(GDVN) - Vừa qua, trên Facebook, một số bạn trẻ trong hội nhóm “Chúng tôi yêu cà phê” đã có những phản ứng gay gắt về hành động tặng 100 triệu cuốn sách của công ty Trung Nguyên.
(GDVN) - Theo luật sư Nguyễn Hoàng Tiến, Trưởng văn phòng luật sư Đức Thịnh (Hà Nội): “Nếu ai mà lên các diễn đàn nói xấu cá nhân hay cơ quan nào đó mà không đúng sự thật, có tính chất bịa đặt hoặc vu khống gây thiệt hai đến uy tín, danh dự cá nhân, cơ quan đó thì có thể xem xét ở hành vi phạm tội vu khống”.
Sau giải giao lưu cầu lông buổi sáng, lãnh đạo phường Hàm Rồng (TP Thanh Hoá) rủ nhau ra quán thịt chó uống rượu. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, một số người đánh bài ngay tại trụ sở rồi xích mích đến đánh nhau nhập viện.
(GDVN) - Chủ tịch Hội nhà báo Tiền Giang đã lên tiếng về vụ một số phóng viên của các trang báo, trang tin điện tử đưa tin không chính xác về vụ “bố chồng dính con dâu”.
(GDVN) - Không chấp hành hiệu lệnh, hùng hổ nhảy ra kéo cổ áo, chửi bới và dùng tay phải đấm thẳng vào mặt CSCĐ khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, với mục đích gây ra lộn xộn để “đồng phạm” bỏ trốn…
(GDVN) - Than thở với một cán bộ Sở Lao động - Thương binh và xã hội Cà
Mau rằng đã đưa tiền “bôi trơn” cho chủ đầu tư nên nhà thầu bị bắt vì vu
khống.
Ngày 7-4, một số tờ báo nêu sự việc ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang và một cán bộ công an tỉnh xông vào Công ty TGN Tiền Giang “dọn” đồ đạc của doanh nghiệp.
Theo Thùy, việc khởi kiện và đòi tài sản cá nhân nhỏ bé của mình chỉ nhằm khẳng định cô trọng danh dự, trọng nghĩa và không màng vật chất cao sang nhà chồng.
Theo phân tích của các luật sư về việc
ông Nguyễn Văn Năm (ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ)
trả con dâu là Nguyễn Thị Xuân Thùy (19 tuổi), ngụ phường Lê Bình, quận
Cái Răng, TP Cần Thơ về nhà cha mẹ đẻ là xúc phạm danh dự người khác.
(GDVN) - Ngoài dấu hiệu vi phạm pháp luật, hành động của gia đình ông Năm, Duy đối với cô dâu Thùy còn trà đạp lên các giá trị đạo đức, truyền thống dân tộc.
(GDVN) - Ngoài tội danh đã được CQCA tống đạt đối với bà chủ Minh, gia đình nạn nhân còn đề nghị CQCA điều tra, làm rõ bổ sung thêm một số hành vi khác.
(GDVN) - Theo quy định của Pháp luật, ba thanh niên trong vụ án hoàn toàn có thể khởi kiện tác giả bài báo và cơ quan báo đã đăng tải bài viết nói có chạy án.
(GDVN) - Ngày 21/11, TAND huyện Từ Liêm (HN) đã tuyên án 3 bị cáo trong phiên tòa xử vụ án vu khống Bí thư huyện ủy huyện Từ Liêm diễn ra từ ngày 17/11 trước đó
CAH Chương Mỹ (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Phạm Văn Điều (SN 1971), trú tại huyện Chương Mỹ về hành vi làm nhục người khác.