Hiệu trưởng trường Tân Dân phải chịu trách nhiệm vì lạm thu 738 triệu đồng

30/11/2017 07:19
ĐỖ HOÀNG
(GDVN) - Huyện An Lão (Hải Phòng) xác định vụ lạm thu 738 triệu đồng tại Trường tiểu học Tân Dân, trách nhiệm thuộc về Hiệu trưởng và tập thể Ban giám hiệu nhà trường.

Ngày 29/11, ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện An Lão, Hải Phòng cho biết huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vấn đề lạm thu, thu trái quy định tại Trường tiểu học Tân Dân.

Theo đó, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Tân Dân tiến hành làm việc với Trường tiểu học Tân Dân, bước đầu đã xác định để xảy ra tình trạng lạm thu, trách nhiệm thuộc về bà Phú Thị Tố Manh – Hiệu trưởng và tập thể Ban giám hiệu trường.

Hiệu trưởng và Ban giám hiệu Trường tiểu học Tân Dân chịu trách nhiệm về tình trạng lạm thu
Hiệu trưởng và Ban giám hiệu Trường tiểu học Tân Dân chịu trách nhiệm về tình trạng lạm thu

Tuy nhiên, theo ông Thông, do bà Manh là cán bộ thuộc diện Huyện uỷ quản lý nên căn cứ vào kết quả của cơ quan chức năng, Uỷ ban nhân dân huyện sẽ phải báo cáo Thường vụ Huyện uỷ, để Huyện uỷ chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra thực hiện kiểm tra, kết luận.

Căn cứ vào đó, Huyện uỷ sẽ đưa ra hình thức xử lý về đảng và Uỷ ban nhân dân huyện ra quyết định kỷ luật về mặt chính quyền.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, trước đó, từ đầu tháng 10/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan chức năng huyện An Lão nhận được đơn của một số phụ huynh tố Trường tiểu học Tân Dân có biểu hiện lạm thu, thu trái quy định trong 3 năm học liên tiếp.

Hiệu trưởng trường Tân Dân phải chịu trách nhiệm vì lạm thu 738 triệu đồng ảnh 2Bị dân cáo buộc lạm thu, Trường tiểu học Tân Dân cãi trắng

Tuy nhiên, khi được yêu cầu giải trình, bà Phú Thị Tố Manh, Hiệu trưởng nhà trường, đã ký báo cáo phủ nhận toàn bộ nội dung kiến nghị của phụ huynh. Bà Manh cho rằng Trường tiểu học Tân Dân không dạy thêm học thêm trái phép, không thu trái quy định.

Sau khi cho cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, xác minh theo nội dung đơn kiến nghị, bà Manh đã phải tổ chức họp phụ huynh, thừa nhận năm học 2015-2016, trường đã tổ chức dạy thêm học thêm trái phép, thu tiền dưới danh nghĩa tiền học 2 buổi/ ngày.

Bà Manh cũng thừa nhận mùa hè năm học 2015-2016, trường đã thu 200 nghìn đồng/ học sinh để tổ chức hoạt động hè (thể dục thể thao, văn nghệ) và học thêm toán, tiếng Việt cho học sinh 3 buổi sáng/ tuần.

Học kỳ II năm học 2016-2017, mặc dù huyện chỉ đạo dừng dạy 2 buổi/ ngày nhưng trường vẫn thu khoản tiền này để tổ chức dạy thêm học thêm trái phép.

Ngày 31/10, Uỷ ban nhân dân huyện An Lão ra văn bản kết luận Trường tiểu học Tân Dân đã tổ chức dạy thêm học thêm trái phép, lạm thu, thu trái quy định trong 2 năm học 2015-2016, 2016-2017.

Phải làm rõ nghi vấn lạm thu, bớt xén khẩu phần ăn ở Trường An Dương

Cụ thể, số tiền lạm thu, thu trái quy định trong 2 năm học là hơn 738 triệu đồng, trong đó, thu tiền học thêm là hơn 562 triệu đồng, thu tiền sinh hoạt hè, học hè hơn 120 triệu đồng, thu tiền kỹ năng sống quá mức hơn 55 triệu đồng.

Huyện An Lão yêu cầu Trường tiểu học Tân Dân phải hoàn trả số tiền hơn 738 triệu đồng cho phụ huynh trước 15/11. Uỷ ban nhân dân xã Tân Dân có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc trường thực hiện việc hoàn trả.

Đối với Ban giám hiệu Trường tiểu học Tân Dân và các cá nhân liên quan, sau khi khắc phục hậu quả, hoàn trả tiền cho phụ huynh học sinh, Uỷ ban nhân dân huyện An Lão sẽ xem xét làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, đến nay, do chưa có kết quả việc xem xét trách nhiệm xử lý đối với tập thể cá nhân liên quan khiến dư luận hoài nghi về tính nghiêm minh trong chỉ đạo của huyện An Lão.

ĐỖ HOÀNG