Xúc động lễ thượng cờ bàn giao tàu ngầm tại căn cứ Cam Ranh

15/01/2014 14:30
Khánh Hòa
(GDVN) - Sáng 15-1, tại Quân cảng Lữ đoàn tàu ngầm 189 ở Căn cứ Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Quân chủng hải quân chính thức tổ chức Lễ tiếp nhận tàu ngầm HQ 18- HN.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Tư lệnh Quân chủng hải quân chủ trì lễ. Tham dự lễ còn có Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng hải quân và các cơ quan chức năng, đơn vị trực thuộc quân chủng.

Toàn cảnh Lễ tiếp nhận HQ-182 Hà Nội
Toàn cảnh Lễ tiếp nhận HQ-182 Hà Nội

Sự kiện tiếp nhận và chính thức đưa chiếc tàu ngầm lớp Kilo 636 đầu tiên, mang số hiệu HQ 182 - vinh dự mang tên Thủ đô Hà Nội - vào biên chế của Lữ 189 là bước khởi đầu rất quan trọng trong lộ trình xây dựng và phát triển lực lượng tàu ngầm hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam, đánh dấu bước nhảy vọt trong khả năng phòng thủ trên biển của Việt Nam, là thành quả minh chứng về sự quan tâm sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Tư lệnh Hải quân trao quốc kỳ cho đại diện cán bộ, thủy thủ HQ-182 Hà Nội;
Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng kiêm Tư lệnh Hải quân trao quốc kỳ cho đại diện cán bộ, thủy thủ HQ-182 Hà Nội;

Phát biểu tại lễ, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nhấn mạnh: “Với vị thế và vinh dự được là đơn vị tiếp nhận chiếc tàu ngầm đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển và khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng tàu ngầm hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam, mỗi sĩ quan, thủy thủ tàu HQ 182 - Hà Nội cần luôn thấu suốt niềm vinh dự đặc biệt và trách nhiệm lớn lao của mình; có nhận thức sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ; mục tiêu, yêu cầu đối với mỗi sĩ quan, thủy thủ đơn vị tàu ngầm hiện đại. 

Tập trung làm thật tốt công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tập thể Tàu luôn là một khối đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động. Coi đây là nhân tố hàng đầu có ý nghĩa quyết định kết quả xây dựng đơn vị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. 

Cờ Tổ quốc và cờ Hải quân tung bay trên đài chỉ huy của HQ-182 Hà Nội.
 Cờ Tổ quốc và cờ Hải quân tung bay trên đài chỉ huy của HQ-182 Hà Nội.

Xây dựng đội ngũ sĩ quan, thủy thủ trên tàu luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, ý chí quyết tâm cao; có tinh thần trách nhiệm và thái độ, động cơ phấn đấu đúng đắn; yêu tàu, yêu biển, gắn bó xây dựng đơn vị, nỗ lực phấn đấu hết mình; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Văn Quán, Thuyền trưởng HQ -182 Hà Nội khẳng định: “Mỗi cán bộ, chiến sỹ của tàu sẽ tích cực huấn luyện, rèn luyện để nhanh chóng làm chủ và khai thác hiệu quả con tàu hiện đại này, xứng đáng với truyền thống “đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng” và sự quan tâm, niềm tin yêu, mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân dành cho cán bộ, thủy thủ trên tàu”.

Khánh Hòa