Lầu Năm góc và Hãng Sikorsky tranh cãi về hợp đồng mua 916 trực thăng

16/07/2012 18:24
Theo QĐND/Ảnh Internet
Lục quân, hải quân Mỹ và Cơ quan hợp tác quốc phòng thuộc Lầu Năm góc (DSCA) đang bất đồng quan điểm với hãng chế tạo Sikorsky về hợp đồng cung cấp 916 trực thăng đa nhiệm dòng H-60 Hawk. 
Lục quân, hải quân Mỹ và Cơ quan hợp tác quốc phòng thuộc Lầu Năm góc (DSCA) đang bất đồng quan điểm với hãng chế tạo Sikorsky về hợp đồng cung cấp 916 trực thăng đa nhiệm dòng H-60 Hawk.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook

Theo Defense Aerospace, Lầu Năm góc ước tính hợp đồng nói trên chỉ vào khoảng 2,83 tỉ USD, nhưng đại diện Sikorsky lại khẳng định trị giá của hợp đồng này không thấp hơn 11,7 tỉ USD.
Quân đội Mỹ cần phải được chuyển giao các đơn vị trực thăng Hawk mới, vũ khí và phụ tùng kèm theo trước tháng 9-2016. Tuy nhiên, phía Sikorsky cho rằng, hợp đồng này chỉ có thể hoàn thành tới năm 2017
.
MH-60R Seahawk.
MH-60R Seahawk.

Việc mua 916 máy bay trực thăng Hawk mới của quân đội Mỹ được thực hiện theo 2 hợp đồng riêng rẽ. Ban đầu, quân đội Mỹ đặt mua 653 máy bay trực thăng Hawk trị giá 8,5 tỉ USD, sau đó đặt hàng bổ sung thêm 263 máy bay trực thăng cùng lại trị giá 3,2 tỉ USD.
Chi tiết về giá thành trực thăng Hawk được chuyển giao cho quân đội Mỹ không được tiết lộ. Căn cứ vào các nguồn tin sơ bộ, lục quân Mỹ sẽ được cung cấp các máy bay trực thăng vận tải đa nhiệm UH-60M Black Hawk và phiên bản cứu thương chiến trường HH-60M MEDEVA,

còn hải quân Mỹ sẽ được cung cấp phiên bản săn ngầm MH-60R Seahawk và phiên bản vận tải hải quân MH-60S Knighthawk. Ngoài ra, một số máy bay trực thăng Hawk trong hợp đồng này sẽ được cung cấp cho các quốc gia đồng minh của Mỹ.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook

Xem thêm một vài hình ảnh về trực thăng trực thăng Hawk:

Black Hawk
Black Hawk
Black Hawk
Black Hawk
Black Hawk
Black Hawk
Black Hawk
Black Hawk
Black Hawk
Black Hawk
Black Hawk
Black Hawk

Theo QĐND/Ảnh Internet