Từ Hy Viên khốn khổ vì hóa trang quá đậm

23/06/2011 03:47
(GDVN) - Mới đây, Đại vũ sinh đã công bố tạo hình của ba nhân vật chính trong phim. Đại S sẽ vào vai “đệ nhất vũ đán Thượng Hải” Tịch Mộc Lan.

(GDVN) - Mới đây, Đại vũ sinh đã công bố tạo hình của ba nhân vật chính trong phim. Đại S sẽ vào vai “đệ nhất vũ đán Thượng Hải” Tịch Mộc Lan.

Bộ phim lấy đề tài về những yêu - ghét, hận thù trong cuộc đời các vũ sinh Trung Hoa ("vũ sinh" là từ dùng để chỉ các diễn viên kinh kịch có võ nghệ cao cường), nội dung phim kể về cuộc đời đầy những biến động và sóng gió của hai huynh đệ Quan Nhất Long (Ngô Tôn) Mạnh Nhị Khuê (Hàn Canh) và mối tình với người đẹp bí ẩn Tịch Mộc Lan (Từ Hy Viên).  

Đại vũ sinh sẽ công chiếu tại đại lục vào tháng 8/2011
Đại vũ sinh sẽ công chiếu tại đại lục vào tháng 8/2011

Đại Vũ Sinh được thực hiện bởi đạo diễn Cao Hiểu Tùng, chỉ đạo võ thuật trong phim chính là diễn viên Hồng Kim Bảo. Phim sẽ được công chiếu tại đại lục vào tháng 8/2011.

Theo tin từ Sina cho biết: Hàn Canh, Ngô Tôn trước khi Đại vũ sinh khai máy đã dành 2 tháng khổ luyện kinh kịch, còn đại S vì diễn một “đao mã đán” (đao mã đán là nhân vật nữ mặc giáp phục, mang vũ khí) hoàn hảo nhất đã chấp nhận rủi ro có thể khiến làn da bị tổn thương với lớp phấn trang điểm cực đậm của diễn viên kinh kịch.

Tạo hình ba nhân vật chính trong Đại vũ sinh: Ngô Tôn, Từ Hy Viên, Hàn Canh
Tạo hình ba nhân vật chính trong Đại vũ sinh: Ngô Tôn, Từ Hy Viên, Hàn Canh
Từ Hy Viên sẽ đảm nhận vai diễn đệ nhất vũ đán Thượng Hải Tịch Mộc Lan
Từ Hy Viên sẽ đảm nhận vai diễn đệ nhất vũ đán Thượng Hải Tịch Mộc Lan

Vốn được xưng tụng là một trong những mỹ nhân đẹp nhất xứ Đài, đại S đối với việc bảo vệ dung nhan vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận. Nhưng vì diễn đệ nhất vũ đán Thượng Hải Tịch Mộc Lan, cô sẵn sàng chấp nhận: “Mỗi lần xong cảnh quay đều rất đau đớn, tiếp sau đó sẽ thấy chóng mặt, trời đất xoay chuyển. Làm một diễn viên kinh kịch, da mặt ngoài mụn thì chỉ có mụn. Tẩy trang cũng rất khổ sở, không được cử động, uống nước cũng phải dùng ống hút”, Đại S chia sẻ.
 
H.H