Cộng Hòa Séc cho ra mắt “tên lửa con lai" Xô-Ý

11/07/2011 02:50
(GDVN) - Đây là sản phẩm nghiên cứu chung giữa chi nhánh Italy thuộc Tập đoàn tên lửa châu Âu MBDA và Công ty RETIA của Séc.

 (GDVN) - Trong cuộc Triển lãm quân sự IDET-2011 được tổ chức tại Brno (CH Séc) vào tháng 5 và Triển lãm hàng không ở Le Bourget (Pháp) vào tháng 6 vừa qua, CH Séc đã cho ra mắt nguyên mẫu tổ hợp tên lửa phòng không cải tiến tầm trung 2K12 “Club” của Liên Xô với nòng cốt trang bị là hệ thống tên lửa phòng không có điều khiển Aspide 2000 do Italy sản xuất.

Đây là sản phẩm nghiên cứu chung giữa chi nhánh Italy thuộc Tập đoàn tên lửa châu Âu MBDA và Công ty RETIA của Séc.

Theo yêu cầu của Bộ Quốc phòng Séc, trong giai đoạn 2006-2008 Công ty RETIA đã tiến hành hiện đại hóa trong phạm vi hạn chế các tổ hợp tên lửa phòng không Club theo chương trình SURN CZ tại Tiểu đoàn tên lửa phòng không số 25 của quân đội Séc.

Sau đó tiến hành tích hợp các tổ hợp tên lửa phòng không vào hệ thống điều khiển tự động các lực lượng vũ trang RACCOS.

Tổ hợp tên lửa phòng không
Tổ hợp tên lửa phòng không "đứa con lai" của CH Séc

Theo kế hoạch, đến năm 2015 là hết hạn bảo quản tên lửa trong các tổ hợp Club, do vậy ngay từ năm 2009 bằng cách chủ động phối hợp với tổ bộ môn phòng không thuộc Trường Đại học Quân sự Brno, Công ty RETIA đã nghiên cứu vấn đề thay thế các tên lửa phòng không có điều khiển 3M9M3 thuộc trang bị của các tổ hợp Club (Séc).

Dưới sự hỗ trợ của Công ty MBDA (Ý), Công ty RETIA đã tiến hành tích hợp tên lửa Aspide 2000 (trong thành phần của tổ hợp tên lửa phòng không MBDA Spada 2000) vào tổ hợp Club. Tên lửa Aspide 2000 có trọng lượng 241kg, cự ly bắn hơn 23km. Việc tích hợp này không quá tốn kém, giảm chi phí đáng kể so với giá thành trang bị tên lửa biến thể trước.

Bệ phóng tự hành 2P25 của tổ hợp Club sau khi cải tiến có 3 container chứa tên lửa phòng không có điều khiển Aspide 2000. Hệ thống mới của tổ hợp tính toán cho phép dẫn hướng tổ hợp theo các chương trình nghiên cứu SURN CZ của hệ thống radar thông thường 1S91М2.

Đồng thời, máy phát mới hoàn toàn tương thích tên lửa phòng không có điều khiển Aspide 2000. Tổ hợp phóng được trang bị thiết bị mới truyền dữ liệu chuẩn bị phóng.

Dự kiến, cuối năm nay dự án này sẽ được hoàn thiện, và đến năm 2012 sẽ tiến hành tập bắn tại một trong các trường bắn bí mật trên lãnh thổ Italy. Vào đầu năm nay, Bộ Quốc phòng Séc tuyên bố sẽ cắt giảm chi phí tái trang bị quân đội. Theo đó, dự kiến đến năm 2016 sẽ đưa ra khỏi biên chế của các lực lượng vũ trang Séc tổ hợp tên lửa phòng không Club.

Mặc dù, dự án này hiện nay vẫn đang được triển khai, nhưng nếu trong trường hợp quyết định trên của Bộ Quốc phòng Séc chính thức có hiệu lực thì Séc sẽ phải tìm kiếm khách hàng mua Club.

Theo một số nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Séc, trong các cuộc triển lãm tại Brno và Le Bourget vừa qua nhiều nước tỏ ra quan tâm đến hệ thống mới này của Séc, trong đó có Ukraina, Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Slovakia, Serbia và Montenegro.

Trước khi Tiệp Khắc tan ra vào năm 1993, trong biên chế đất nước có 8 tổ hợp tên lửa phòng không 2K12 Club. Hiện nay, tất cả 8 tổ hợp này thuộc biên chế trung đoàn tên lửa 251 ở Strakonice.

Một số hình ảnh về tổ hợp tên lửa phòng không "đứa con lai" Xô-Ý của CH Séc tại triển lãm vừa qua:

alt
 
alt
 
alt
 
Tên lửa Aspide 2000 có trọng lượng 241kg, cự ly bắn hơn 23km
Tên lửa Aspide 2000 có trọng lượng 241kg, cự ly bắn hơn 23km
 {iarelatednews articleid='6963,6966,6865,2111,1912,6702,6704,6594,1013,6498,2185,3174,3818,4278,3167,308,310,387'}

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)