Các mốc thời gian thi tuyển lớp vào 10 ở thành phố Hồ Chí Minh học sinh cần nhớ

06/04/2017 06:00
Phương Linh
(GDVN) - Theo dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 3/7.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố các thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 – 2018.

Theo đó, năm nay, thành phố sẽ tuyển hơn 63.000 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập và gần 2.000 em học sinh ở các trường chuyên.

So với cùng kỳ thi của năm ngoái, năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh công lập tăng khoảng hơn 1.000 em, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh trường chuyên lại giảm gần 100 em.

Dự kiến, mùa tuyển sinh lớp 10 sắp đến, thành phố sẽ có khoảng 81.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng khoảng 13.000 học sinh so với mùa tuyển sinh trước.

Như vậy, sẽ chỉ có khoảng 75 – 77% số học sinh đăng ký thi tuyển, là có thể được học tại các lớp 10 công lập.

Theo ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, học sinh lớp 9 làm phiếu đăng ký dự thi (3 nguyện vọng lớp 10 thường, 4 nguyện vọng trường, lớp chuyên), nộp tại trường mà các em học lớp 9.

Học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM (ảnh minh họa: P.L)
Học sinh lớp 9 tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn quận Bình Thạnh, TP.HCM (ảnh minh họa: P.L)

Đầu tháng 5, thành phố sẽ công bố số liệu thống kê ban đầu về nguyện vọng của các trường. Phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng ưu tiên, nộp ở trường mà các em học lớp 9. Hạn chót là ngày 11/5.

  • Các mốc thời gian thi tuyển lớp vào 10 ở thành phố Hồ Chí Minh học sinh cần nhớ ảnh 2

Chưa thi nhưng 17.500 học sinh Sài Gòn sẽ trượt tuyển sinh lớp 10 công lập

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại thành phố sẽ diễn ra sớm hơn 1 tuần so với mọi năm, từ ngày 2 đến 3/6, với 3 môn thi: Văn, Toán và Ngoại ngữ cùng với môn chuyên.

Theo dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố kết quả thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 3/7.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, thành phố đang có chủ trương giảm số lượng học sinh theo học các trường công lập, để đảm bảo phân luồng học sinh sau khi kết thúc cấp trung học cơ sở.

Học sinh có thể theo học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hay trung cấp nghề. Chỉ tiêu của các trường thuộc khối ngoài công lập năm nay là 73.000, hoàn toàn đảm bảo đủ nhu cầu học tập của học sinh.

Năm học 2017 - 2018, lần đầu tiên, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ có 4 trường tuyển sinh lớp 10 tiếng Anh tích hợp, với tổng chỉ tiêu là 270 em.

Đối tượng tuyển sinh: Những học sinh tốt nghiệp cấp trung học cơ sở tại thành phố, có tham gia học chương trình Cambridge. Căn cứ tuyển sinh là điểm thi lớp 10 (x2) + điểm trung bình chương trình Cambridge.

Nếu học sinh không trúng tuyển vào chương trình tích hợp, học sinh vẫn tiếp tục được dự tuyển vào lớp 10 thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển.

4 trường có chương trình tiếng Anh tích hợp là: Trường chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Gia Định và Trưng Vương.

Phương Linh