Hải Phòng chọn vật lý là môn thi vào lớp 10 năm học 2017-2018

30/03/2018 07:21
ĐỖ HOÀNG
(GDVN) - Ngoài các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý là môn thi thứ tư của kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông ở Hải Phòng được lựa chọn theo hình thức bốc thăm.

Ngày 29/3, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng cho biết kì thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018 Hải Phòng sẽ thi bốn môn gồm toán, ngữ văn, tiếng Anh và vật lý.

Trước đó, ngày 21/11/2017, Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có văn bản chấp thuận phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông mà Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình.

Hải Phòng đã bốc thăm lựa chọn môn vật lý là môn thi thứ tư kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018
Hải Phòng đã bốc thăm lựa chọn môn vật lý là môn thi thứ tư kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017-2018

Theo đó, Hải Phòng sẽ thực hiện tuyển sinh vào 10 trung học phổ thông gồm 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và tổ hợp kiến thức 2 môn (Tiếng Anh và một môn bốc thăm ngẫu nhiên).

Môn bốc thăm ngẫu nhiên này sẽ được lựa chọn từ một trong số các môn vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Môn ngẫu nhiên này được bốc thăm và công bố vào đầu tháng 4 hàng năm.

Theo chỉ đạo của thành phố, từ năm học 2018-2019, các trường trung học phổ thông thuộc huyện Cát Hải tổ chức thi tuyển như các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thành phố.

Riêng Trường trung học phổ thông chuyên Trần Phú tuyển sinh theo quy chế trường chuyên.

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố, chiều 28/3, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã tổ chức bốc thăm môn thi thứ tư kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018-2019. Kết quả môn thi được lựa chọn là môn vật lý.

Theo đó, hai môn toán, ngữ văn thi theo hình thức tự luận, hai môn tiếng Anh và vật lý thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan với nhiều mã đề trong một phòng thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện thông báo tới các trường trung học cơ sở để hướng dẫn học sinh có kế hoạch học tập phù hợp chuẩn bị tốt cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017-2018.

ĐỖ HOÀNG