Xe tải húc thủng nhà dân, 3 người nguy kịch

09/07/2011 08:02
(GDVN) – Hơn 20 người trong quán cơm bỏ chạy tán loạn khi “hung thần” xe tải bị mất lái lao như điên vào quán cơm.
 (GDVN) – Hơn 20 người trong quán cơm bỏ chạy tán loạn khi “hung thần” xe tải bị mất lái lao như điên vào quán cơm.
Vụ tai nạn xảy ra vào hồi 11 giờ trưa nay 9.7 tại quán cơm số 92 đường Trần Đại Nghĩa (tổ 34  khối phố Hải An, P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn TP Đà Nẵng). Trung tâm Cấp cứu TP Đà Nẵng đã đưa 3 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Đó là ông Trương Quốc (40 tuổi, trú tổ 29, P.Hòa Quý) bị gãy tay, chân. Em Bùi Thị Thu (18 tuổi, quê quán xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị) bị hôn mê sâu, đa chấn thương. Anh trai của Thu là Bùi Giữ Trung (26 tuổi, sinh viên Khoa Xây dựng dân dụng ĐH Duy Tân Đà Nẵng) bị chấn thương vùng đầu.
Sáng cùng ngày, Trung đưa Thu đi thi môn đầu tiên khối B ĐH Sư Phạm Đà Nẵng, sau đó hai anh em vào quán ăn cơm. Cùng lúc này, ông Quốc làm công nhân gần đó vào mua cơm thì bị “xe điên” BKS 92C – 00650 (thuốc một doanh nghiệp vận tải tư nhân) gây tai nạn.
Vào thời điểm trên, ô tô tải BKS 92C – 00650 do Huỳnh An (trú xã Quế Phước, H.Quế Sơn, Quảng Nam) điều khiển trên đường Trần Đại Nghĩa hướng Đà Nẵng – Hội An. Bị mất lái, tài xế An lao thẳng xe tải lên lề, đâm vào xe gắn máy BKS 52H8 – 9782 trước khi đâm vào quán cơm 91 Trần Đại Nghĩa.
Trụ sở công ty tư vấn, môi giới nhà đất kề bên cũng bị “xe điên” tàn phá đồ đạc, “xe điên” tiếp tục tông sập bờ tường của một quán cơm liền kề nữa mới chịu dừng lại.
Rất may quán cơm bên cạnh không có khách nên hạn chế thương vong. Ngay sau đó, tài xế “xe điên” đã bỏ trốn. 
Cảnh sát Giao thông Q.Ngũ Hành Sơn tiến hành phong tỏa hiện trường và đang điều tra làm rõ sự việc. 
{iarelatednews articleid='6726,6529,5644,5320'}
Trọng Phan