Đài Loan đang chế tạo tàu tên lửa song thể trang bị tên lửa Hùng Phong

03/09/2013 08:33
Việt Dũng
(GDVN) - Tàu tuần tra song thể mới sẽ trang bị 8 tên lửa Hùng Phong-3, thay thế cho tàu tuần tra cũ là Quang Hoa-6.
Đài Loan tiết lộ đang chế tàu tên lửa song thể, trang bị 8 tên lửa Hùng Phong-3.
Đài Loan tiết lộ đang chế tàu tên lửa song thể, trang bị 8 tên lửa Hùng Phong-3.

Ngày 30 tháng 8, trang "Strategy Page" Mỹ đưa tin, gần đây Đài Loan tiết lộ họ đang chế tạo một loại tàu tuần tra song thể, tàu này có tốc độ rất cao, đồng thời trang bị hỏa lực hạng nặng. Tàu này áp dụng loại tàu song thể lướt sóng hiệu quả cao (WPC), lượng giãn nước nhỏ hơn 1.000 tấn, tàu dài 60,4 m, tốc độ cao nhất 68 km/giờ, thủy thủ 34 người.

Trên tàu trang bị nhiều hệ thống vũ khí, trong đó có 8 tên lửa chống hạm Hùng Phong-2 hoặc Hùng Phong-3, 1 khẩu pháo 76 mm, 1 khẩu pháo bắn tốc độ nhanh 20 mm dùng để đánh chặn tên lửa, 4 khẩu súng máy 12,7 mm.

Trên tàu không có hệ thống phòng không (có thể trang bị tên lửa phòng không cá nhân), cũng không thể mang theo máy bay trực thăng (nhưng phần đuôi có thể cất/hạ cánh máy bay trực thăng). Tàu áp dụng đẩy phun nước, có tính cơ động rất cao. Hàng tiếp tế trên tàu có thể giúp cho tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra dài 1 tuần.

Tên lửa chống hạm trang bị cho tàu là loại được Đài Loan tự thiết kế, chế tạo.  Trong đó, tên lửa Hùng Phong-3 dài 6,1 m, nặng 1,5 tấn, đầu đạn nặng 181 kg, tốc độ 2.300 km/giờ, tầm bắn tối đa 130 km. Tên lửa áp dụng dẫn đường quán tính và GPS, sau khi tiếp cận mục tiêu, nhiều bộ cảm biến khác trên tên lửa khóa mục tiêu cho đến khi bắn trúng mục tiêu.

Tên lửa chống hạm siêu âm Hùng Phong-3 Đài Loan
Tên lửa chống hạm siêu âm Hùng Phong-3 Đài Loan

Trong khi đó, hệ thống dẫn đường của tên lửa chống hạm Hùng Phong-2 tương đối lạc hậu, bay dưới tốc độ âm thanh, tầm bắn 160 km, nặng bằng nửa tên lửa Hùng Phong-3.

Tàu song thể mới sẽ dùng để thay thế cho tàu tuần tra cũ, 3 năm trước, chiếc tàu tên lửa Quang Hoa-6 đầu tiên đi vào hoạt động, tàu này dài 34,2 m, rộng 7 m, lượng giãn nước 170 tấn, thủy thủ 19 người. Trên tàu trang bị 4 quả tên lửa chống hạm Hùng Phong-2, 1 khẩu pháo phòng thủ gần 20 mm, 2 khẩu súng máy 7,62 mm và 2 thiết bị phóng nhử mồi.

Tàu này có tốc độ tối đa 55 km/giờ, khi tuần tra với tốc độ 22 km/gờ có thể tuần tra 2 ngày trên biển. Hiện nay, toàn bộ 20 tàu Quang Hoa-6 khác cũng đã đưa vào hoạt động.

Tàu tên lửa tàng hình Quang Hoa-6 của Hải quân Đài Loan
Tàu tên lửa tàng hình Quang Hoa-6 của Hải quân Đài Loan
Việt Dũng