Nổi bật ngày 20/1: Nguyễn Đức Tiềm còn tàn độc hơn cả Lê Văn Luyện

20/01/2012 15:47
Hải Sơn (tổng hợp)
(GDVN) - So sánh vụ nổ xe ở BN với Lê Văn Luyện, thông tin mới vụ cưỡng chế tại Hải Phòng, Mỹ phản đối TQ về biển Đông... là những sự kiện nổi bật trong ngày.
Vụ nổ xe Honda ở Bắc Ninh: Nguyễn Đức Tiềm còn tàn độc hơn cả "sát thủ" Lê Văn Luyện

Ngay sau khi thông tin về hung thủ gây ra vụ nổ xe máy kinh hoàng tại Bắc Ninh được công bố, dư luận đã vô cùng ngỡ ngàng. Bởi kẻ ra tay không ai khác chính là em rể sống chung nhà với nạn nhân, anh Nguyễn Văn Quế (chồng chị Quỳnh). Không những vậy, Tiềm chính là thủ phạm gây ra một vụ nổ xe khác ở Kinh Môn, Hải Dương vào năm 2010, khiến bạn thân là anh L.Đ.T bị cụt chân trái.

Đánh giá về hành vi của Tiềm, phần lớn dư luận đều cho rằng quá nhẫn tâm và tàn ác. Một độc giả đã phải thốt lên rằng: “Thật không biết còn từ gì để nói. Hành vi của Nguyễn Đức Tiềm quá độc ác và dã man, đến ân nhân của mình hắn cũng không tha”.

Hành động của Nguyễn Đức Tiềm được bạn đọc đánh giá còn tàn độc hơn cả 'sát thủ máu lạnh' Lê Văn Luyện!
Hành động của Nguyễn Đức Tiềm được bạn đọc đánh giá còn tàn độc hơn cả 'sát thủ máu lạnh' Lê Văn Luyện!

Khi liên hệ với vụ án thảm sát tiệm vàng trước đó, trên nhiều diễn đàn, phần lớn các ý kiến đều nhận định Nguyễn Đức Tiềm tàn ác hơn cả Lê Văn Luyện.

“Lê Văn Luyện chỉ bồng bột ra tay vì bị vàng làm lóa mắt và giết người không quen biết một cách không chủ ý. Còn tên Tiềm này lạnh lùng sát hại người thân thích một cách không ghê tay”, thành viên tuananh chia sẻ.

Trên một diễn đàn dành cho phụ nữ, thành viên khanhngoc cũng phân tích: “Lê Văn Luyện ra tay ở độ tuổi còn bồng bột, còn Nguyễn Đức Tiềm đã chín chắn về mọi mặt. Hắn ra tay có tính toán và rút kinh nghiệm từ vụ trước đó nên đã đặt thuốc nổ làm sao để khi xe phát nổ thì hắn và vợ con không bị ảnh hưởng gì. Hành vi của Tiềm cũng tàn ác hơn Luyện khi chỉ ra tay 1 lần mà giết chết luôn 3 mạng người. Thật không thể tưởng tượng nổi”.

Vụ cưỡng chế tại Tiên Lãng: “Khu vực đất cưỡng chế ở Hải Phòng sẽ làm sân bay”

Chiều 19/1, trả lời trên báo chí, ông Hoàng Anh Tuấn Trưởng ban Dân vận huyện ủy Tiên Lãng cho hay, việc thu hồi đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn là đúng luật, nơi này sẽ làm sân bay quốc tế và quai đê lấn biển lần hai để di dân.

Nhìn nhận về việc chống đối của gia đình ông Vươn, ông Hoàng Anh Tuấn cho biết, lực lượng cưỡng chế có dự kiến tới tình huống phức tạp nhưng không ngờ gia đình ông Vươn lại "manh động" như vậy.
"Nhân dân vô cùng bức xúc, phẫn nộ trước hành động ngông cuồng, mất tính người của Đoàn Văn Vươn", ông Tuấn nói.

Vụ cưỡng chế tại Hải Phòng để nhường cho Dự án san bay (ảnh VNE)
Vụ cưỡng chế tại Hải Phòng để nhường cho Dự án san bay (ảnh VNE)

Tiếp lời ông Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang Phạm Đăng Hoan tiếp tục đưa ra căn cứ khẳng định việc thu hồi đất của gia đình ông Vươn là đúng. Ông Hoan cho rằng, một số báo viết không đúng sự thật về vụ việc khiến người địa phương rất "bất bình". Do vợ con anh em ông Vươn không có hộ khẩu tại xã nên việc đảm bảo cuộc sống của họ chính quyền xã cũng chỉ có trách nhiệm phần nào.

Cái Tết không nhà của vợ con Đoàn Văn Vươn

Chỉ còn ít ngày nữa là tới Tết âm lịch Nhâm Thìn 2012, trong khi người người nhà nhà đoàn tụ, chuẩn bị ăn đón năm mới thì vợ con ông Đoàn Văn Vươn vẫn phải đi tá túc nhờ nhà họ hàng. Với họ, chuyện vui Tết, chơi xuân lúc này là điều gì đó rất xa vời, bởi vì thậm chí một túp lều để ở cũng không có.

Cái Tết không nhà cửa của người thân Đoàn Văn Vương
Cái Tết không nhà cửa của người thân Đoàn Văn Vương

Chị Nguyễn Thị Thương (vợ Đoàn Văn Vươn) cho hay, nếu không tính diện tích bị cưỡng chế, gia đình chị hiện vẫn sở hữu hơn 20 ha đầm nuôi trồng thủy sản. Hiện nay chị muốn dựng một túp lêu cạnh đầm để trông nom ngư lợi, hoa lợi đang bị người khác tận diệt từng ngày từng giờ. Nhưng UBND xã Vinh Quang không chấp thuận yêu cầu này của gia đình chị.

Vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng thực sự đang thu hút dư luận bởi những hoài nghi trong công tác quản lý đất đai của chính quyền địa phương. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo làm rõ vụ việc trên. Đồng thời, Bộ Tài nguyên- Môi trường và Bộ công an đã tuyên bố vào cuộc.

Trung Quốc lại đơn phương cấm đánh cá ở Biển Đông

Trong một bình luận ở Hà Nội sáng nay 20/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói việc Trung Quốc đơn phương thi hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Theo đó, Trung Quốc thực hiện lệnh cấm đánh bắt cá ở khu vực Biển Đông năm 2012 từ 12 giờ ngày 16/5/2012 đến 12 giờ ngày 1/8/2012, phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam.

Về việc này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định: Việc Trung Quốc đơn phương thi hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), làm cho tình hình Biển Đông phức tạp thêm.

Mỹ không chấp nhận một nước độc chiếm biển Đông

“Hiện có sự căng thẳng gia tăng với Trung Quốc về các vấn đề Biển Đông và chúng tôi cho rằng phương pháp tiếp cận đa phương với Trung Quốc và việc Mỹ gia tăng mối quan hệ chiến lược với VN sẽ giúp giải quyết các vấn đề trong khu vực”.

Thượng nghị sĩ John McCain nói với báo chí Việt Nam và quốc tế tối 19/1 tại Hà Nội sau khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam.

Ông John McCain (đứng trước) nói về tình hình biển Đông
Ông John McCain (đứng trước) nói về tình hình biển Đông

Thượng nghị sĩ John McCain cùng ba thượng nghị sĩ khác là Joseph Lieberman, Sheldon Whitehouse và Kelly Ayotte đã có một ngày làm việc ở VN 19/1 sau khi thăm Philippines và Myanmar.

“Đó không phải là thành lập mối quan hệ liên minh chính thức, mà là cách thức tiếp cận đa phương về những vấn đề như tìm kiếm và cứu nạn ở biển Đông và tự do hàng hải” - thượng nghị sĩ John McCain nói.
Trong khi đó, thượng nghị sĩ Lieberman (đã từng là ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ) đánh giá tuy hai nước Việt-Mỹ chưa phải là đồng minh nhưng đều có cùng mối quan ngại về việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền lãnh thổ với khu vực biển Đông.

Chuyện hy hữu: Dùng ghế Tổng GĐ cược tiến độ với Bộ trưởng Thăng

Một chuyện hy hữu vừa diễn ra tại Bộ GTVT: Hai vị TGĐ của 2 tổng công ty lớn vừa tự nguyện thế chấp chức vụ với Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng: Nếu công trình chậm tiến độ, họ sẽ xin từ chức.

Hai vị này là Tổng GĐ Tổng Cty xây dựng Thăng Long Phan Quốc Hiếu và Tổng GĐ Tổng Cty Xây dựng Công trình Giao thông 8 (Cienco8) Vũ Hải Thanh.
Ông Phan Quốc Hiếu (bên phải) trong một lần đón Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tới thăm công trường.
Ông Phan Quốc Hiếu (bên phải) trong một lần đón Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tới thăm công trường.

Trong một cuộc gặp với Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng mới đây, cả hai ông cam kết nếu công trình không về đích sớm 5 tháng sẽ nộp đơn xin thôi việc.

Tổng GĐ Tổng Cty xây dựng Thăng Long hiện là tổng thầu thi công Dự án 3B đường vành đai 3 giai đoạn 2 (cầu vượt đoạn gần đường Khuất Duy Tiến). Đây là gói thầu có giá trị 1.400 tỷ đồng. Cienco8 là đơn vị thi công.

Táo Quân 2012, Tự Long: "Tôi năm nay lép vế..."

Nếu như Tết 2011 Tự Long vào vai Táo Văn hóa thì năm nay anh “hóa thân” Táo Thể thao. Theo lời anh: “Khán giả vốn quen một Tự Long trên truyền hình bắng nhắng, hát rất nhiều, nhưng Gặp nhau cuối năm 2012, Táo Thể thao sẽ không hát gì, mà chỉ... hát hộ cho Táo Văn hóa - vốn không xuất hiện trong chương trình.

Tại buổi tổng duyệt chương trình ngày 13/1, trong phần tấu, Táo Thể thao đã thay mặt Táo Văn hóa “chửi xéo” vấn nạn hát nhép, khỏa thân chụp ảnh, ăn mặc hở hang… qua việc hát chế bài “Đường cong” đang là hit của ca sỹ Thu Minh.

Tự Long sẽ vào vai Táo Thể thao 2012
Tự Long sẽ vào vai Táo Thể thao 2012

Dù không trực tiếp nêu đích danh, nhưng qua lời hát của Táo Thể thao, khán giả đều hiểu Táo Quân 2012 “chĩa mũi dùi” đả kích vào người mẫu Ngọc Quyên chụp hình nude "bảo vệ môi trường", hay thẳng thừng châm biếm Ngọc Trinh - người mẫu tự hào khoe vòng ba lớn, da trắng không tì vết. Tiếp đó, Tự Long gọi các nghệ sĩ ăn mặc hở hang, kiệm vải là “con điên”.

Cùng với đó, Táo Thể thao sẽ “góp” một vài câu chuyện nổi cộm của Thể thao năm qua như Công Vinh khỏi đội T&T, chuyện Bầu Kiên, huấn luyện viên Goetz, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn…

Bắt giam 1 phụ nữ giết chết ba người bằng lá ngón

Ngày 20/1, phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hà Giang (PC45) bắt tạm giam bị can Hoàng Thị Tiên (dân tộc Tày, sinh 1981, trú tại thôn 1, xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang) do có hành vi giết chết chồng và 2 người bạn của chồng bằng lá ngón.

Ngày 29/12/2011, anh Hoàng Văn Thuyên (là chồng của bị can, sinh 1976, dân tộc Tày, trú tại thôn 1, xã Nậm Dịch, huyện Hoàng Su Phì) đã rủ 2 người bạn là Giàng Seo Pao (sinh 1972, ở huyện Hoàng Su Phì) và Giàng Seo Đề (sinh 1994, người cùng thôn) đến nhà chơi và uống rượu. Hơn 1 giờ sau, mọi người trong thôn phát hiện cả 3 người đã tử vong.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Tại cơ quan Cảnh sát Điều tra, bị can Hoàng Thị Tiên cho biết anh Hoàng Văn Thuyên thường hay say rượu về nhà chửi bới, đánh đập vợ con. Thời gian gần đây, Tiên đã quan hệ với một người đàn ông ở xã Nam Sơn, huyện Hoàng Su Phì. Khoảng trung tuần tháng 11/2011, Tiên vào rừng chặt một đoạn cây lá ngón về nhà thái ra ngâm với rượu.

Sau khi thân cây lá ngón ngấm vào rượu, Tiên rót 1/4 chai rượu lá ngón vào chai rượu thuốc mà chồng hay uống. Không biết ý định của người vợ, anh Hoàng Văn Thuyên đã rủ 2 người bạn về nhà uống rượu, hậu quả cả 3 người cùng tử vong.
Hải Sơn (tổng hợp)