Ronaldo: Tôi sẽ không ăn mừng bàn thắng nếu ghi bàn vào lưới M.U

21/12/2012 17:06
Lan Chi
(GDVN) - Siêu sao người Bồ Đào Nha đang rất nóng lòng được quay trở lại Old Trafford để đối đầu với đội bóng cũ MU trong màu áo Real Madrid.
Lần trở lại ‘mái nhà xưa’ này của Ronaldo chắc chắn sẽ rất cảm xúc không chỉ với riêng anh mà cả với hàng triệu người hâm một Quỷ đỏ trên khắp thế giới. Dù đã dứt áo đến với Real Madrid hồi năm 2009 với cái giá kỷ lục 80 triệu bảng nhưng Ronaldo vẫn xứng đáng là một huyền thoại trong lòng các Manucian với những đóng góp của anh trong suốt 6 năm chơi bóng nơi đây.

Người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn chưa quên những tháng ngày của Ronaldo ở Old Trafford.
Người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn chưa quên những tháng ngày của Ronaldo ở Old Trafford.

Và chắc chắn một điều rằng sẽ không có những tiếng la ó, huýt sáo, chửi rủa…khi Ronaldo trở lại ‘Nhà hát của những giấc mơ’ này. Đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của siêu sao 27 tuổi này. Bởi dù đã mang trong mình màu áo mới nhưng Ronaldo vẫn luôn dành cho MU, thánh đường Old Trafford, Sir Alex, đồng đội cũ…những tình cảm đặc biệt nhất. Còn nhớ, CR7 từng phát biểu rằng sẽ không thi đấu cho một đội bóng Anh nào khác ngoài MU nếu chia tay Real…

Mới đây, khi hay tin được đối đầu với đội bóng đã đưa mình lên tầm ngôi sao số 1 thế giới, Ronaldo đã cho biết mình sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới đội bóng cũ. “Tôi sẽ không ăn mừng nếu ghi bàn vào lưới Man United”, siêu sao người Bồ khẳng định trên tờ AS.

Trong phát biểu trước đó, Ronaldo cũng giành cho Sir Alex những tình cảm tốt đẹp nhất và coi người chiến lược gia người Scotland như người cha của mình: “Ferguson là một chiến lược gia tuyệt vời nhất trên thế giới. Ông ấy đã dạy tôi rất nhiều điều. Giống như tôi đã từng nói, ông ấy như người cha thứ hai của tôi vậy…”

Ở vòng 1/8 Champions League tới, Ronaldo và đồng đội sẽ có cuộc tiếp đón thầy trò Sir Alex trên sân nhà Bernabeu vào ngày 13 tháng 2 năm 2013 trước khi hành quân đến Old Trafford đá trận lượt về vào ngày 5 tháng 3.
Lan Chi