Canada chi 3 tỷ USD cho chương trình đóng tàu tuần tiễu Bắc Cực

27/07/2011 23:45
(GDVN) -Canada sẽ tiếp tục thực hiện chương trình đóng các tàu tuần tiễu Bắc Cực (AOPS) với dự án được đánh giá vào khoảng 3,3 tỷ USD.

(GDVN) -Canada sẽ tiếp tục thực hiện chương trình đóng các tàu tuần tiễu Bắc Cực (AOPS) với dự án được đánh giá vào khoảng 3,3 tỷ USD.

Theo đó, Hải quân Canada sẽ đóng 8 tàu tuần tiễu với thân tàu có độ bền cao, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ tuần tiễu, kiểm soát giao thông hàng hải, tiến hành các chiến dịch tìm kiếm cứu hộ, bảo vệ môi trường ở các khu đặc quyền kinh tế và Bắc Cực.

Ngoài 3,3 tỷ USD để đóng tàu, Hải quân Canada cần thêm 4,5 tỷ USD để duy trì thời hạn khai thác tàu trong vòng 25 năm.

Tàu phá băng của Canada
Tàu tuần tiễu Bắc Cực của Canada

Việc mua sắm và triển khai tàu tuần tiễu tại Bắc Cực cho phép Canada bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình tại khu vực này trong bối cảnh ngày càng gia tăng sự cạnh tranh các nguồn tài nguyên thiên nhiên giữa các quốc gia.

Hiện nay, Nga, Mỹ, Iceland, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển và hàng loạt các nước khác đang đòi chủ quyền các lợi ích quốc gia tại Bắc Cực.

Dự kiến, tàu tuần tiễu mới sẽ được đóng tại Canada sau khi hoàn thành giai đoạn thiết kế sơ bộ với thời hạn khoảng 2 năm. Đến năm 2014, những chiếc tàu đầu tiên có thể đưa vào trang bị.

Loại

Các tàu tuần tiễu mới được trang bị các hệ thống vũ khí hiện đại, cho phép tuần tiễu một cách hiệu quả khu vực Bắc Cực thậm chí ngay cả trong điều kiện băng tuyết bao phủ dày đặc.

Vào năm ngoái, do tình hình kinh tế đất nước khá phức tạp, Chính phủ Canada đã xem xét vấn đề cắt giảm số lượng các tàu tuần tiễu Bắc Cực cần mua chỉ còn 6 chiếc cũng như thay hệ thống pháo cỡ 76mm và 57m bằng pháo 25mm.

Tuy nhiên, xét thấy tầm quan trọng của việc bảo đảm lợi ích quốc gia tại Bắc Cực, Chính phủ Canada đã thông qua quyết định thực hiện chương trình một cách tổng thể.

{iarelatednews articleid='8834,8725,8714,8695,8448,8379,8330,8302,8113,8143,7921,8025,7973,7949,7846,7885,7783'}

Nguyễn Hưng (Theo Armstrade)