22 nghìn phòng học Hà Nội xây mới ở đâu để con em chen chúc gần 70 học sinh/lớp?

15/08/2018 06:53
Vũ Thái
(GDVN) - Sở Giáo dục Hà Nội báo cáo đã xây mới 22 nghìn phòng học với 19 nghìn tỷ đồng, chỗ học mới nhiều gấp 5,7 lần sĩ số tăng thêm, lớp học vẫn gần 70 em/lớp.

Báo Hà Nội Mới, cơ quan ngôn luận của Thành ủy Hà Nội ngày 10/8 có bài "Quyết tâm dẫn đầu về đổi mới giáo dục". Bài báo cho biết:

"Đón năm học mới 2018-2019, thành phố Hà Nội đã dành 19.000 tỷ đồng để xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất trường, lớp học, chiếm 25,5% mức chi từ ngân sách.

Toàn thành phố có thêm 66 trường học và 22.000 phòng học mới.

...Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh:

Năm học mới, ngành Giáo dục - Đào tạo Thủ đô quyết tâm giữ vững thành tích đã đạt được, khẳng định vị trí dẫn đầu trong việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ." [1]

Con số trên trời

19 nghìn tỷ đồng ngân sách xây dựng cơ sở vật chất trường học 1 năm, xây được 66 trường và (với) 22 nghìn phòng học mới là thông tin được nêu trong dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Ngọc Quang đọc báo cáo tổng kết năm học, ảnh: VA / Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Ngọc Quang đọc báo cáo tổng kết năm học, ảnh: VA / Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Báo cáo này được ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trình bày tại hội nghị tổng kết năm học của Sở ngày 10/8, đồng thời phát cho các báo.

VietnamNet ngày 10/8 có bài "Chi 19 nghìn tỷ đồng, Hà Nội vẫn thiếu trường lớp" [2], cùng ngày Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay:

"Triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019, ông Lê Ngọc Quang cho biết, thành phố Hà Nội đã dành 19.000 tỷ đồng để xây dựng và cải tạo cơ sở vật chất trường, lớp học, chiếm 25,5% mức chi từ ngân sách. 

Toàn thành phố có thêm 66 trường học và 22.000 phòng học mới." [3]

22 nghìn phòng học mới, nếu tính bình quân mỗi phòng học mới đủ chỗ cho 35 học sinh, thì năm qua Hà Nội đã tạo ra 770 nghìn chỗ học mới;

Trong khi tổng số học sinh tăng thêm trên toàn thành phố ở cả 3 cấp học năm 2018-2019 so với năm 2017-2018 là 134.388 em.

Như vậy, số chỗ học Hà Nội xây mới lớn gấp 5,7 lần sĩ số tăng thêm ở cả 3 cấp học, thật là một kỳ tích. 

Nhìn qua thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo tổng kết năm học của Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương này thì năm học 2018-2019 toàn thành phố có 1.677.071 học sinh, tăng 67.240 em so với năm ngoái.

22 nghìn phòng học Hà Nội xây mới ở đâu để con em chen chúc gần 70 học sinh/lớp? ảnh 2

Hà Nội đang lấy chỗ học của con em nhân dân lao động để làm dịch vụ?

Năm học 2018-2019 toàn thành phố đã có 85 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư 4.783 tỷ đồng, xây được 1.621 phòng học.

Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cam kết sẽ duy trì 25% ngân sách thành phố cho giáo dục, cố gắng thực hiện phương án miễn giảm học phí cấp trung học cơ sở mới vào đầu năm 2019. [4]

Nhưng riêng ngành giáo dục Hà Nội chỉ trong 1 năm học đã được cấp 19 nghìn tỷ, tương đương 25,5% ngân sách để xây trường, lớp mới.

Thủ đô đã quá ưu ái cho giáo dục, vậy thực tế ngành giáo dục đã làm được gì để lo chỗ học cho con em nhân dân?

Thực tại "dưới mặt đất"

Báo Infonet ngày 14/8 đưa tin, theo thống kê, toàn Hà Nội năm nay có tới 130.000 học sinh vào lớp 1, tăng 30.000 học sinh so với năm ngoái.

Những năm trước đây, một số trường tiểu học của Hà Nội vốn cũng đã có tình trạng sĩ số lớp từ 55-60 học sinh, tuy nhiên, năm nay, do lứa tuổi sinh năm 2012 (Nhâm Thìn) đến tuổi đến trường nên sĩ số mới tăng vọt lên đến 60-70 học sinh.

Trên các diễn đàn trực tuyến, cha mẹ học sinh đang chia sẻ thông tin tại trường Tiểu học Thanh Xuân Trung có 9 lớp 1, trong đó 7 lớp có sĩ số trung bình 69 học sinh, có 2 lớp sĩ số 68 học sinh. Các bé chen chúc 3 bạn 1 bàn.

Tương tự, sĩ số lớp 1 của trường Tiểu học Dịch vọng là 60 học sinh, trường Tiểu học Phan Đình Giót là 69 học sinh, trường Tiểu học Nguyễn Trãi là 64-66 học sinh…

Ảnh minh họa sĩ số quá tải trong các trường phổ thông công lập nội đô Hà Nội, nguồn: TTXVN.
Ảnh minh họa sĩ số quá tải trong các trường phổ thông công lập nội đô Hà Nội, nguồn: TTXVN.

Một số trường tiểu học tại khu vực quận Thanh Trì, Hoàng Mai, Thanh Xuân năm nay sĩ số các lớp 1 cũng đều tăng so với mọi năm. Một số trường hiện có sĩ số 64-65 học sinh. [5]

Lãnh đạo trên mây?

Báo Tin Tức ngày 14/8 đưa tin, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp tiểu học, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết:

Với việc sĩ số lớp học lên tới 60 hoặc trên 60 học sinh/lớp, đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo căn cứ vào số lượng để điều chỉnh phân bố học sinh.

Qua đó nhằm tránh trường hợp trong cùng khu vực, trường thì có sĩ số học sinh đông quá, trường lại ít quá.

Việc phân tuyến khu vực tuyển sinh phải được tuyên truyền tốt để phụ huynh học sinh hiểu, tránh trường hợp đơn thư khiếu nại.

Phó Giám đốc Phạm Xuân Tiến cũng đề nghị, khi sĩ số học sinh trên lớp tăng cao, các trường cố gắng tận dụng toàn bộ cơ sở vật chất để chia lớp nhằm giảm xuống đến mức thấp nhất có thể; 

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Xuân Tiến chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp tiểu học, ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Xuân Tiến chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp tiểu học, ảnh: Báo Kinh tế và Đô thị.

Các phòng giáo dục và đào tạo tham mưu cho lãnh đạo địa phương để có quỹ đất xây trường. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường phải rà soát mọi chỗ mọi nơi.

Trả lời về vấn đề này, ông Phạm Quốc Toản, Trưởng Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết:

Đối với tuyển sinh lớp 1 năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có quy định: Đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khoẻ được vào lớp 1. 

Việc phân tuyến tuyển sinh và giao chỉ tiêu phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ của từng trường, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. 

Hạn chế học sinh trái tuyến ở những trường có số lớp quá đông, nếu sĩ số học sinh/lớp vượt so với quy định của Điều lệ trường học;

Phòng giáo dục và đào tạo phải có văn bản báo cáo ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và báo cáo Sở, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh ở các trường học. [6]

22 nghìn phòng học Hà Nội xây mới ở đâu để con em chen chúc gần 70 học sinh/lớp? ảnh 5

"Song bằng" - dạy thêm có tổ chức và bóng dáng những sân sau

Chúng tôi có cảm giác chỉ đạo của Phó Giám đốc Sở Phạm Xuân Tiến và Trưởng phòng Quản lý thi - kiểm định chất lượng giáo dục Phạm Quốc Toản chỉ là nói cho có, cho xong chuyện.

Giải pháp của ông Phó Giám đốc Sở cho thấy sự bất lực của lãnh đạo ngành giáo dục Thủ đô trước vấn nạn quá tải sĩ số khu vực nội đô đã tồn tại nhiều năm.

Nhưng phát biểu của ông Trưởng phòng Phạm Quốc Toản còn cho thấy sự thờ ơ, vô cảm.

Quả bóng trách nhiệm lo chỗ học cho học sinh được 2 vị chuyền xuống cho các phòng và nhà trường đang phải vật lộn đối phó với sĩ số đông kỷ lục.

Quay trở lại với 19 nghìn tỷ ngân sách Hà Nội đã chi trong năm học 2017-2018 để xây dựng và cải tạo trường lớp, 22 nghìn phòng học mới đã được xây dựng ở nơi đâu, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần có câu trả lời công khai trước dư luận.

Nguồn:

[1]http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/909707/quyet-tam-dan-dau-ve-doi-moi-giao-duc

[2]http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/chi-19-nghin-ty-dong-ha-noi-van-thieu-truong-lop-469321.html

[3]http://dangcongsan.vn/preview/newid/493471.html

[4]https://news.zing.vn/bi-thu-nguyen-thien-nhan-tphcm-danh-25-ngan-sach-cho-giao-duc-post868722.html

[5]https://infonet.vn/lua-rong-vang-nhieu-truong-tieu-hoc-mot-lop-69-hoc-sinh-post271514.info

[6]https://baotintuc.vn/giao-duc/si-so-hoc-sinh-lop-1-len-toi-tren-60-emlop-so-gddt-ha-noi-yeu-cau-dieu-chinh-20180814123433666.htm

Vũ Thái