8.000 lính Nga tập trận bảo vệ vũ khí hạt nhân

06/09/2012 06:46
Theo Đất Việt
Từ ngày 4-9/9, lực lượng tên lửa chiến lược Nga tiến hành diễn tập bảo vệ vũ khí hạt nhân trong điều kiện giả định diễn ra một cuộc xung đột vũ trang dưới sự chỉ huy của Chuẩn tướng Sergei Karakaeva.
Từ ngày 4-9/9, lực lượng tên lửa chiến lược Nga tiến hành diễn tập bảo vệ vũ khí hạt nhân trong điều kiện giả định diễn ra một cuộc xung đột vũ trang dưới sự chỉ huy của Chuẩn tướng Sergei Karakaeva.

Đại tá Vadim Koval, đại diện Bộ quốc phòng phụ trách lực lượng tên lửa chiến lược, cho biết: Cuộc diễn tập chỉ huy này có 8.000 quân tham dự, với 150 điểm chỉ huy và khoảng 300 loại vũ khí và thiết bị quân sự đặc biệt.

Lực lượng tên lửa chiến lược Nga tiến hành diễn tập từ ngày 4 đến ngày 9/9.
Lực lượng tên lửa chiến lược Nga tiến hành diễn tập từ ngày 4 đến ngày 9/9.

“Cuộc diễn tập nhằm mục đích kiểm tra khả năng phối hợp của các đơn vị trong lực lượng tên lửa chiến lược, kiểm tra thói quen của ban chỉ huy và các đơn vị chiến đấu trong việc điều hành các đơn vị chiến đấu cấp dưới, việc sử dụng các hệ thống điều khiển chiến đấu tự động, hiện đại”.

Ông Koval cho biết thêm, ngày đầu tiên sẽ tiến hành diễn tập chỉ huy-tham mưu và việc luyện tập của các đơn vị chiến đấu của lực lượng tên lửa chiến lược trong năm 2012.

Tham gia cuộc diễn tập có các đơn vị chiến đấu thuộc lực lượng tên lửa chiến lược, các đơn vị tác chiến thuộc sở chỉ huy, các bộ phận tên lửa hỗn hợp, các đơn vị bảo quản.

Theo Đất Việt