nào thì đây cũng là một ngày đầy ý nghĩa.

- Chị Jenni có một khuôn mặt đẹp, chị thích ánh mắt hay bờ môi của mình hoặc chị thích nhất bộ phận nào trên cơ thế mình (Hà Hải, TP. Hồ Chí Minh)

Jennifer Phạm: Chắc Jenni tham lam một chút là mình thích cả đôi mắt và bờ môi. Có thể nhiều người nhận xét rằng đôi mắt của Jenni buồn nhưng đó cũng là một điểm thu hút và ẩn chứa nhiều điều, nhưng ngược lại, nụ cười thì luôn nở trên môi.

- Jenni sống ở nước ngoài nhiều năm, lại hoạt động trong lĩnh vực giải trí, chị thấy tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ như thế nào? Xin Jennifer Phạm cho ý kiến về vấn đề học ngoại ngữ hiện nay của thế hệ trẻ ở Việt Nam? 

Jennifer Phạm: Dù sống ở nước ngoài hay không thì Jenni nghĩ rằng việc học thêm ngoại ngữ là đỉều cần thiết trong cuộc sống cũng như công việc. Tuy nhiên, mình cũng phải luôn gìn giữ được ngôn ngữ cha sinh mẹ đẻ của mình vì đó là niềm tự hào và cần được duy trì.

- Xin có lời nhận xét rằng: Jennifer Phạm là một người đẹp hoàn thiện, rất cá tính. Cô đã để lại cho khán giả những ấn tượng sâu sắc không thể phai mờ. Tôi nghĩ rằng rất nhiều người muốn cô xuất hiện nhiều hơn nữa trên truyền hình với vai trò một MC chuyên nghiệp, nhưng không biết suy nghĩ của Jennifer Phạm như thế nào!? (longpkt@gmail.com)

Jennifer Phạm: Trước tiên là Jenni xin cảm ơn bạn với những lời nhận xét của bạn. Jenni luôn cố gắng để tiến triển trong công việc và tiếp cận với khán giả nhiều hơn. Ngoài việc làm MC cho những chương trình, hiện giờ, Jenni cũng đang dẫn hai chương trình truyền hình đó là Khoảnh khắc Jennifer của đài K + và sắp tới sẽ có thêm chương trình S Việt Nam của VTV1. Mong bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ Jenni nhé!

- Bạn có kế hoạch gì cho tương lai 1-2 năm tới không, nhất là chuyện tình cảm của mình? Sau một lần đổ vỡ, bạn sẽ chọn người chồng tương lai của mình thế nào. Nếu một người bình thường không phải đại gia có lọt vào mắt bạn không?  (ngocquang150176@gmail.com, Jimmy Ngoc)

Jennifer Phạm: Hiện giờ thì Jenni vẫn đang tìm hiểu và tập trung vào công việc của mình. Mình đã vội vàng một lần, chắc chắn sẽ không vội vàng lần thứ hai khi chọn cho mình một người đàn ông đồng hành với mình trong cuộc sống.

- Nhiều hoa hậu, người đẹp thường lẩn tránh câu hỏi về phẫu thuật thẩm mỹ. Jenni thì sao? (Anh Chiến, Hà Đông)

Jennifer Phạm: Bất kỳ ai cũng yêu thích cái đẹp, Jenni không ủng hộ cũng không phản đối về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Vì nếu thực sự người phụ nữ khi phẫu thuật cảm thấy mình tự tin và đẹp hơn thì điều đó không phải điều gì quá xấu xa cả! Đương nhiên những gì tự nhiên vẫn luôn đẹp nhất.

- Xin cảm ơn Jennifer Phạm!

LTS: Kết thúc buổi giao lưu, Jennifer Phạm bày tỏ: "Jenni rất cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành thời gian gửi những câu hỏi đến cho Jenni. Rất tiếc là thời gian của chúng ta có hạn nên chưa thể trả lời hết những câu hỏi. Chúc cho các anh chị và các bạn ngày Trung Thu thật vui bên người thân và gia đình".

Ngắm ảnh:

Năm 2006, cùng với vương miện cao nhất cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Mỹ, Jennifer Phạm - khi đó 21 tuổi còn đoạt thêm hai giải phụ Hoa hậu ăn ảnh, Hoa hậu có hình thể đẹp nhất.

Từ Mỹ trở về Việt Nam và tham gia bộ phim Những chiếc lá thời gian, người đẹp nên duyên cùng ca sĩ Quang Dũng. Trong một thời gian dài, Quang Dũng - Jennifer Phạm trở thành một trong những cặp vợ chồng lý tưởng, đẹp đôi nhất làng giải trí Việt. Họ có chung con trai Bảo Nam hiện do Jennifer Phạm chăm sóc sau khi hai người chia tay năm 2009. Bảo Nam hiện sống cùng ông bà ngoại bên Mỹ.

Với khuôn mặt thiên thần, đôi mắt thoáng buồn và đôi môi gợi cảm, Hoa hậu châu Á tại Mỹ Jennifer Phạm được nhiều người ưu ái bình chọn biệt danh “đóa hồng trắng tinh khôi”.

Trong một lần trò truyện với phóng viên, Jennifer Phạm từng chia sẻ, được gọi biệt danh “đóa hồng trắng tinh khôi” bản thân rất hạnh phúc và cô phải cảm ơn mọi người rất nhiều. Có điều, người đẹp thổ lộ rằng: Hoa hồng đẹp, nhưng vẻ đẹp đó chỉ tồn tại được một thời gian ngắn rồi mau chóng tàn phai. Còn chị, lại thực sự mong muốn mình để lại trong lòng khán giả một cái gì đó sâu sắc, lâu bền hơn là vẻ đẹp bên ngoài. “Hy vọng, qua những lần xuất hiện trong vai trò mới sẽ đọng lại một điều gì đó sâu sắc trong tim mọi người", Jennifer nói.

Thời gian gần đây, Jennifer Phạm được lựa chọn làm MC cho khá nhiều chương trình lớn như Đêm hội Chân dài lần thứ 4, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010, Hoa hậu Trái đất 2010, Hoa hậu người Việt hoàn cầu tổ chức bên Mỹ… Thậm chí, người đẹp còn đẫn dắt một talkshow truyền hình mang tên Khoảnh khắc Jennifer.

Ban Biên tập Văn hóa