Học giả Nhật Bản: "Trung Quốc trở thành chủ nghĩa đế quốc mới"

13/01/2014 10:18
Việt Dũng
(GDVN) - Trung Quốc đang bành trướng thế lực trên biển, trở thành quốc gia đế quốc chủ nghĩa mới, trong khi đó Hàn Quốc cũng gây sức ép về vấn đề lịch sử.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kiên quyết ứng phó với Trung Quốc
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe kiên quyết ứng phó với Trung Quốc

Tờ "Thời báo Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 11 tháng 1 đưa tin, trước khi kết thúc thăm châu Phi, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã trả lời phỏng vấn đài truyền hình bán đảo Qatar cho rằng, hành động của ông Shinzo Abe đã "vượt qua ranh giới lương tri của loài người".

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải ngày 10 tháng 1 cũng viết bài trên tờ "Washington Post" kêu gọi Nhật Bản "vứt bỏ chủ nghĩa quân phiệt".

Tờ "Asahi Shimbun" Nhật Bản có bài xã luận cho rằng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm đền Yasukuni không chỉ bị Trung Quốc, Hàn Quốc phản đối, mà còn làm cho Mỹ không hài lòng. Hành động của ông Abe đã gây ra một "tuần hoàn ác tính".

Từ khu Khu nhận biết phòng không lập ra đến nay, con mắt của cộng đồng quốc tế đối với Trung Quốc trở nên nghiêm trọng.

Ông Shinzo Abe chủ trương khôi phục vị thế quốc gia bình thường.
Ông Shinzo Abe chủ trương khôi phục vị thế quốc gia bình thường.

Bài viết cho rằng, toàn bộ Đông Nam Á đã "ngư ông đắc lợi", trong tương lai muốn yêu cầu họ ủng hộ Nhật Bản, các "con bài" trong đó có viện trợ kinh tế sẽ tiếp tục tăng lên. Điều gây lo ngại nhất là thăm đền Yasukuni sẽ gây ra rạn nứt quan hệ Nhật-Mỹ.

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định ngày 13 tháng 1 cử em ruột ông Shinzo Abe, Thứ trưởng Ngoại giao Nobuo Kishi thăm Mỹ, người đứng đầu Cơ quan bảo đảm an ninh quốc gia Nhật Bản vừa nhậm chức, ông Shotaro Yachi cũng sẽ thăm Mỹ vào ngày 17 tháng 1.

Hiệu trưởng trường Đại học Takushoku Nhật Bản ngày 10 tháng 1 có bài viết trên tờ "Sankei Shimbun" Nhật Bản cho rằng, lịch sử luôn tuần hoàn.

Tình hình Đông Á hiện nay tương tự với tình hình thời đại Minh Trị duy tân Nhật Bản, đặc biệt là thời kỳ chiến tranh Nhật-Nga, Nhật-Thanh. Nhật Bản cần thoát khỏi ảo tưởng, học tập "thuyết thoát khỏi châu Á" của Fukuzawa Yukichi thế kỷ 18 để cứu vãn khủng hoảng quốc gia trước mắt.

Nhật Bản muốn sửa đổi "Ba nguyên tắc xuất khẩu vũ khí" để nới lỏng xuất khẩu vũ khí cho các nước.
Nhật Bản muốn sửa đổi "Ba nguyên tắc xuất khẩu vũ khí" để nới lỏng xuất khẩu vũ khí cho các nước.

Trung Quốc đang bành trướng thế lực trên biển, trở thành quốc gia đế quốc chủ nghĩa mới, trong khi đó Hàn Quốc cũng đang quay trở lại "chủ nghĩa quyền thế" truyền thống, đi theo Trung Quốc cùng gây sức ép với Nhật Bản trong vấn đề lịch sử.

Nhật Bản cần thông qua tăng cường đồng minh Nhật-Mỹ, có được quyền thực hiện tự vệ tập thể, kiên trì "chủ nghĩa hiện thực sinh tồn" của Fukuzawa Yukichi, đây là chủ đề lớn nhất của Nhật Bản trên phương diện ngoại giao trong năm nay.

Việt Dũng