Các nhà khoa học hàng đầu thế giới thảo luận về vật lý hạt nhân và nguyên tử

08/03/2017 14:52
Tấn Tài
(GDVN) - Các nhà khoa học đã cùng nhau trao đổi và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học mới nhất về vật lý hạt nhân và nguyên tử.

Ngày 8/3, tại Trường Đại học Duy Tân (Đà Nẵng) đã diễn ra Hội nghị quốc tế về Vật lý hạt nhân 2017 với sự tham dự của các nhà khoa học hàng đầu thế giới về vật lý hạt nhân đến từ các quốc gia: Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ.

Đây là cơ hội để các nhà khoa học Việt Nam mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học cũng như tiếp cận với những tiến bộ trong nghiên cứu vật lý hạt nhân.

Hội nghị tập trung vào các vấn đề như: nghiên cứu sắc động học lượng tử (QCD) trong Vật lý hạt nhân và Vật lý năng lượng cao, tính chất Vật lý của các nguyên tử lạnh, Cấu trúc hạt nhân và các vấn đề liên quan tới thiên văn học vũ trụ...

Phó GS.TS Nguyễn Quang Hưng (Viện nghiên cứu và phát triển công nghệ cao – Đại học Duy Tân) điều hành hội nghị vật lý hạt nhân 2017. Ảnh: TT
Phó GS.TS Nguyễn Quang Hưng (Viện nghiên cứu và phát triển công nghệ cao – Đại học Duy Tân) điều hành hội nghị vật lý hạt nhân 2017. Ảnh: TT

Sẽ có 22 báo cáo khoa học được trình bày tại hội nghị. Trong đó, có nhiều báo cáo đến từ các nhà khoa học hàng đầu thế giới như báo cáo của GS. Hideki Hamagaki – Viện Khoa học ứng dụng Nagasaki (Nhật Bản), báo cáo của GS. Gordon Baym - Đại học Illinois (Mỹ)...

Các nhà khoa học hàng đầu thế giới thảo luận về vật lý hạt nhân và nguyên tử ảnh 2

Sinh viên Việt Nam giành giải nhất cuộc thi “Giáo dục hạt nhân ở Nga”

(GDVN)- Ngày 8/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Năng lương Nguyên tử quốc gia Nga ROSATOM tiến hành trao giải nhất, nhì, ba trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Điều hành hội nghị là Phó GS.TS Nguyễn Quang Hưng (Viện nghiên cứu và phát triển công nghệ cao – Đại học Duy Tân) người vừa được Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Chu Ngọc Anh gửi thư chúc mừng vì có công trình nghiên cứu đăng tải trên tạp chí quốc tế Physical Review Letters (tạp chí quốc tế hạng nhất trong các tạp chí Vật lý và Toán học trên thế giới).

Cụ thể công trình “mô tả vi mô đồng thơi mật độ mức và hàm lực phóng xạ của hạt nhân nguyên tử” của ông Hưng và đồng nghiệp được Bộ trưởng đánh giá là có ý nghĩa đặc biệt đối với nghiên cứu vật lý hạt nhân ở Việt Nam, là niềm tự hào cho khoa học cơ bản nước nhà.

Tấn Tài