VNUK hợp tác cùng đào tạo với Học viện TMC Singapore

30/12/2022 08:30
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Với thỏa thuận này, sinh viên VNUK sẽ có cơ hội tiếp cận với các chương trình giáo dục tiên tiến trên thế giới và rèn luyện các kỹ năng thực tế.

Ngày 29/12, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh (VNUK, Đại học Đà Nẵng và Học viện TMC (Singapore) đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác (Memorandumof Agreement – MOA) để triển khai chương trình chuyển tiếp cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế của VNUK.

Sinh viên chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế của VNUK sẽ có cơ hội thực tập hưởng lương (từ 1.000 – 1.400 SGD/tháng) khi chuyển tiếp sang Học viện TMC (Singapore). Ảnh: AN
Sinh viên chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế của VNUK sẽ có cơ hội thực tập hưởng lương (từ 1.000 – 1.400 SGD/tháng) khi chuyển tiếp sang Học viện TMC (Singapore). Ảnh: AN

Tại lễ ký kết, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hương - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh đã có những chia sẻ về việc triển khai chương trình chuyển tiếp sang Singapore dành cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế.

Theo đó, Học viện TMC là học viện uy tín có chất lượng giảng dạy hàng đầu tại Singapore, là một trong sáu đơn vị giáo dục tư nhân đầu tiên đạt được chứng nhận EduTrust (4 năm) được cấp bởi Hội đồng giáo dục tư nhân Singapore (CPE) vào năm 2010.

Học viện TMC cung cấp các chương trình đào tạo từ cao đẳng cho đến đại học, sau đại học trong các lĩnh vực như: Quản trị du lịch khách sạn, Truyền thông đại chúng và Công nghệ thông tin…

Các chương trình đào tạo này được liên kết với các Đại học danh tiếng ở Anh, Mỹ, Úc và sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ những kiến thức nghề nghiệp hỗ trợ cho hành trình sự nghiệp sau này.

Thông tin thêm về ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế của VNUK, cô Hương cho hay: “Ngành du lịch và khách sạn Việt Nam đang có nhu cầu rất lớn trong việc bổ sung nguồn nhân sự quản lý có khả năng lãnh đạo, bản lĩnh kinh doanh và sự am hiểu về văn hóa toàn cầu. Do đó, VNUK đã đầu tư, xây dựng ngành học Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế.

Chuyên ngành của Viện có những điểm nổi bật như: Tập trung phát triển năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp của sinh viên; Học tập bằng tiếng Anh trong môi trường cơ sở vật chất tiên tiến;

Giáo trình cập nhật, các giảng viên có chuyên môn và kinh nghiệm trong ngành; Được thực tập, làm việc tại các doanh nghiệp du lịch và khách sạn đẳng cấp; Nhiều cơ hội tham quan học tập, trao đổi và chuyển tiếp với các đại học đối tác trong nước và nước ngoài.

Chương trình đào tạo Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế tại VNUK sẽ đem lại cho sinh viên cái nhìn sâu sắc trong lĩnh vực du lịch và khách sạn và giúp sinh viên chuẩn bị một hành trang vững chắc cho một tương lai sự nghiệp thành công trong tương lai.

Sự kết hợp chương trình đào tạo chuẩn quốc tế và đảm bảo đầu ra về kỹ năng thực tiễn là chìa khóa cho sự thành công của chương trình đào tạo lĩnh vực này tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh”.

Theo biên bản được ký kết lần này thì thông qua quá trình trao đổi, VNUK và TMC đã đạt được thỏa thuận hợp tác về chương trình chuyển tiếp cho sinh viên.

Trong đó, sinh viên ngành ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn quốc tế sau khi hoàn thành 2 năm học tại VNUK sẽ có cơ hội được chuyển tiếp sang Học viện TMC để tiếp tục chương trình học năm 3 (bao gồm 4 học phần + 6 tháng thực tập);

Và được cấp bằng Higher Diploma về Quản trị Khách sạn và Du lịch, trước khi chọn học tiếp năm học cuối cùng ở Singapore, Anh, Thụy Sĩ hoặc Úc để nhận bằng Postgraduate Diploma về quản lý và lãnh đạo.

Ngoài ra, sinh viên theo chương trình này còn có cơ hội thực tập hưởng lương (từ 1.000 – 1.400 SGD/tháng) cho sinh viên khi chuyển tiếp sang Học viện TMC (Singapore).

AN NGUYÊN