Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương

10/05/2018 11:21
Trần Phương
(GDVN) - Bà Lê Thị Thu Thủy, nguyên hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương đã bị cơ quan công an điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Ngày 10/5, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố bị can, triển khai Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thu Thủy (nguyên Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương).

Theo đó, Lê Thị Thu Thủy (Sinh năm 1982, trú tại số 6, lô 7 Kiến Thiết, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) bị bắt tạm giam để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Cương (xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng).

Trước đó, ngày 28/11/2017, Ủy ban nhân dân huyện An Dương đã chính thức công bố quyết định kỷ luật cách chức đối với bà Lê Thị Thu Thủy vì các sai phạm liên quan đến Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đặng Cương.

Sau cách chức, bà Lê Thị Thu Thủy được điểu chuyển về dạy tại trường Tiểu học Nam Sơn.

Đến ngày 6/2/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường tiểu học Đặng Cương, xã Đặng Cương, huyện An Dương, Hải Phòng.

Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hải Phòng bắt tạm giam để phục vụ điều tra (Ảnh: LC)
Nguyên Hiệu trưởng trường Tiểu học Đặng Cương đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an Thành phố Hải Phòng bắt tạm giam để phục vụ điều tra (Ảnh: LC)

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu thu thập, cơ quan công an xác định:  Lê Thị Thu Thủy đã có hành vi: Lợi dụng chức vụ là Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương, từ năm học 2015-2016 đến đầu năm học 2016-2017, Lê Thị Thu Thủy tổ chức thu nhiều khoản đóng góp của cha mẹ học sinh mà chưa được phê duyệt của cơ quan quản lý cấp trên; không nộp vào tài khoản tiền gửi của Trường tại Kho bạc mà tự chi tiền mặt vào các hoạt động trái mục đích thu, không công khai, minh bạch theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vụ lợi cá nhân và gây thất thoát số tiền lớn phạm vào Điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999 nay là Điều 356 Bộ luật hình sự 2015.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Đặng Cương ảnh 2Cách chức Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương vì lạm thu

Xác nhận với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đặng Tăng Thông, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương cho biết, thông tin về việc bà Thủy bị bắt ông đã nắm được.

Tuy nhiên, ông Thông cho biết, đến nay Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện An Dương chưa nhận được văn bản nào thông báo từ phía cơ quan điều tra về việc bắt bà Thủy.

Trần Phương