Lục quân Lebanon thử nghiệm xe kéo bích kích pháo mua từ TQ

30/11/2011 11:24
Lê Dũng (theo Defence)
(GDVN) - Quân đội Lebanon đã sử dụng xe XLW-TB có lắp đặt bích kích pháo M101 105mm của Mỹ để bắn thử nhiều lần.
Quân đội Lebanon đã thử nghiệm xe kéo bích kích pháo SH2 mua từ Trung Quốc, đây là loại xe tải có thể lắp đặt các loại hỏa lực như bích kích pháo D-30 122mm của Nga hoặc M101 105mm của Mỹ.

Xe chở bích kích pháo SH2 của Trung Quốc
Xe chở bích kích pháo SH2 của Trung Quốc
Theo quân đội Lebanon, nước này đã mua các phương tiện kéo của bích kích pháo SH2 do Trung Quốc sản xuất. Đây là loại xe công thức 6 x 6 bánh với tên hiệu là XLW-TB.

Quân đội Lebanon đã sử dụng xe XLW-TB có lắp đặt bích kích pháo M101 105mm của Mỹ để bắn thử nhiều lần.
Xe chở bích kích pháo SH2 của Trung Quốc
Xe chở bích kích pháo SH2 của Trung Quốc
M101 105mm là loại bích kích pháo được quân đội Mỹ sử dụng khá phổ biến trong Chiến tranh thế giới lần II, đặc biệt là trên các chiến trường ở Thái Bình Dương và châu Âu.

M101 105mm của Mỹ
M101 105mm của Mỹ
Nhiều khả năng Lục quân Lebanon sẽ sử dụng XLW-TB để lắp hàng loạt pháo M101 105mm do Mỹ sản xuất.

Lê Dũng (theo Defence)