Những 'án phạt' 'chấn động' showbiz Việt năm 2013

19/12/2013 11:00
Thùy Chi (tổng hợp)
(GDVN) - Hàng loạt sao Việt như Ngọc Trinh, Angela Phương Trinh, Ngân Khánh, Đàm Vĩnh Hưng, siêu mẫu Hoàng Yến... và cô gái muốn dấn thân vào showbiz bằng mọi giá "bà Tưng" - Lê Thị Huyền Anh đã phải nhận án phạt từ phạt tiền, cấm biểu diễn cho đến nhắc nhở trong năm 2013.

Số tiền phạt mà cơ quan chức năng "áp" không lớn nhưng đó đều là sự cảnh tỉnh đối với nhiều nghệ sĩ Việt và những 'án phạt' này gây xôn xao dư luận suốt một thời gian.

Ngọc Trinh và dàn người mẫu tham gia Đêm hội chân dài 

Chương trình Đêm hội chân dài 7 diễn ra tối 20/5, tại TP.HCM, có các bộ sưu tập của ba nhà thiết kế nổi tiếng. Tuy nhiên, trong phần biểu diễn, bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Tú, đã có nhiều trang phục được tự ý đưa lên sàn diễn mà chưa được Sở Văn hóa, Du lịch và Thể thao TP.HCM duyệt. Trước đó, Sở cũng đã nhắc nhở công ty tổ chức chương trình về thiệp mời in hình các người mẫu phản cảm.
Ngọc Trinh và một loạt chân dại bị phạt vì biểu diễn trang phục không có trong nội dung kiểm duyệt
Ngọc Trinh và một loạt chân dại bị phạt vì biểu diễn trang phục không có trong nội dung kiểm duyệt

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP.HCM sau đó đã ra quyết định xử phạt 11 người mẫu tham gia trình diễn nội y không phép trong Đêm hội chân dài 7 với mức 3,5 triệu đồng/người.

11 người mẫu bị xử phạt gồm có Ngọc Trinh, Thái Hà, Kiều Ngân, Huyền Mi, Thùy Anh, Hà Phương, Tường Vy, Thu An, Diệu Hiền và 2 người mẫu Campuchia. Mỗi người mẫu bị xử phạt 3,5 triệu đồng vì hành vi trình diễn những bộ trang phục không có trong nội dung kiểm duyệt. Mức phạt này được áp dụng theo điểm C, khoản 1, điều 16, nghị định số 75/2010 (Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa) về việc “mặc trang phục gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam”.

"Bà Tưng" bị cấm diễn trên toàn quốc

Lê Thị Huyền Anh được biết đến với biệt danh Bà Tưng. Bắt đầu nổi lên với clip nhảy Gentleman với những động tác uốn éo, không mặc áo ngực đầy khiêu khích. Huyền Anh bỗng chốc trở thành chủ đề hot và trở thành cái tên được "chăm sóc" đặc biệt trên các trang mạng xã hội trong suốt một thời gian dài.

Lê Thị Huyền Anh - Bà Tưng
Lê Thị Huyền Anh - Bà Tưng
Không giấu tham vọng muốn chen chân vào showbiz, Huyền Anh tiếp tục chia sẻ những clip và hình ảnh phản cảm để thu hút sự chú ý của dư luận. Sự việc lên tới đỉnh điểm khi hình ảnh Huyền Anh xuất hiện trên poster quảng cáo một buổi biểu diễn diễn ra ở Hà Nội. Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận, Sở VHTT&DL Hà Nội đã có công văn cấm buổi biểu diễn có sự xuất hiện của nhân vật "bà Tưng".
Chiều ngày 7/8, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VHTT&DL) Nguyễn Đăng Chương ký văn bản gửi cho các Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trong cả nước yêu cầu tạm ngừng cấp phép biểu diễn cho các chương trình của "bà Tưng" Lê Thị Huyền Anh.

Angela Phương Trinh bị cấm diễn vì trang phục phản cảm

Tối ngày 22/8, Angela Phương Trinh biểu diễn tại một vũ trường ở Hà Nội. Diện bộ jumpsuit màu nude dễ gây hiểu nhầm, Angela tự tin uốn éo phản cảm trên sân khấu.

"Bà mẹ nhí" bị Cục nghệ thuật biểu diễn ra quyết định xử phạt vì ăn mặc phản cảm và có nhiều động tác không hợp với thuần phong mỹ tục khi trình diễn. Mức phạt là 3,5 triệu đồng.

Hình ảnh Angela Phương Trinh biểu diễn trong một quán bar
Hình ảnh Angela Phương Trinh biểu diễn trong một quán bar

Ngay sau đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn lại nhận được thêm nhiều thông tin phản ánh việc "bà mẹ nhí" tiếp tục có hành vi sai phạm khi biểu diễn nghệ thuật tại Hải Phòng đêm 25/8. Chính bởi nguyên do này, ngày 30/8, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTTDL, đã có văn bản gửi các Sở VHTTDL tỉnh, thành phố về việc tạm dừng cho phép Angela Phương Trinh tham gia biểu diễn nghệ thuật.

Công văn cũng yêu cầu các Sở cần có văn bản thông báo đến các công ty hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, các chủ địa điểm (nhà hàng, khách sạn, quán bar, vũ trường…) không được tổ chức cho Phương Trinh tham gia biểu diễn nghệ thuật. 

Ngân Khánh bị phạt vì sự cố lộ ngực

Trong đêm liveshow 4 "Vũ điệu đam mê" trực tiếp trên VTV3 tối 11/9/2013, Ngân Khánh và nam diễn viên, người mẫu, ca sĩ Hồ Vĩnh Khoa đảm nhận bài múa mở màn đêm thi loại trực tiếp này với vai trò nghệ sĩ khách mời. Hai người nhảy điệu Bollywood sôi động bài "Student of the Year". Hóa thân thành cô gái Ấn Độ, Ngân Khánh thu hút sự chú ý với bộ trang phục sexy cùng bước nhảy lôi cuốn.
Ngân Khánh và sự cố lộ ngực trên sân khấu
Ngân Khánh và sự cố lộ ngực trên sân khấu

Trong những giây phút nhảy quá “sung”, cô bị tụt áo, để lộ miếng dán ngực ra ngoài, sau đó là toàn bộ một bên ngực trên sân khấu. Quá tập trung vào bài nhảy, đến khi kết thúc tiết mục, nữ diễn viên mới phát hiện ra sự cố và nhờ bạn nhảy che chắn để chỉnh lại áo. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cô cũng đã lên tiếng để bày tỏ ý kiến của mình và khẳng định rằng, đó chỉ là sự cố mà cô không hề mong muốn.

Sự cố này của Ngân Khánh đã buộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.HCM phải vào cuộc, và kết luận rằng, Ngân Khánh mặc trang phục gây phản cảm, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam và đưa ra mức xử phạt cuối cùng cho nữ ca sỹ này là 3,5 triệu đồng.

Đàm Vĩnh Hưng bị gửi công văn nhắc nhở

Ngày 6/11, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch đã ra văn bản cảnh cáo nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng về việc có nhiều hoạt động và phát ngôn không phù hợp với quy định của pháp luật, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa của người Việt Nam.

Đàm Vĩnh Hưng hóa trang thành bác sĩ Cát Tường trong dịp Hallowen
Đàm Vĩnh Hưng hóa trang thành bác sĩ Cát Tường trong dịp Hallowen
Văn bản này được đưa ra không lâu sau khi Mr Đàm chọn cách hóa trang thành "Bác sĩ Cát Tường" trong buổi tiệc Halloween tối 31/10.
Trong văn bản này, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đã nhắc lại hàng loạt những hành động phản cảm của Đàm Vĩnh Hưng trong thời gian vừa qua như hôn môi nhà sư trên sân khấu (vào tháng 11/2012), phát ngôn thiếu tôn trọng với nghệ sĩ đi trước, đứng tạo dáng và chụp ảnh trước hàng ngàn người dân đang vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Khi hay tin bị cảnh cáo này, Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ trên truyền thông: "Nếu phạt tiền hoặc cấm diễn có khi tôi cũng không đau bằng việc bị nhắc nhở. Tuy nhiên, tôi cho rằng, Cục đã giơ cao đánh khẽ với tôi. Đây là hành động của những người có tình. Phạt nặng tôi không phải là điều khó nhưng tôi chắc, lãnh đạo Cục muốn tạo cơ hội cho người người sai có cơ hội thay đổi, làm điều có ích hơn cho xã hội".

Hoàng Yến bị phạt 10 triệu trong vụ xe BMW lật ngửa

Vào đêm ngày 3/11, chiếc xe của Hoàng Yến chạy với tốc độ khá nhanh, lưu thông từ đường Nguyễn Thị Minh Khai ra chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM). Khi gần đến ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Du, chiếc xe bị lạc tay lái, lạng lách rồi đâm sầm vào gốc cây cổ thụ.

Siêu mẫu Hoàng Yến bị tước giấy phép lái xe 60 ngày sau vụ đâm xe
Siêu mẫu Hoàng Yến bị tước giấy phép lái xe 60 ngày sau vụ đâm xe

Cú đâm quá mạnh khiến chiếc xe ô tô bị dập nát phần đầu, lật ngửa. Nghe tiếng động mạnh, người dân chạy đến hỗ trợ phá cửa đưa những người gặp nạn ra ngoài. Sau khi chiếc xe bị lật, Hoàng Yến nhanh chóng được đưa vào bệnh viện Đa khoa Sài Gòn để điều trị,

Tiếp đó, sau khi xuất viện, Hoàng Yến nhiều lần khẳng định lái xe là người khác. Siêu mẫu cũng bị cho là đã nhờ nhiều người đến Công an quận 1 cho lời khai giả mạo về người cầm lái. Tuy nhiên, qua làm việc với các nhân chứng, Đội CSGT quận 1 - CA TP.HCM xác định, Hoàng Yến đã lái ôtô, tự gây tai nạn.

Ngày 9/12, lãnh đạo Đội CSGT quận 1, TP HCM, cho biết, Đội Cảnh sát giao thông công an quận 1 đã ra quyết định xử phạt siêu mẫu Hoàng Yến 10 triệu đồng về lỗi lái xe trong tình trạng nồng độ cồn vượt quá mức quy định. Đồng thời, Hoàng Yến bị tạm giữ xe 10 ngày và tước giấy phép lái xe trong 60 ngày.

<

Thùy Chi (tổng hợp)