Nóng sáng 3/5: Nắng nóng trên diện rộng, miền Bắc chiều có mưa

03/05/2012 09:59
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Nắng nóng trên diện rộng, miền Bắc chiều có mưa. Ngư dân Việt Nam cứu sống 7 thủy thủ Malaysia... là những thông tin đáng chú ý sáng 3/5.
Nắng nóng trên diện rộng, miền Bắc chiều có mưa
Nguồn tin trên TTXVN cho hay, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung nhận định, trong ngày 3/5, miền Bắc và miền Trung tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh.
Toàn bộ khu vực này duy trì nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 39 độ, có nơi 40 - 42 độ C. Độ ẩm tại nhiều khu vực phổ biến ở mức dưới 50%, riêng Nghệ An xuống dưới 40% khiến nhiều khu vực có mức báo động cháy rừng cao. Đợt nắng nóng này có thể sẽ kéo dài đến hết ngày 5/5.

Miền Bắc chiều tối có mưa. Ảnh minh họa: Internet.
Miền Bắc chiều tối có mưa. Ảnh minh họa: Internet.

Cũng theo chuyên gia khí tượng thủy văn, mùa hè năm nay sẽ có khoảng 5 - 7 đợt nắng nóng trên diện rộng, mỗi đợt kéo dài từ 5 đến 7 ngày.
Dự báo thời tiết ngày và đêm 3/5: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 36 - 39 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ C, riêng khu Đông Bắc 31 - 34 độ C.
Ngư dân Việt Nam cứu sống 7 thủy thủ Malaysia
Vietnam+ đưa tin, bảy thủy thủ của một chiếc tàu kéo đăng ký tại Malaysia đã được các ngư dân Việt Nam cứu sống sau khi bị cướp biển tấn công và trôi dạt trên Biển Đông.
Chiếc tàu kéo Wantas VI đang kéo một sà lan Wantas VII chở hàng hóa của Tập đoàn Điện lực quốc gia Malaysia (TNB) và Công ty Điện lực Sabah (SESB) thì bị cướp biển tấn công vào khoảng thời gian sau ngày 16/4.
Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Các thủy thủ này đã rời Langkawi vào ngày 12/ 4 và được định thời gian cập Cảng Tawau của bang Sabah vào ngày 29/4. Tuy nhiên, đến ngày 26/4, sà lan Wantas VII được Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines phát hiện bị bỏ rơi và trôi dạt gần bãi san hô Tubbataha ngoài khơi Palawan.
Dựng bản đồ thuyết minh huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt dự án hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính Việt Nam. Theo đó, 2 huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ được xây dựng bản đồ tỷ lệ 1: 250.000 như một hồ sơ thuyết minh. Đó là thông tin đăng tải trên báo Dân trí sáng nay.
Thị trấn Trường Sa trong huyện đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa.
Thị trấn Trường Sa trong huyện đảo Trường Sa, thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Quyết định phê duyệt dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính" được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký hôm qua, 2/5.
Lắp đặt cáp ngầm xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, sáng 3/5 tại TP.HCM, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) và nhà thầu Prysmian PowerLink SRL thuộc Tập đoàn Prysmian (Ý) ký kết hợp đồng gói thầu EPC gồm thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống cáp ngầm xuyên biển 110kV Hà Tiên - Phú Quốc với giá trị 66,885 triệu EUR.

Với quy mô lớn, công nghệ phức tạp, lần đầu tiên được thực hiện tại VN và khu vực Đông Nam Á, tuyến cáp ngầm 110kV xuyên biển Hà Tiên - Phú Quốc có chiều dài 55,813km, khả năng truyền tải 131MW, điểm đầu phía đất liền ở ấp Hòa Phầu, xã Thuận Yên, thị xã Hà Tiên và tiếp giáp bờ phía Phú Quốc ở mũi Đá Bạc, ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh.

Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2013 với tổng mức đầu tư 2.467 tỉ đồng, từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới và vốn của EVN SPC.
Lâm Đồng: Nổ mìn kinh hoàng, 6 thiếu niên bị thương nặng

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, sáng nay (3/5), Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết vẫn đang tích cực cấp cứu cho em Sơnưr Ya Thiện. Theo bệnh án, nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, cụt hai cánh tay, đa chấn thương, sức khỏe rất yếu do mất máu nhiều.

Nạn nhân Thiện vẫn trong cơn nguy kịch.
Nạn nhân Thiện vẫn trong cơn nguy kịch.

Theo người nhà nạn nhân, chiều ngày 1/5, Thiện qua nhà bà ngoại ở thôn Giãn Dân, xã Lạc Xuân chơi, thấy quả mìn lạ nên cầm lên đùa ngịch với nhóm bạn. Đúng lúc Thiện đang cầm quả mìn trên tay thì phát nổ khiến em bị hất tung lên cao, đứt rời hai cánh tay.
Vụ nổ cũng đã làm 4 em nữ và 1 em nam khác có độ tuổi từ 11 – 15 bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương.
Lao động chết ở Ả Rập Xê Út chưa được nhận tiền bảo hiểm
Chị Nguyễn Thị Thu (30 tuổi, ở xã Vũ Hòa, H.Đức Linh, Bình Thuận) gửi đơn đến Báo Thanh Niên cho biết, chồng chị là anh Lê Mạnh Thắng ký hợp đồng với Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (AIC, ở Hà Nội) qua làm việc tại Ả Rập Xê Út. 

Ngày 11/7/2010, anh Thắng bị tai nạn lao động và chết tại một công trường xây dựng của nước bạn. Sau 6 tháng, với các thủ tục nhiêu khê, thi thể anh Thắng mới được đưa về nước. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, AIC vẫn chưa chi trả tiền bảo hiểm (BH) tai nạn cho gia đình nạn nhân như cam kết trong hợp đồng.

Chị Nguyễn Thị Thu vẫn mòn mỏi đợi tiền bảo hiểm. Ảnh do chị Thu cung cấp.
Chị Nguyễn Thị Thu vẫn mòn mỏi đợi tiền bảo hiểm. Ảnh do chị Thu cung cấp.

Trong Công văn số 599 ngày 28.12.2010 gửi Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH), AIC có nói rõ: “Công ty đang hối thúc đối tác nước ngoài làm hồ sơ BH cho lao động Lê Mạnh Thắng theo quy định của Ả Rập Xê Út”. Trả lời qua email, bà Nguyễn Thị Tích, Trưởng phòng Pháp chế của AIC, cho biết sở dĩ chậm trễ tiền BH của anh Lê Mạnh Thắng là do phía đối tác nước ngoài. “Công ty chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với đối tác và liên hệ trực tiếp với đại sứ quán nước ta tại Ả Rập Xê Út, nhưng vẫn chưa có kết quả”, bà Tích nói.
Putin chia tay nội các

VnExpress đưa tin, Thủ tướng sắp mãn nhiệm Nga Vladimir Putin cho rằng làm việc trong chính phủ là một cuộc sát hạch thực sự và ông như được tham gia một khóa huấn luyện cấp cao.

"Làm việc trong chính phủ những năm khó khăn vừa qua thực sự là một cuộc sát hạch với tôi, một trường học đặc biệt. Đôi khi tôi thấy như mình đang tham gia một khóa huấn luyện cấp cao", ông Putin phát biểu trong cuộc họp chia tay nội các hôm qua.

Thủ tướng Putin trong cuộc họp chia tay nội các. Ảnh: RIA Novosti.
Thủ tướng Putin trong cuộc họp chia tay nội các. Ảnh: RIA Novosti.

Ông Putin, người đảm nhiệm vị trí thủ tướng Nga 4 năm qua kể từ khi rời ghế tổng thống vào năm 2008, cảm ơn tất cả các thành viên nội các vì đã cùng đồng sức đồng lòng làm việc.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì sự kiên nhẫn và khéo léo trong công việc chung, bất chấp những khó khăn và căng thẳng", RIA Novosti dẫn lời ông nói.
Hải Phong (Tổng hợp)