Hải quân Ấn Độ được biên chế tàu ngầm hạt nhân của Nga

04/04/2012 10:35
Bá Quang (Theo ruvr)
(GDVN) - Tàu ngầm hạt nhân Nerpa của Nga được chuyển giao cho Hải quân Ấn Độ trong một hợp đồng cho thuê, đã hoàn thành chặng bơi từ Primorye tới bờ biển Ấn Độ

Hiện nay tàu đang neo đậu tại căn cứ Visakhapatnam của Hải quân Ấn Độ, - một nguồn tin trong Bộ Tổng tham mưu Hải quân Nga cho Interfax biết.

Theo nguồn tin, ngày 4 tháng 4, tàu mang tên Ấn Độ là Chakra, sẽ thực hiện cuộc trình diễn lặn và nổi trong buổi lễ bàn giao long trọng.

Tàu ngầm hạt nhân dự kiến được chính thức đưa vào biên chế trong lực lượng Hải quân Ấn Độ vào ngày 5 tháng 4. Biên bản bàn giao đã được hai bên ký kết trong tháng 12/2011.

Được biết, trị giá hợp đồng lên tới 650 triệu đôla.

Theo hợp đồng, Nga sẽ cho Ấn Độ thuê tàu ngầm hạt nhân trong vòng 10 năm. Tàu ngầm nguyên tử Nerpa là tàu ngầm thế hệ thứ 3, được khởi công tại nhà máy đóng tàu ở thành phố Komsomol Amur từ năm 1991.

Theo thỏa thuận ban đầu, con tàu được bàn giao cho Ấn Độ từ năm 2008, nhưng buộc phải hoãn lại do tai nạn trong lần thử nghiệm một năm trước đó.

Tàu Nerpa có tốc độ đạt tới 30 hải lý/giờ, lặn ở độ sâu 600m, độ giãn nước 12.000 tấn, có thể làm việc dưới mặt nước đến 100 ngày đêm. Thuỷ thủ đoàn gồm 73 người.

Nerpa được trang bị ngư lôi và tổ hợp tên lửa Club-S với cự li đạt mục tiêu 300 km.

Một số hình ảnh về tùa ngầm Nerpa trước khi được bàn giao cho Ấn Độ:

Bá Quang (Theo ruvr)