Thủ khoa khối A1 Học viện Cảnh sát và ước mơ thành điều tra viên

12/08/2018 06:00
Thủy Phan
(GDVN) - Sau vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang, Lộc từ vị trí thứ 12 được đẩy lên đứng thứ 3 toàn quốc và là thủ khoa khối A1 của Học viện Cảnh sát nhân dân.

Trần Dũng Lộc (trú tại phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh) học sinh lớp 12 Toán 1 Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh đã trở thành 1 trong 4 thủ khoa của Học viện Cảnh sát nhân dân, với điểm số 28,55 khối A1 (Toán 9; Vật Lý 9,5; Tiếng Anh 9,8 và 0,25 điểm ưu tiên).

Trần Dũng Lộc là thủ khoa duy nhất của Học viện Cảnh sát nhân dân không đến từ các tỉnh miền núi phía Bắc trong mùa tuyển sinh 2018.

Trần Dũng Lộc, thủ khoa khối A1 Học viện Cảnh sát nhân dân. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Trần Dũng Lộc, thủ khoa khối A1 Học viện Cảnh sát nhân dân. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Lộc chia sẻ, em có ước mơ được làm bác sĩ từ nhỏ. Nhưng lớn lên, em lại muốn trở thành cảnh sát. 

Nói về lý do thay đổi ước mơ, Lộc cho biết vì đọc nhiều truyện trinh thám, các tình tiết gay cấn của câu truyện qua những màn đấu trí nghẹt thở trong những vụ án kỳ bí đã lôi cuốn Lộc. 

Dần dần, Lộc ước mơ được trở thành một điều tra viên và em tự đặt mục tiêu cho mình là thi đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Dũng Lộc là con đầu trong gia đình có hai anh, bố làm viễn thông, mẹ làm công an. 

Ba năm học cấp 3, Lộc là lớp trưởng và là học sinh giỏi toàn diện. Em từng đạt 2 giải nhì cấp tỉnh môn Toán lớp 10 và 12, giải ba cấp tỉnh lớp 11.

Với thành tích học tập và ý thức rèn luyện tốt, Lộc đã được kết nạp Đảng tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh.

Trần Dũng Lộc (ở giữa) cùng các bạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp)
Trần Dũng Lộc (ở giữa) cùng các bạn (Ảnh: Nhân vật cung cấp)  

Mùa tuyển sinh 2018, Lộc dự thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên, đăng ký xét tuyển khối A1 (Toán, Vật lý, tiếng Anh) vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Theo bảng xếp hạng toàn quốc khối A1, ban đầu Lộc đứng thứ 12.

Nhưng sau vụ gian lận điểm thi của các thí sinh ở Hà Giang, điểm số được sắp lại, Lộc được đẩy lên đứng thứ 3 và là thủ khoa khối A1 của Học viện Cảnh sát nhân dân

Về phương pháp học tập, Lộc chia sẻ, với môn Toán và Vật lý cần tập trung rèn luyện, nghe giảng trên lớp, làm các đề minh họa để nắm cấu trúc, sau đó phân loại mức độ đề theo các cấp độ để giải.

Ngoài ra, Lộc cũng tìm tòi các kiến thức bên ngoài như internet, các sách tham khảo, nâng cao, các bộ đề của các trường…

Thủ khoa khối A1 Học viện Cảnh sát và ước mơ thành điều tra viên ảnh 3Thầy giáo chia sẻ kinh nghiệm dạy học môn Hóa học đạt điểm tuyệt đối 

Với môn tiếng Anh, Lộc bắt nhịp chậm hơn và chỉ ôn luyện từ năm lớp 11 vì đến lúc đó em mới biết thông tin Học viện Cảnh sát nhân dân không nhận khối A. 

Với kiến thức được cập nhật trên lớp, Lộc tự xây dựng cho mình một phương pháp học tập riêng. 

Ngoài ngữ pháp, mỗi ngày em tích lũy cho mình 10 từ mới và học thuộc lòng.

Trước khi đi ngủ, Lộc đều nhẩm lại 10 từ mới, và sáng mai trước khi ra khỏi giường em nhẩm thuộc lại. 

Lộc còn học tiếng Anh bằng việc liên tưởng các hình ảnh minh họa.

Nhờ có phương pháp học hiệu quả, kỳ thi vừa rồi Lộc đã đạt được số điểm gần tuyệt đối ở môn Tiếng Anh với 9,8 điểm.

Hiện Lộc cũng đang trau dồi vốn Tiếng Anh của mình để thuận lợi hơn cho việc học và công việc của mình sau này.

Thủy Phan