Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Voi con chết trong Vườn Quốc gia Yok Đôn

14/12/2012 14:48
Theo Yến Thanh/VietNamNet
Vườn Quốc gia Yok Đôn vừa phát hiện một voi con hơn 1 tháng tuổi bị chết. Xác con voi rừng này đang trong quá trình phân hủy.
Thông tin được ông Hoàng Văn Xuân, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia (VQG) Yok Đôn cho biết sáng nay (14/12).
Xác voi rừng đang trong quá trình phân hủy
Xác voi rừng đang trong quá trình phân hủy
Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 13/12, lực lượng kiểm lâm Trạm kiểm lâm số 7 (VQG Yok Đôn) trong lúc đi kiểm tra rừng đã phát hiện tại lô 3, khoảnh 8, tiểu khu 290 (thuộc địa giới hành chính xã Cư M’lanh, huyện Ea Súp, Đắk Lắk) một con voi rừng con nằm chết bên hồ nước.
Đây là con voi đực hơn 1 tháng tuổi, nặng gần 100kg, dài 1,2m và cao 90cm. Ông Xuân nhận định: “Nhiều khả năng voi con này bị đàn dẫm đạp chết trong lúc xuống hồ uống nước. Tại hiện trường, chiếc vòi của voi con bị dẫm đạp, dính chặt xuống đất".
Sáng cùng ngày, lực lượng kiểm lâm VQG Yok Đôn phối hợp với Công an và Viện KSND huyện Ea Súp vào khám nghiệm hiện trường và tiêu hủy xác voi theo quy định.
Theo Yến Thanh/VietNamNet