Sir Alex: Ronaldo chưa bao giờ phản bội M.U

22/12/2012 07:41
Lan Chi
(GDVN) - Sir Alex cho biết sẽ chào đón nồng nhiệt cậu học trò cưng Ronaldo trở lại Old Trafford khi Real đối đầu với MU ở vòng 1/8 Champions League.
Ronaldo sẽ có cuộc đối đầu với đội bóng cũ MU lần đầu tiên kể từ khi chuyển sang thi đấu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hồi năm 2009. Trước lần trở về đầy cảm xúc này, siêu sao người Bồ rất nóng lòng được quay trở lại Old Trafford và Ronaldo cũng đã cho biết sẽ không ăn mừng bàn thắng nếu chọc thủng lưới đội bóng mà anh đã từng có 6 năm gắn bó.

Ronaldo sẽ có cuộc đối đầu với đội bóng cũ MU lần đầu tiên kể từ khi chuyển sang thi đấu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha hồi năm 2009. Trước lần trở về đầy cảm xúc này, siêu sao người Bồ rất nóng lòng được quay trở lại Old Trafford và Ronaldo cũng đã cho biết sẽ không ăn mừng bàn thắng nếu chọc thủng lưới đội bóng mà anh đã từng có 6 năm gắn bó.

“Tôi sẽ không ăn mừng bàn thắng nếu ghi bàn vào lưới MU. Tôi vẫn thường nói chuyện với Sir Alex. Tôi rất nhớ ông ấy và Man United. Những ngày tháng ở đó thật tuyệt vời, ở đó như một gia đình vậy. Tôi đã có 6 năm gắn bó với MU và ở đó vẫn còn rất nhiều bạn bè của mình. Nhờ có Man United mà tôi mới có thể đến được với Real Madrid. Không có những ngày tháng tuyệt vời ở đó thì chắc khó có một Ronaldo như hôm nay”, Ronaldo cho biết.

“Tôi sẽ không ăn mừng bàn thắng nếu ghi bàn vào lưới MU. Tôi vẫn thường nói chuyện với Sir Alex. Tôi rất nhớ ông ấy và Man United. Những ngày tháng ở đó thật tuyệt vời, ở đó như một gia đình vậy. Tôi đã có 6 năm gắn bó với MU và ở đó vẫn còn rất nhiều bạn bè của mình. Nhờ có Man United mà tôi mới có thể đến được với Real Madrid. Không có những ngày tháng tuyệt vời ở đó thì chắc khó có một Ronaldo như hôm nay”, Ronaldo cho biết.

Trước sự trở lại của một trong những học trò xuất sắc nhất của mình, Sir Alex cũng không giấu nổi niềm tự hào và phủ nhận việc Ronaldo đã phản bội MU khi chuyển đến thi đấu cho Real: “Không hề có chuyện Ronaldo phản bội lại chúng tôi, bởi nếu có chuyện đó thì cậu ấy đã không ở lại thêm một năm nữa với chúng tôi. Đó thật sự là niềm vinh dự với chúng tôi. Khi cậu ấy ra đi, chúng tôi cũng đã gửi đến cậu ấy những lời chúc tốt lành nhất.”

Trước sự trở lại của một trong những học trò xuất sắc nhất của mình, Sir Alex cũng không giấu nổi niềm tự hào và phủ nhận việc Ronaldo đã phản bội MU khi chuyển đến thi đấu cho Real: “Không hề có chuyện Ronaldo phản bội lại chúng tôi, bởi nếu có chuyện đó thì cậu ấy đã không ở lại thêm một năm nữa với chúng tôi. Đó thật sự là niềm vinh dự với chúng tôi. Khi cậu ấy ra đi, chúng tôi cũng đã gửi đến cậu ấy những lời chúc tốt lành nhất.”

“Chúng tôi cũng tự hào khi giúp cậu ấy đến được với Real Madrid để phát triển hơn nữa sự nghiệp của mình. Bạn có còn nhớ ngày cậu ấy 17 tuổi? Giờ đây cậu ấy đã là một cầu thủ tuyệt vời, trên mọi phương diện. Chúng tôi tự hào vì đã có cậu ấy trong đội hình suốt 6 năm. Cậu ấy không ngừng nỗ lực để vươn lên trong sự nghiệp và thành tích của cậu ấy ở Real Madrid là không thể tin nổi. Chúng tôi thật sự may mắn khi đã được làm việc cùng cậu ấy.”

“Chúng tôi cũng tự hào khi giúp cậu ấy đến được với Real Madrid để phát triển hơn nữa sự nghiệp của mình. Bạn có còn nhớ ngày cậu ấy 17 tuổi? Giờ đây cậu ấy đã là một cầu thủ tuyệt vời, trên mọi phương diện. Chúng tôi tự hào vì đã có cậu ấy trong đội hình suốt 6 năm. Cậu ấy không ngừng nỗ lực để vươn lên trong sự nghiệp và thành tích của cậu ấy ở Real Madrid là không thể tin nổi. Chúng tôi thật sự may mắn khi đã được làm việc cùng cậu ấy.”

“Tôi tin người hâm mộ Quỷ đỏ cũng hiểu, chia sẻ với Ronaldo bởi cậu ấy là một phần trong lịch sử hào hùng của câu lạc bộ. Cậu ấy chắc chắn sẽ được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt khi trở lại Old Trafford…”

“Tôi tin người hâm mộ Quỷ đỏ cũng hiểu, chia sẻ với Ronaldo bởi cậu ấy là một phần trong lịch sử hào hùng của câu lạc bộ. Cậu ấy chắc chắn sẽ được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt khi trở lại Old Trafford…”

Real đối đầu MU, đó cũng là cơ hội để 2 chiến lược gia hàng đầu thế giới là Sir Alex và Jose Mourinho tái ngộ nhưng nhà cầm quân người Scotland cho biết Ronaldo vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý: “Tôi đã có thành tích đối đầu tuyệt vời với Jose và tôi hy vọng sẽ tiếp tục duy trì được thành tích ấy. Nhưng mọi sự chú ý của trận đấu này sẽ là Ronaldo. Đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Chúng tôi hy vọng sẽ có được kết quả tốt để quên đi nỗi buồn ở Champions League mùa trước.”

Real đối đầu MU, đó cũng là cơ hội để 2 chiến lược gia hàng đầu thế giới là Sir Alex và Jose Mourinho tái ngộ nhưng nhà cầm quân người Scotland cho biết Ronaldo vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý: “Tôi đã có thành tích đối đầu tuyệt vời với Jose và tôi hy vọng sẽ tiếp tục duy trì được thành tích ấy. Nhưng mọi sự chú ý của trận đấu này sẽ là Ronaldo. Đây sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn. Chúng tôi hy vọng sẽ có được kết quả tốt để quên đi nỗi buồn ở Champions League mùa trước.”

Lan Chi