Thủy Tiên có thai: Giật mình nhớ lại chuyện Hồ Ngọc Hà!

26/06/2012 06:52
Minh Quân
(GDVN) - Khi Thủy Tiên và Công Vinh đã quyết định có con có nghĩa là họ đã quyết định cùng nhau đi trọn cuộc đời. Tại sao không chúc phúc cho họ thay vì chê trách?
Thông tin Thủy Tiên có thai đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các trang thông tin điện tử, các diễn đàn và mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra khá “khó chịu” vì cho rằng họ “ăn cơm trước kẻng”. Phản ứng của một bộ phận dư luận khiến chúng ta giật mình nhớ đến scandal mà Hồ Ngọc Hà phải gánh chịu cách đây vài năm khi mang thai với Cường đô la. Phải chăng dư luận đang quá khắt khe với những người phụ nữ như thế?
Nếu được hỏi, khi nào người phụ nữ đẹp nhất? Chắc chắn nhiều người đồng sẽ đồng ý rằng: khi họ mang bầu. Khi đó người phụ nữ đẹp nhất bởi họ đang thực hiện thiên chức thiêng liêng của mình. Và điều đó có nghĩa, chúng ta cần nâng niu, gìn giữ cái đẹp đó để người phụ nữ có thể “hoàn thành” tốt nhất thiên chức của mình. Nếu người thân, bạn bè có bầu, chúng ta sẽ làm gì? Chắc chắn, sẽ dành cho họ những gì tốt đẹp nhất. Bởi đó không chỉ là dành cho người phụ nữ mà còn dành cho sinh linh bé bỏng đang hình thành trong cơ thể họ.
Bài học từ scandal Hồ Ngọc Hà mang bầu
Trở lại câu chuyện của Thủy Tiên, khi mẹ Công Vinh tỏ ra vui mừng “khoe” con dâu chưa cưới có bầu, nhiều người tỏ ra khó chịu. Họ cho rằng việc này thật “đáng xấu hổ” hơn là đáng vui mừng. Nhiều diễn đàn còn công kích về sự “chưa chồng mà chửa” của nữ ca sỹ.
Hồ Ngọc Hà đã phải chịu không ít tai tiếng từ việc có bầu với Cường đô la
Hồ Ngọc Hà đã phải chịu không ít tai tiếng từ việc có bầu với Cường đô la
Những phản ứng có phần tiêu cực của một bộ phận cộng đồng mạng khiến chúng ta lo ngại rằng Thủy Tiên có thể sẽ phải hứng chịu những sự “tra tấn” của dư luận khi đang mang bầu giống như đồng nghiệp Hồ Ngọc Hà thời gian trước. Khi có thai với Cường đô la, Hồ Ngọc Hà phải hứng chịu những làn sóng dư luận phản đối, những chuyện quá khứ của Hồ Ngọc Hà được lôi ra để bàn tán. Theo những lời họ nói, thì việc làm của Hồ Hà là không thể chấp nhận, là vi phạm thuần phong mỹ tục… Rồi nghi án cô ca sỹ này cưới chồng từ khi 16 tuổi cũng được lôi ra để mổ xẻ… Có lẽ, không một người phụ nữ mang thai nào phải chịu những đòn “khủng bố tinh thần” nặng nề như Hồ Ngọc Hà giai đoạn đó. Phải có một tinh thần thép và sư yêu thương chân thành của ban đời, Hồ Ngọc Hà mới có thể vượt qua được những sóng gió. Nhưng điều đáng nói là mọi mũi tên dư luận đều hướng vào một bà bầu đang cần sự nâng niu để có một thai kỳ hoàn hảo nhất thì thật quá tàn nhẫn.
Hạnh phúc bình dị của một người phụ nữ
Hạnh phúc bình dị của một người phụ nữ
Giờ đây, Hồ Hà đang có một cuộc sống gia đình khá hạnh phúc bên cậu con trai khỏe mạnh và người chồng yêu vợ thương con, dù giới truyền thông vẫn chưa chắc chắn rằng, họ đã tổ chức một đám cưới truyền thống hay chưa. Đây có lẽ là câu trả lời hoàn hảo nhất cho những ai đã từng lên án, "tẩy chay", tố cáo Hồ Hà có thai khi chưa làm đám cưới.
Đến chuyện của Thủy Tiên
Chuyện của Hồ Ngọc Hà đã lùi vào quá vãng. Những thị phi, đồn đoán, lên án… rồi bị lớp bụi thời gian phủ mờ nhưng bài học về tình người thì vẫn còn mãi. Thời gian và sóng gió đã chứng minh tình yêu và hạnh phúc của gia đình Hồ Hà. Thủy Tiên giống Hồ Hà ở nổi tiếng và thậm chí....tai tiếng. Chính vì vậy, việc cô có bầu đã trở thành một “sự kiện” thu hút sự chú ý của không ít người. Và đâu đó đã có những điều tiếng không hay. Ở đây, chúng ta không bàn đến chuyện đúng sai. Bởi xét về lý, việc hai người đã đăng ký kết hôn, đã làm lễ ăn hỏi thì họ đã là vợ chồng, việc tổ chức hay không tổ chức đám cưới chỉ còn là hình thức. Xét ở góc độ tình người, việc một người phụ nữ có thai là niềm hạnh phúc thiêng liêng không chỉ của riêng họ mà còn của cả xã hội. Mỗi một em bé ra đời là một niềm vui lớn, là kỳ vọng và tương lai của cuộc sống sau này. Đó là chưa kể, trong thời đại ngày nay, đang hàng trăm, ngàn người đang ngày đêm ngóng đợi tin vui mà vẫn bặt vô âm tín vì rất nhiều nguyên nhân do cuộc sống công nghiệp gây ra, nhiều người phụ nữ chịu đau đớn cả cuộc đời vì không thể thực hiện thiên chức làm mẹ của mình. Thế nên việc mang thai và có con lại càng trở nên đáng quý, đáng trân trọng biết bao!
Thay vì lên án, hãy chúc cho cặp tình nhân này mãi mãi hạnh phúc
Thay vì lên án, hãy chúc cho cặp tình nhân này mãi mãi hạnh phúc
Xã hội ngày càng hiện đại và văn minh, có lẽ cũng qua rồi cái thời dùng giáo lý khô cứng bắt giới trẻ nên hay không nên "sống thử", "ăn cơm trước kẻng", thay vào đó cần định hướng cho họ cách sống văn minh và an toàn cho chính mình, cho xã hội. Huống chi, khi họ đến với nhau bằng tình yêu chân chính thì càng không có lý gì lại bị lên án cả! Khi Thủy Tiên và Công Vinh đã quyết định có con có nghĩa là họ đã quyết định cùng nhau đi trọn cuộc đời. Vậy thì tại sao không chúc phúc cho họ thay vì "khó chịu", chê bai, phê phán?
Minh Quân