Cận cảnh súng bắn tỉa tầm bắn 4 km của Iran

04/10/2012 10:22
Theo báo Đất Việt
Iran vừa giới thiệu một số sản phẩm vũ khí mới như xe tải, xe bọc thép chở quân và đặc biệt là loại súng bắn tỉa mới nước này tự chế tạo với tầm bắn lên tới 4 km.
Tư lệnh lục quân Iran, tướng Ahmad Reza Pourdastan kiểm tra khẩu súng bắn tỉa hạng nặng mới có tên Shaher.
Tư lệnh lục quân Iran, tướng Ahmad Reza Pourdastan kiểm tra khẩu súng bắn tỉa hạng nặng mới có tên Shaher.
Súng bắn tỉa Shaher sử dụng cỡ đạn 14,5 mm, được Iran quảng cáo có tầm bắn hiệu quả lên tới 3 km, tầm bắn tối đa chống lại các mục tiêu bộc lộ lớn lên tới 4 km, vượt xa những loại súng bắn tỉa cỡ nòng 12,7 mm (.50) của phương Tây.
Súng bắn tỉa Shaher sử dụng cỡ đạn 14,5 mm, được Iran quảng cáo có tầm bắn hiệu quả lên tới 3 km, tầm bắn tối đa chống lại các mục tiêu bộc lộ lớn lên tới 4 km, vượt xa những loại súng bắn tỉa cỡ nòng 12,7 mm (.50) của phương Tây.
Súng bắn tỉa Shaher không hề có hộp tiếp đạn. Sau khi bắn, súng cần phải được lắp thêm đạn trước khi có thể bắn phát tiếp theo.
Súng bắn tỉa Shaher không hề có hộp tiếp đạn. Sau khi bắn, súng cần phải được lắp thêm đạn trước khi có thể bắn phát tiếp theo.
Súng bắn tỉa Shaher có kích cỡ khá cồng kềnh, dài 1,85 mét, nặng 22 kg, rất khó để cho một người lính có thể mang vác khẩu súng này.
Súng bắn tỉa Shaher có kích cỡ khá cồng kềnh, dài 1,85 mét, nặng 22 kg, rất khó để cho một người lính có thể mang vác khẩu súng này.
Do kích cỡ rất lớn của Shaher cộng với nhược điểm về cơ cấu nạp đạn, một tổ bắn súng này thường gồm ba người: trinh sát, xạ thủ và một người vận chuyển và lắp đạn giống như những tổ xạ thủ sử dụng súng trường chống tăng trong thế chiến hai.
Do kích cỡ rất lớn của Shaher cộng với nhược điểm về cơ cấu nạp đạn, một tổ bắn súng này thường gồm ba người: trinh sát, xạ thủ và một người vận chuyển và lắp đạn giống như những tổ xạ thủ sử dụng súng trường chống tăng trong thế chiến hai.
Tuy Iran nhận là tự thiết kế ra súng trường Shaher, tuy nhiên giới chuyên gia dễ dàng nhận thấy Shaher có rất nhiều điểm tương đồng về cả hình dạng bề ngoài và cơ cấu nạp đạn với loại súng trường bắn tỉa Steyr HS.50 do Áo sản xuất (trong ảnh) mà nước này đang sử dụng.
Tuy Iran nhận là tự thiết kế ra súng trường Shaher, tuy nhiên giới chuyên gia dễ dàng nhận thấy Shaher có rất nhiều điểm tương đồng về cả hình dạng bề ngoài và cơ cấu nạp đạn với loại súng trường bắn tỉa Steyr HS.50 do Áo sản xuất (trong ảnh) mà nước này đang sử dụng.
Theo báo Đất Việt