Việt Nam là đối tác ODA lớn nhất của Nhật Bản

21/02/2014 13:31
Hồng Thủy
(GDVN) - Việt Nam là đối tác ODA lớn nhất của Nhật Bản với 1,64 tỉ USD, tiếp theo là Afghanistan 870 triệu USD, Ấn Độ 704 triệu USD và Iraq 360 triệu USD.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Shinzo Abe, ảnh: Tuoitre News
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Shinzo Abe, ảnh: Tuoitre News

Kyodo News ngày 21/2 đưa tin, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Nhật Bản dành cho ASEAN trở thành một hình thức đầu tư cho tương lai khu vực, củng cố sự phát triển và thịnh vượng cho cả 2 bên.

Sách trắng ODA 2013 của Nhật Bản kêu gọi đảm bảo nguồn vốn này sẽ thúc đẩy các sáng kiến xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước ASEAN tiến tới hình thành 1 cộng đồng kinh tế hội nhập sâu hơn vào cuối 2015.

"Hỗ trợ các quốc gia chia sẻ các giá trị cơ bản như tự do, dân chủ, nhân quyền và các quy định của pháp luật cũng như các giá trị chiến lược là cần thiết", sách trắng cho biết, Nhật Bản triển khai chiến lược ODA như một công cụ ngoại giao.

Trong năm 2012 ODA của Nhật bản đạt khoảng 10,6 tỉ USD, giảm 2,1% so với năm trước và đứng sau Mỹ, Anh, Đức và Pháp.

Việt Nam là đối tác ODA lớn nhất của Nhật Bản với 1,64 tỉ USD, tiếp theo là Afghanistan 870 triệu USD, Ấn Độ 704 triệu USD và Iraq 360 triệu USD.

Trong số các nước ASEAN nhận ODA Nhật Bản, Campuchia xếp thứ 7, Myanmar thứ 17 và Lào thứ 18. Cùng với ASEAN, sách trắng ODA Nhật Bản 2013 kêu gọi tăng viện trợ cho châu Phi, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Hồng Thủy