Vụ "quỵt" tiền thừa giờ: Lãnh đạo nhà trường đe dọa người tố cáo

15/06/2015 07:16
XUÂN QUANG
(GDVN) - Lãnh đạo trường THPT Như Xuân 2 (Thanh Hóa) "đe dọa" xử lý nghiêm cán bộ nhà trường cung cấp thông tin cho báo chí...

Sau bài viết Thanh Hóa: Hiệu trưởng, hiệu phó quỵt tiền thừa giờ của giáo viên, một số giáo viên trường THPT Như Xuân 2 tiếp tục có ý kiến, đề nghị cơ quan có thẩm quyền vào cuộc, xử lý triệt để vụ việc.

Mặt khác, thay vì việc xử lý thông tin báo nêu, lãnh đạo trường THPT Như Xuân 2 tỏ thái độ "đe dọa" cán bộ nhà trường với lý do "cung cấp thông tin cho báo chí không đúng nơi, đúng chỗ".

Ông Lê Bá Long - Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng trường THPT Như Xuân 2 (ảnh: ĐỨC THIỆN)
Ông Lê Bá Long - Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng trường THPT Như Xuân 2 (ảnh: ĐỨC THIỆN)

Theo đó, tại cuộc họp chi bộ hôm 14/6, ông Lê Bá Long Bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường cho rằng, cán bộ cung cấp thông tin cho báo chí về vụ việc có liên quan là sai quy định. Lãnh đạo nhà trường sẽ xử lý nghiêm cán bộ tố cáo.

“Chúng tôi sẽ mở cuộc điều tra để làm rõ ai là người cung cấp thông tin trên cho báo chí không đúng nơi, đúng chỗ.

Nếu giáo viên sai, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm và báo cáo về ngành. Còn nếu đảng viên sai, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm đảng viên đó. Đề nghị các đồng chí từ giờ trở đi phải ăn nói đúng nơi đúng chỗ…", đoạn ghi âm dẫn lời ông Lê Bá Long.

Trước đó, một số giáo viên công tác tại trường THPT Như Xuân 2 tố cáo việc lãnh đạo nhà trường quỵt tiền thừa giờ của cán bộ giảng dạy.

Theo đó, cách tính tiền thừa giờ cho giáo viên có dấu hiệu mập mờ, không đúng quy định, gây bất bình.

Sự việc đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

XUÂN QUANG