Ấn Độ muốn gấp thêm 5 tàu ngầm hạt nhân trước năm 2020

06/04/2012 11:05
Đông Bình (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Ấn Độ có kế hoạch hải quân đầy tham vọng, muốn sở hữu 5 tàu ngầm hạt nhân trước năm 2020, trong đó tàu ngầm Arihanta cũng sẽ sớm chạy thử.
Tàu ngầm hạt nhân Chakra (Akula-II, của Hải quân Ấn Độ) từ Nga quay trở về Ấn Độ.
Tàu ngầm hạt nhân Chakra (Akula-II, của Hải quân Ấn Độ) từ Nga quay trở về Ấn Độ.

Tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc cho biết, một chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Akula-II do Nga chế tạo đã chính thức hạ thủy đi vào hoạt động ngày 4/4 tại Ấn Độ, đã tăng thêm “gạch” thêm “ngói” cho Hải quân Ấn Độ.

Nhưng, Ấn Độ thực sự còn có kế hoạch hải quân tham vọng hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cho biết, Ấn Độ muốn sở hữu 5 tàu ngầm hạt nhân trước năm 2020.

Ngày 5/4, tờ “Thời báo Kinh tế” Ấn Độ cho biết, Ấn Độ sẽ sở hữu 5 tàu ngầm hạt nhân trước khi kết thúc 10 năm tới, trong đó 2 chiếc thuê của Nga, ngoài ra 3 chiếc tự chế tạo.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony vừa cho biết, Ấn Độ hiện đang xem xét đề nghị với Nga, tiếp tục nhập 1 tàu ngầm hạt nhân khác của Nga, đồng thời có kế hoạch tiếp tục tự chế tạo 2 tàu ngầm hạt nhân lớp Arihanta.

Tin cho biết, tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Akula-II ngày 4/4 chính thức được biên chế cho Hải quân Ấn Độ, tàu ngầm hạt nhân lớp Arihanta cũng sẽ nhanh chóng hạ thủy chạy thử.

Khi nói về kế hoạch của Hải quân Ấn Độ, Antony nhấn mạnh, Ấn Độ có đủ vốn để tiếp tục mua 1 tàu ngầm hạt nhân.

Ông nói: “Chi phí không phải là vấn đề cần thiết. Ấn Độ có đủ khả năng chi trả. Trong mấy năm tới, Hải quân sẽ có nhiều tàu ngầm hạt nhân hơn”.

Tàu ngầm INS Kursura của Hải quân Ấn Độ.
Tàu ngầm INS Kursura của Hải quân Ấn Độ.
Đông Bình (Theo báo Quang Minh)